49/50 bang ở Mỹ ghi nhận biến thể Omicron

VOV.VN - Giữa bối cảnh số ca mắc Covid-19 gia tăng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, 49 trong số 50 bang ở Mỹ đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể Omiron.

South Dakota là bang duy nhất hiện nay chưa có trường hợp nào nhiễm biến thể này.

Trong khi đó, sự gia tăng của các ca mắc Covid-19 đang khiến một số hệ thống y tế ở Mỹ đối mặt với sức ép. Bác sĩ John Deledda thuộc Bệnh viện Henry Ford nhận định: "Hiện nay chúng ta đang ở trong tình hình tồi tệ hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó đối với sự gia tăng số ca mắc Covid-19 ở Michigan".

"Số người nhập viện trên toàn bang còn nhiều hơn đợt gia tăng đầu tiên vào mùa xuân năm 2020", bác sĩ John Deledda cho hay.

Dù vậy, Tổng thống Joe Biden đánh giá, nước Mỹ sẽ không rơi vào tình trạng như giai đoạn đầu của đại dịch.

"Đây không phải là tháng 3 năm 2020. Chúng ta đã được chuẩn bị. Chúng ta đã hiểu biết nhiều hơn. Điều chúng ta phải làm là cần tiếp tục tập trung".

Ông Biden cho biết, hơn 200 triệu người Mỹ đã được tiêm vaccine đầy đủ và điều này sẽ làm gia tăng sự an tâm rằng mọi người đã an toàn cũng như được bảo vệ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định, hiện nay Mỹ đã sẵn sàng hơn trong ứng phó với dịch bệnh so với năm ngoái bởi "chúng ta đã tích trữ đủ khẩu trang, máy thở và có nhiều nguồn lực để duy trì các trường học mở cửa"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể Omicron chiếm 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại thủ đô Paris
Biến thể Omicron chiếm 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại thủ đô Paris

VOV.VN - Theo Cơ quan Y tế công Pháp, nước này ngày 21/12 ghi nhận 72.832 ca mắc Covid-19, một kỷ lục mới trong làn sóng dịch thứ 5.

Biến thể Omicron chiếm 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại thủ đô Paris

Biến thể Omicron chiếm 1/3 số ca mắc Covid-19 mới tại thủ đô Paris

VOV.VN - Theo Cơ quan Y tế công Pháp, nước này ngày 21/12 ghi nhận 72.832 ca mắc Covid-19, một kỷ lục mới trong làn sóng dịch thứ 5.

Đan Mạch – nước tuyên bố Covid-19 không còn là mối đe dọa giờ lại rối vì Omicron
Đan Mạch – nước tuyên bố Covid-19 không còn là mối đe dọa giờ lại rối vì Omicron

VOV.VN - Vào tháng 9, Đan Mạch đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng dịch và tuyên bố Covid-19 không còn là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với đất nước. Tuy nhiên, hiện tại quốc gia châu Âu này đang đối mặt với đợt bùng phát nghiêm trọng do biến thể Omicron.

Đan Mạch – nước tuyên bố Covid-19 không còn là mối đe dọa giờ lại rối vì Omicron

Đan Mạch – nước tuyên bố Covid-19 không còn là mối đe dọa giờ lại rối vì Omicron

VOV.VN - Vào tháng 9, Đan Mạch đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng dịch và tuyên bố Covid-19 không còn là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với đất nước. Tuy nhiên, hiện tại quốc gia châu Âu này đang đối mặt với đợt bùng phát nghiêm trọng do biến thể Omicron.

Thuốc điều trị Covid-19 của Shionogi (Nhật Bản) có hiệu quả với Omicron
Thuốc điều trị Covid-19 của Shionogi (Nhật Bản) có hiệu quả với Omicron

VOV.VN - Kết quả phân tích ban đầu được công ty Shionogi của Nhật Bản công bố vào hôm qua (20/12) cho thấy, loại thuốc uống điều trị Covid-19 mà công ty đang phát triển có hiệu quả đối với biến thể mới Omicron.

Thuốc điều trị Covid-19 của Shionogi (Nhật Bản) có hiệu quả với Omicron

Thuốc điều trị Covid-19 của Shionogi (Nhật Bản) có hiệu quả với Omicron

VOV.VN - Kết quả phân tích ban đầu được công ty Shionogi của Nhật Bản công bố vào hôm qua (20/12) cho thấy, loại thuốc uống điều trị Covid-19 mà công ty đang phát triển có hiệu quả đối với biến thể mới Omicron.