35.000 người Iraq sơ tán vì chiến dịch quân sự cuối tuần qua

VOV.VN - Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, hầu hết những người sơ tán đang rất cần được hỗ trợ chỗ ở, nước uống và thực phẩm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14/3, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric thông báo, các hoạt động quân sự ở tỉnh Anbar của Iraq cuối tuần qua đã khiến khoảng 35.000 người phải di tản.

Kể từ hôm 11/3, người dân Iraq phải sơ tán khỏi các khu vực trung tâm của tỉnh Anbar. (Ảnh: Reuters)

Kể từ hôm 11/3 vừa qua, người dân phải sơ tán khỏi các khu vực trung tâm của tỉnh Anbar bao gồm Kabissa, Heet, làng Al-Asriya và làng Al-Saghriya, di chuyển tới các khu vực phía Tây Ramadi để tìm được an toàn.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc, hầu hết những người sơ tán đều đang rất cần được cung cấp chỗ ở, nước uống và thực phẩm. Tính tới hôm qua (14/3), đã có hơn 12.000 người trong số đó nhận được viện trợ nhân đạo.

Ước tính xấp xỉ 53.500 người ở Anbar phải sơ tán kể từ khi các chiến dịch quân sự được phát động hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Với kinh phí không đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân, nhiều người trong số những người dân sơ tán buộc phải sống trong các trại tị nạn đông đúc hay những khu định cư tạm bợ tại các địa điểm ở phía Đông Anbar.

Liên Hợp Quốc và các đối tác kêu gọi huy động 861 triệu USD để cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp trong năm 2016, tuy nhiên đến nay mới chỉ huy động được khoảng 9%, tức 74 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa binh sĩ tại Iraq tới gần tiền tuyến trong cuộc chiến chống IS
Mỹ đưa binh sĩ tại Iraq tới gần tiền tuyến trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Kế hoạch này có thể thay đổi đáng kể vai trò của Mỹ tại Iraq, bởi binh sĩ Mỹ hiện chỉ tham gia sứ mệnh huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq.

Mỹ đưa binh sĩ tại Iraq tới gần tiền tuyến trong cuộc chiến chống IS

Mỹ đưa binh sĩ tại Iraq tới gần tiền tuyến trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Kế hoạch này có thể thay đổi đáng kể vai trò của Mỹ tại Iraq, bởi binh sĩ Mỹ hiện chỉ tham gia sứ mệnh huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq.

Iraq: Đánh bom và xả súng ở Baghdad gây thương vong nghiêm trọng
Iraq: Đánh bom và xả súng ở Baghdad gây thương vong nghiêm trọng

VOV.VN -Riêng trong tháng 2, 670 người đã thiệt mạng và 1.290 người khác bị thương do các vụ bạo lực, khủng bố và xung đột vũ trang tại quốc gia này.

Iraq: Đánh bom và xả súng ở Baghdad gây thương vong nghiêm trọng

Iraq: Đánh bom và xả súng ở Baghdad gây thương vong nghiêm trọng

VOV.VN -Riêng trong tháng 2, 670 người đã thiệt mạng và 1.290 người khác bị thương do các vụ bạo lực, khủng bố và xung đột vũ trang tại quốc gia này.

Iraq cáo buộc IS sử dụng chất độc tấn công người dân
Iraq cáo buộc IS sử dụng chất độc tấn công người dân

VOV.VN - Ước tính có hơn 40 người đã bị các triệu chứng như khó thở và dị ứng khi nhóm phiến quân này bắn đạn pháo và tên lửa chứa “các chất độc hại”.

Iraq cáo buộc IS sử dụng chất độc tấn công người dân

Iraq cáo buộc IS sử dụng chất độc tấn công người dân

VOV.VN - Ước tính có hơn 40 người đã bị các triệu chứng như khó thở và dị ứng khi nhóm phiến quân này bắn đạn pháo và tên lửa chứa “các chất độc hại”.

Nhiều người Iraq bị sang chấn tâm lý do IS
Nhiều người Iraq bị sang chấn tâm lý do IS

VOV.VN - Hiện quốc gia này đang cần nhiều nhân viên y tế chuyên khoa tâm thần để hỗ trợ các nạn nhân bị sang chấn tâm lý do nhóm khủng bố IS.

Nhiều người Iraq bị sang chấn tâm lý do IS

Nhiều người Iraq bị sang chấn tâm lý do IS

VOV.VN - Hiện quốc gia này đang cần nhiều nhân viên y tế chuyên khoa tâm thần để hỗ trợ các nạn nhân bị sang chấn tâm lý do nhóm khủng bố IS.

Thủ tướng Iraq cam kết trả đũa sau vụ tấn công chất hóa học của IS
Thủ tướng Iraq cam kết trả đũa sau vụ tấn công chất hóa học của IS

VOV.VN -Thủ tướng Iraq cũng cam kết sẽ tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm giành lại ngôi làng đang nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Thủ tướng Iraq cam kết trả đũa sau vụ tấn công chất hóa học của IS

Thủ tướng Iraq cam kết trả đũa sau vụ tấn công chất hóa học của IS

VOV.VN -Thủ tướng Iraq cũng cam kết sẽ tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm giành lại ngôi làng đang nằm dưới sự kiểm soát của IS.