25.000 người tham gia tiệc nhậu ở Tây Ban Nha, vi phạm quy định giãn cách

VOV.VN - Theo nguồn tin của cảnh sát Tây Ban Nha, khoảng 25.000 người vừa tham gia vào một bữa tiệc nhậu bất hợp pháp lớn nhất từ trước đến nay tại Madrid kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19.

Cảnh sát thành phố Madrid cho biết, bữa tiệc được tổ chức từ hôm 17/9 vừa qua, nhưng do số lượng người tham gia quá lớn nên không thể giải tán đám đông tụ tập uống rượu cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau (giờ địa phương).

Một số video ghi lại hình ảnh bữa tiệc cho thấy hàng nghìn người vui chơi không đeo mặt nạ hay đảm bảo quy tắc xa cách xã hội.

Chính quyền Madrid dự kiến sẽ nới lỏng các hạn chế nhằm kiểm soát dịch bệnh kể từ 20/9 tới để các quán bar và câu lạc bộ có thể được phép mở cửa đến 6 giờ sáng, so với quy định hiện tại bắt buộc phải đóng cửa không muộn hơn sau 2 giờ sáng. Tuy nhiên, các bữa tiệc rượu tập thể vẫn bị coi là bất hợp pháp và có thể bị phạt tiền nếu tham gia với mức từ 500 euro (586,25 USD) đối với trẻ vị thành niên và 600 euro (703,50 USD) đối với người trưởng thành.

Riêng những người khởi xướng tổ chức bữa tiệc này sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 600.000 euro (703.500 USD) nếu tòa án ra phán quyết xem đây như một hoạt động gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước châu Âu bước vào năm học mới ra sao trong bối cảnh Covid-19?
Các nước châu Âu bước vào năm học mới ra sao trong bối cảnh Covid-19?

VOV.VN - Hầu hết các nước châu Âu đã khai giảng năm học mới trong hai ngày 2/9 và 3/9. Tại Pháp, hơn 12 triệu học sinh từ mẫu giáo đến trung học đã quay lại trường học.

Các nước châu Âu bước vào năm học mới ra sao trong bối cảnh Covid-19?

Các nước châu Âu bước vào năm học mới ra sao trong bối cảnh Covid-19?

VOV.VN - Hầu hết các nước châu Âu đã khai giảng năm học mới trong hai ngày 2/9 và 3/9. Tại Pháp, hơn 12 triệu học sinh từ mẫu giáo đến trung học đã quay lại trường học.

Chiến thuật mới của châu Âu đối phó với Covid-19
Chiến thuật mới của châu Âu đối phó với Covid-19

VOV.VN - Châu Âu đã có những chiến thuật mới trong việc đối phó với dịch Covid-19, gồm tiêm mũi vaccine nhắc lại, đeo khẩu trang, xét nghiệm thường xuyên và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội để dịch bệnh không vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chiến thuật mới của châu Âu đối phó với Covid-19

Chiến thuật mới của châu Âu đối phó với Covid-19

VOV.VN - Châu Âu đã có những chiến thuật mới trong việc đối phó với dịch Covid-19, gồm tiêm mũi vaccine nhắc lại, đeo khẩu trang, xét nghiệm thường xuyên và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội để dịch bệnh không vượt ngoài tầm kiểm soát.

WHO: Châu Âu sẽ có thêm 236.000 người tử vong vì Covid-19 vào cuối năm 2021
WHO: Châu Âu sẽ có thêm 236.000 người tử vong vì Covid-19 vào cuối năm 2021

VOV.VN - Từ nay đến cuối năm 2021, dịch Covid-19 có thể lấy đi sinh mạng của 236.000 người tại châu Âu. Đây là lời cảnh báo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày hôm qua (30/8).

WHO: Châu Âu sẽ có thêm 236.000 người tử vong vì Covid-19 vào cuối năm 2021

WHO: Châu Âu sẽ có thêm 236.000 người tử vong vì Covid-19 vào cuối năm 2021

VOV.VN - Từ nay đến cuối năm 2021, dịch Covid-19 có thể lấy đi sinh mạng của 236.000 người tại châu Âu. Đây là lời cảnh báo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày hôm qua (30/8).