36 tù nhân Ai Cập thiệt mạng khi tìm cách vượt ngục

VOV.VN -Lực lượng ủng hộ ông Morsi cáo buộc cảnh sát đã giết chết 52 tù nhân.

Ngày 18/8, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, có 36 tù nhân đã chết ngạt do hít phải hơi cay sau khi cảnh sát cố gắng để ngăn chặn các tù nhân tìm cách vượt ngục.

Thông tin chính thức của hãng tin MENA, Ai Cập cho hay, quân đội và cảnh sát đã được triển khai đến Abu Zaabal để tăng cường an ninh tại đây.

Quân đội tăng cường an ninh bên ngoài Tòa án Hiến pháp Tối cao ở Cairo (Ảnh: PressTV)

Trong khi đó, thông tin từ Liên minh chống Đảo chính, lực lượng ủng hộ ông Morsi cáo buộc cảnh sát đã giết chết 52 tù nhân. Nhóm này tuyên bố: “Việc giết hại 52 tù nhân, những người đã tham gia chống lại cuộc đảo chính là hành động bạo lực có hệ thống, đây là hành động giết người của những kẻ sát nhân máu lạnh”.

Căng thẳng đang gia tăng tại Ai Cập kể từ khi lực lượng an ninh nước này giải tán hai lán trại của những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi hôm 14/8 vừa qua, khiến hơn 600 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Ngay sau đó, nhiều nhà lãnh đạo và các tổ chức quốc tế đã mạnh mẽ lên án hành động đàn áp đẫm máu của Chính phủ lâm thời Ai Cập. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi mở một cuộc điều tra toàn diện và khách quan vụ thảm sát hôm 14/8 vừa qua.

Tuy nhiên ngày 18/8, quyền Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy lại lên tiếng bảo vệ cuộc đàn áp mạnh tay của quân đội với những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi.

Các cuộc đụng độ liên tiếp nổ ra thời gian gần đây đang làm dấy lên quan ngại về nguy cơ đẩy Ai Cập vào một cuộc nội chiến khi những người ủng hộ ông Morsi tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ban đêm được ban bố trong vòng 1 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình Ai Cập đang diễn biến hết sức nguy hiểm
Tình hình Ai Cập đang diễn biến hết sức nguy hiểm

VOV.VN - Đã có gần 100 người thiệt mạng do đụng độ giữa lực lượng ủng hộ cựu tổng thống Morsi và cảnh sát.

Tình hình Ai Cập đang diễn biến hết sức nguy hiểm

Tình hình Ai Cập đang diễn biến hết sức nguy hiểm

VOV.VN - Đã có gần 100 người thiệt mạng do đụng độ giữa lực lượng ủng hộ cựu tổng thống Morsi và cảnh sát.

Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo
Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên tại Ai Cập chấm dứt bạo lực.

Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo

Thủ tướng Ai Cập đề xuất giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên tại Ai Cập chấm dứt bạo lực.

Thế giới 7 ngày: Ai Cập hỗn loạn, quốc tế khó xử
Thế giới 7 ngày: Ai Cập hỗn loạn, quốc tế khó xử

VOV.VN -Ai Cập có thể rơi vào nội chiến, khủng hoảng Syria vẫn bế tắc, chìm phà ở Philippines, bão Utor tấn công Trung Quốc...

Thế giới 7 ngày: Ai Cập hỗn loạn, quốc tế khó xử

Thế giới 7 ngày: Ai Cập hỗn loạn, quốc tế khó xử

VOV.VN -Ai Cập có thể rơi vào nội chiến, khủng hoảng Syria vẫn bế tắc, chìm phà ở Philippines, bão Utor tấn công Trung Quốc...

Pháp, Saudi Arabia kêu gọi giúp Ai Cập thoát khủng hoảng
Pháp, Saudi Arabia kêu gọi giúp Ai Cập thoát khủng hoảng

VOV.VN - Tổng thống Pháp cho rằng một nước lớn như Ai Cập mà để xảy ra bạo lực nghiêm trọng như vậy là không chấp nhận được.

Pháp, Saudi Arabia kêu gọi giúp Ai Cập thoát khủng hoảng

Pháp, Saudi Arabia kêu gọi giúp Ai Cập thoát khủng hoảng

VOV.VN - Tổng thống Pháp cho rằng một nước lớn như Ai Cập mà để xảy ra bạo lực nghiêm trọng như vậy là không chấp nhận được.

Cảnh sát, quân đội Ai Cập khôi phục trật tự toàn lãnh thổ
Cảnh sát, quân đội Ai Cập khôi phục trật tự toàn lãnh thổ

VOV.VN - Truyền thông Ai Cập đánh giá cao hiệu quả của lực lượng an ninh. Dân chúng đổ ra đường để ăn mừng thắng lợi này.

Cảnh sát, quân đội Ai Cập khôi phục trật tự toàn lãnh thổ

Cảnh sát, quân đội Ai Cập khôi phục trật tự toàn lãnh thổ

VOV.VN - Truyền thông Ai Cập đánh giá cao hiệu quả của lực lượng an ninh. Dân chúng đổ ra đường để ăn mừng thắng lợi này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập xoa dịu căng thẳng
Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Tướng Al Sisi hôm 18/8 tuyên bố, ông sẽ không phản bội những người dân Ai Cập hay "âm mưu" chống lại họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập xoa dịu căng thẳng

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập xoa dịu căng thẳng

VOV.VN - Tướng Al Sisi hôm 18/8 tuyên bố, ông sẽ không phản bội những người dân Ai Cập hay "âm mưu" chống lại họ.