5 công dân Séc trở về từ Vũ Hán được xuất viện

VOV.VN - Tất cả các xét nghiệm của các công dân này đều cho kết quả âm tính và không có dấu hiệu mắc bệnh Covid-19.

Đài phát thanh Cộng hòa Séc cho biết, hôm 17/2 đã có 5 công dân Séc từ Trung Quốc về từ Vũ Hán đã được xuất viện.

Trước đó, 5 người đều được cách ly tại bệnh viện Bulovka ở thủ đô Praha vì nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Theo trưởng khoa Các bệnh truyền nhiễm Hana Roháčová, tất cả các xét nghiệm của họ đều cho kết quả âm tính và không có dấu hiệu mắc bệnh, cả 5 người này đã được xuất viện trong ngày 17/2.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Séc, nước này đã có 77 người được xét nghiệm vì nghi ngờ mắc Covid-19, tuy nhiên tất cả các xét nghiệm của họ đều âm tính.

Như vậy, Cộng hòa Séc hiện vẫn chưa ghi nhận ca nào nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 99 người bị nhiễm Covid-19 trên tàu Diamond Princess đậu ở Nhật
Thêm 99 người bị nhiễm Covid-19 trên tàu Diamond Princess đậu ở Nhật

VOV.VN - Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản chiều nay (17/2) cho biết, có thêm 99 người nhiễm Covid-19 mới trên du thuyền đang đậu tại cảng Yokohama, Nhật Bản.

Thêm 99 người bị nhiễm Covid-19 trên tàu Diamond Princess đậu ở Nhật

Thêm 99 người bị nhiễm Covid-19 trên tàu Diamond Princess đậu ở Nhật

VOV.VN - Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản chiều nay (17/2) cho biết, có thêm 99 người nhiễm Covid-19 mới trên du thuyền đang đậu tại cảng Yokohama, Nhật Bản.

Chuyên gia WHO sẽ khảo sát Covid-19 ở Quảng Đông-Tứ Xuyên (Trung Quốc)
Chuyên gia WHO sẽ khảo sát Covid-19 ở Quảng Đông-Tứ Xuyên (Trung Quốc)

VOV.VN - Chuyên gia WHO đã tọa đàm về phòng chống dịch Covid-19 ở Bắc Kinh và sẽ khảo sát tình hình ở tỉnh Quảng Đông và Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Chuyên gia WHO sẽ khảo sát Covid-19 ở Quảng Đông-Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Chuyên gia WHO sẽ khảo sát Covid-19 ở Quảng Đông-Tứ Xuyên (Trung Quốc)

VOV.VN - Chuyên gia WHO đã tọa đàm về phòng chống dịch Covid-19 ở Bắc Kinh và sẽ khảo sát tình hình ở tỉnh Quảng Đông và Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19
Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19

VOV.VN - Với hơn 400 người bị nhiễm, 1 người tử vong, Nhật Bản là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid -19, bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19

Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19

VOV.VN - Với hơn 400 người bị nhiễm, 1 người tử vong, Nhật Bản là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid -19, bên ngoài Trung Quốc đại lục.