Phát hiện ít nhất 44 thi thể người di cư trong xe tải ở Mỹ

VOV.VN - Theo CNN, ít nhất 44 thi thể người di cư trái phép được phát hiện bên trong chiếc xe tải 18 bánh ở thành phố San Antonio, bang Texas của Mỹ.

Thành viên hội đồng thành phố San Antonio, bà Adriana Rocha Garcia cho biết, 16 người khác đã được đưa tới bệnh viện. Chính quyền thành phố nhận được thông báo về sự việc từ cảnh sát trưởng.

Văn phòng thị trưởng San Antonio cho biết, một cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào 22 giờ ngày 27/6 (theo giờ địa phương).

Theo Fox10, vụ việc được cho là có liên quan đến hoạt động buôn người.

Tính đến 27/6, San Antonio đã trải qua 17 ngày nhiệt độ lên tới gần 38 độ C. Khi nhiệt độ tăng cao, người nhập cư gần biên giới Mexico dễ bị say nắng, mất nước và tử vong.

Các cơ quan chức nặng hiện chưa cung cấp thông tin chi tiết và cũng chưa bình luận gì về sự việc trên.

Đã có nhiều trường hợp người di cư bất hợp pháp được phát hiện trong xe tải những năm gần đây ở Texas, hầu hết được cho là có liên quan tới các hoạt động buôn người.

Năm 2017, 9 người đã tử vong và 90 người khác phải nhập viện khi họ được phát hiện bên trong một xe đầu kéo ở một bãi đậu xe tại San Antonio./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm người di cư khởi hành từ Honduras và đang hướng tới Mỹ
Hàng trăm người di cư khởi hành từ Honduras và đang hướng tới Mỹ

VOV.VN - Khoảng 600 người di cư với hy vọng đến được Mỹ, đã khởi hành từ thành phố San Pedro Sula, miền Bắc Honduras vào sáng sớm 15/1 (theo giờ địa phương).

Hàng trăm người di cư khởi hành từ Honduras và đang hướng tới Mỹ

Hàng trăm người di cư khởi hành từ Honduras và đang hướng tới Mỹ

VOV.VN - Khoảng 600 người di cư với hy vọng đến được Mỹ, đã khởi hành từ thành phố San Pedro Sula, miền Bắc Honduras vào sáng sớm 15/1 (theo giờ địa phương).

Mỹ sẽ cùng Mexico trấn áp nạn vận chuyển trái phép người di cư
Mỹ sẽ cùng Mexico trấn áp nạn vận chuyển trái phép người di cư

VOV.VN - Chính quyền Mỹ, Mexico và một số nước trong khu vực sẽ phối hợp để triệt phá mạng lưới vận chuyển người trái phép, sau vụ việc hàng chục người di cư đã thiệt mạng trên một chiếc xe kéo ở bang Chiapas, Mexico hôm 09/12 vừa qua.

Mỹ sẽ cùng Mexico trấn áp nạn vận chuyển trái phép người di cư

Mỹ sẽ cùng Mexico trấn áp nạn vận chuyển trái phép người di cư

VOV.VN - Chính quyền Mỹ, Mexico và một số nước trong khu vực sẽ phối hợp để triệt phá mạng lưới vận chuyển người trái phép, sau vụ việc hàng chục người di cư đã thiệt mạng trên một chiếc xe kéo ở bang Chiapas, Mexico hôm 09/12 vừa qua.

Mỹ xin lỗi vì cách nhân viên tuần tra biên giới đối xử với người di cư Haiti
Mỹ xin lỗi vì cách nhân viên tuần tra biên giới đối xử với người di cư Haiti

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm qua (1/10 giờ Mỹ) đã lên tiếng xin lỗi vì cách các nhân viên tuần tra biên giới đối xử với những người di cư Haiti ở biên giới Mỹ-Mexico.

Mỹ xin lỗi vì cách nhân viên tuần tra biên giới đối xử với người di cư Haiti

Mỹ xin lỗi vì cách nhân viên tuần tra biên giới đối xử với người di cư Haiti

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm qua (1/10 giờ Mỹ) đã lên tiếng xin lỗi vì cách các nhân viên tuần tra biên giới đối xử với những người di cư Haiti ở biên giới Mỹ-Mexico.