Afghanistan: 10 tay súng Taliban đầu hàng

(VOV) - Hơn 1 năm qua, đã có hơn 3.500 phiến quân Taliban đầu hàng.

Bộ nội vụ Afghanistan hôm nay cho biết, 10 tay súng Taliban đã tự nguyện đầu hàng và giao nộp vũ khí cho cảnh sát ở tỉnh Kunduz cách thủ đô Kabul 250km về phía Bắc.

Một nhóm phiến quân Taliban gồm 10 tên, dưới sự chỉ huy của nhân vật Mullah Zahidullah đã tự nguyện hạ vũ khí và tham gia tiến trình hòa bình tại thành phố Kunduz hôm nay. Các nhà chức trách cho biết, điều này sẽ làm tình hình an ninh tại địa phương này khả quan hơn.

Phiến quân Taliban trong 1 lần giao nộp vũ khí (ảnh: Tân Hoa xã)

Tuy nhiên, Lực lượng Taliban chưa có bất cứ phản ứng gì trước sự việc nêu trên.

Theo các quan chức Afghanistan, hơn 1 năm qua, đã có hơn 3.500 phiến quân Taliban đầu hàng và tham gia tiến trình hòa bình do chính phủ Afghanistan hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban đặt điều kiện cho tiến trình hòa bình
Taliban đặt điều kiện cho tiến trình hòa bình

(VOV)-Taliban cho rằng, Hiến pháp hiện nay của Afghanistan là không có giá trị và nước này cần một Hiến pháp mới.

Taliban đặt điều kiện cho tiến trình hòa bình

Taliban đặt điều kiện cho tiến trình hòa bình

(VOV)-Taliban cho rằng, Hiến pháp hiện nay của Afghanistan là không có giá trị và nước này cần một Hiến pháp mới.

Taliban tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan
Taliban tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan

(VOV) - Lực lượng cảnh sát Afghanistan đã tiêu diệt 5 tay súng Taliban, trong cuộc đọ súng ngay sau vụ tấn công.

Taliban tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan

Taliban tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan

(VOV) - Lực lượng cảnh sát Afghanistan đã tiêu diệt 5 tay súng Taliban, trong cuộc đọ súng ngay sau vụ tấn công.

Mỹ giải cứu 1 bác sỹ bị Taliban bắt cóc
Mỹ giải cứu 1 bác sỹ bị Taliban bắt cóc

(VOV) -  Xác định được nơi bác sĩ bị giam giữ, quân đội Mỹ phối hợp cùng lực lượng an ninh Afghanistan tiến hành cuộc đột kích.

Mỹ giải cứu 1 bác sỹ bị Taliban bắt cóc

Mỹ giải cứu 1 bác sỹ bị Taliban bắt cóc

(VOV) -  Xác định được nơi bác sĩ bị giam giữ, quân đội Mỹ phối hợp cùng lực lượng an ninh Afghanistan tiến hành cuộc đột kích.