50 người di cư mất tích ngoài khơi bờ biển Hy Lạp

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã phải triển khai các hoạt động cứu hộ trong ngày 10/8 sau khi ghi nhận thông tin có khoảng 50 người mất tích khi chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ở Biển Aegean.

Theo báo cáo, con tàu chở khoảng 80 người di cư từ các đảo Karpathos và Rhodes sau khi ra khơi từ Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến Italy.

Theo tuyên bố của lực lượng tuần duyên Hy Lạp, 29 người đã được cứu, tuy nhiên có khoảng 50 người đang mất tích.

Bộ trưởng Vận tải biển Yannis Plakiotakis đã ra quyết định nỗ lực triển khai các phương án giải cứu người di cư. Theo đó, 4 tàu được điều động đi phía Nam biển Aegean, 2 tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên và một máy bay trực thăng của không quân Hy Lạp cũng đã được huy động để tham gia công tác cứu hộ.

Trao đổi với truyền thông Hy Lạp, lực lượng chức năng cho biết công tác cứu hộ hiện nay gặp nhiều khó khăn do có gió mạnh lên tới 50km/h và nhiều người trong số những người bị đắm tàu ​​không mặc áo phao.

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết 60 người đã thiệt mạng ở phía Đông Địa Trung Hải kể từ tháng 1/2022 trong đó có vụ việc mới đây ghi nhận 8 người thiệt mạng ngoài khơi đảo Mykonos của Hy Lạp vào ngày 19/6 và 108 người khác được giải cứu.

Vào chủ nhật tuần trước, lực lượng tuần duyên Hy Lạp đã giải cứu được 122 người di cư gần Rhodes do tàu của những người này gặp sự cố sau khi đi từ Thổ Nhĩ Kỳ. Athens cho biết số lượng người di cư đến đã tăng cao trong năm nay và cáo buộc Ankara đã không có biện pháp ngăn chặn những kẻ buôn người qua biên giới. Vào cuối tháng 6, EU đã thúc giục Ankara ngừng đẩy người di cư bất hợp pháp khỏi lãnh thổ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 17 người di cư Haiti thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Bahamas
Ít nhất 17 người di cư Haiti thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Bahamas

VOV.VN - Chính quyền Bahamas cho biết, ít nhất 17 người di cư Haiti đã thiệt mạng và nhiều người khác bị mất tích trong vụ lật thuyền xảy ra ở khu vực ngoài khơi quần đảo Bahamas, trong bối cảnh gia tăng làn sóng di cư bằng đường biển tới Mỹ.

Ít nhất 17 người di cư Haiti thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Bahamas

Ít nhất 17 người di cư Haiti thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Bahamas

VOV.VN - Chính quyền Bahamas cho biết, ít nhất 17 người di cư Haiti đã thiệt mạng và nhiều người khác bị mất tích trong vụ lật thuyền xảy ra ở khu vực ngoài khơi quần đảo Bahamas, trong bối cảnh gia tăng làn sóng di cư bằng đường biển tới Mỹ.

Phát hiện ít nhất 44 thi thể người di cư trong xe tải ở Mỹ
Phát hiện ít nhất 44 thi thể người di cư trong xe tải ở Mỹ

VOV.VN - Theo CNN, ít nhất 44 thi thể người di cư trái phép được phát hiện bên trong chiếc xe tải 18 bánh ở thành phố San Antonio, bang Texas của Mỹ.

Phát hiện ít nhất 44 thi thể người di cư trong xe tải ở Mỹ

Phát hiện ít nhất 44 thi thể người di cư trong xe tải ở Mỹ

VOV.VN - Theo CNN, ít nhất 44 thi thể người di cư trái phép được phát hiện bên trong chiếc xe tải 18 bánh ở thành phố San Antonio, bang Texas của Mỹ.

Chìm thuyền ngoài khơi Libya khiến hàng chục người di cư thiệt mạng
Chìm thuyền ngoài khơi Libya khiến hàng chục người di cư thiệt mạng

VOV.VN - Hôm qua (16/4), Tổ chức Di cư Quốc tế thông báo rằng, một chiếc thuyền đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng.

Chìm thuyền ngoài khơi Libya khiến hàng chục người di cư thiệt mạng

Chìm thuyền ngoài khơi Libya khiến hàng chục người di cư thiệt mạng

VOV.VN - Hôm qua (16/4), Tổ chức Di cư Quốc tế thông báo rằng, một chiếc thuyền đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng.