60.000 lao động nhập cư rời Thái Lan trước khi ban bố tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Hàng chục nghìn lao động nhập cư đã rời khỏi Thái Lan trước khi tình trạng khẩn cấp tại nước này có hiệu lực từ 0h ngày 26/3.

Một quan chức của bộ Nội vụ Thái Lan cho Reuters biết, có khoảng 60.000 lao động nhập cư từ các nước láng giếng gồm Lào, Campuchia và Myanmar đã trở về nước ngay trước khi Thái Lan công bố tình trạng khẩn cấp.

Sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Ảnh minh họa: Straits Times

Các biện pháp mới nhất của chính phủ Thái Lan đã khiến hàng chục ngàn lao động phổ thông đến từ các nước láng giềng bao gồm Lào, Campuchia và Myanmar phải về nước tạo nên một cuộc di dân rất lớn. Thái Lan đã đóng cửa biên giới trên đất liền, đóng cửa hầu hết các nhà hàng, tụ điểm vui chơi giải trí… khiến lượng lao động nhập cư không có việc làm và họ lũ lượt kéo về nước. Ước tính tại Thái Lan có khoảng hơn 1 triệu lao động nhập cư hợp pháp tới từ các nước láng giềng.

Đám đông các lao động nhập cư tập trung tại các cửa khẩu biên giới với Myanmar mang theo hành lý để có thể cố gắng trở về. Chính quyền Thái Lan cũng phối hợp với phía Myanmar để sắp xếp số lao động này tới những nơi tương ứng. Theo thống kê có khoảng 30 ngàn người đi qua các cửa khẩu trong vài ngày qua.

Đây được coi là một nguồn lây bệnh khó có thể kiểm soát được, hiện tại Thái Lan đang có 934 trường hợp dương tính với Covid-19. Các nước láng giềng như Lào và Myanmar cũng đã ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên.

Thái Lan đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ 0h ngày 26/3 trong đó, dừng việc đồng ý người nước ngoài nhập cảnh bằng bất kỳ hình thức nào trừ các nhân viên ngoại giao và một số trường hợp đặc biệt cho tới hết ngày 30/4. Ngoài ra, chính quyền nước này có thể tiến hành phong toả các khu vực có nguy cơ cao bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha ghi nhận 738 người chết vì Covid-19 trong vòng 1 ngày
Tây Ban Nha ghi nhận 738 người chết vì Covid-19 trong vòng 1 ngày

VOV.VN - Đây là ngày có số ca tử vong nhiều nhất kể từ khi nước này bị dịch Covid-19 tấn công.

Tây Ban Nha ghi nhận 738 người chết vì Covid-19 trong vòng 1 ngày

Tây Ban Nha ghi nhận 738 người chết vì Covid-19 trong vòng 1 ngày

VOV.VN - Đây là ngày có số ca tử vong nhiều nhất kể từ khi nước này bị dịch Covid-19 tấn công.

Bill Gates: Mỹ phản ứng chưa đủ nhanh trong đối phó Covid-19
Bill Gates: Mỹ phản ứng chưa đủ nhanh trong đối phó Covid-19

VOV.VN - Người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates ngày 24/3 đánh giá, Mỹ phản ứng chưa đủ nhanh với đại dịch Covid-19, bỏ lỡ cơ hội vàng để kiểm soát dịch bệnh.

Bill Gates: Mỹ phản ứng chưa đủ nhanh trong đối phó Covid-19

Bill Gates: Mỹ phản ứng chưa đủ nhanh trong đối phó Covid-19

VOV.VN - Người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates ngày 24/3 đánh giá, Mỹ phản ứng chưa đủ nhanh với đại dịch Covid-19, bỏ lỡ cơ hội vàng để kiểm soát dịch bệnh.

Séc xác nhận gần 1.500 người mắc Covid-19, 4 trưởng hợp tử vong
Séc xác nhận gần 1.500 người mắc Covid-19, 4 trưởng hợp tử vong

VOV.VN -Ngày 25/3, Séc ghi nhận thêm 185 ca mắc Covid-19 mới, gần bằng mức kỷ lục hôm thứ 5 tuần trước với hơn 205 trường hợp nhiễm mới/ngày.  

Séc xác nhận gần 1.500 người mắc Covid-19, 4 trưởng hợp tử vong

Séc xác nhận gần 1.500 người mắc Covid-19, 4 trưởng hợp tử vong

VOV.VN -Ngày 25/3, Séc ghi nhận thêm 185 ca mắc Covid-19 mới, gần bằng mức kỷ lục hôm thứ 5 tuần trước với hơn 205 trường hợp nhiễm mới/ngày.  

Lý do nhiều nước vẫn chật vật trong chẩn đoán Covid-19
Lý do nhiều nước vẫn chật vật trong chẩn đoán Covid-19

VOV.VN - Bộ xét nghiệm Covid-19 có thể được chế tạo chỉ trong 24 tiếng nhưng vì sao một số quốc gia vẫn chật vật trong quá trình chẩn đoán virus SARS-CoV-2?

Lý do nhiều nước vẫn chật vật trong chẩn đoán Covid-19

Lý do nhiều nước vẫn chật vật trong chẩn đoán Covid-19

VOV.VN - Bộ xét nghiệm Covid-19 có thể được chế tạo chỉ trong 24 tiếng nhưng vì sao một số quốc gia vẫn chật vật trong quá trình chẩn đoán virus SARS-CoV-2?

Chính phủ Iran thận trọng trước khả năng bùng phát dịch Covid-19
Chính phủ Iran thận trọng trước khả năng bùng phát dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 25/3, Tổng thống Hassan Rouhani cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh tiếp theo.

Chính phủ Iran thận trọng trước khả năng bùng phát dịch Covid-19

Chính phủ Iran thận trọng trước khả năng bùng phát dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 25/3, Tổng thống Hassan Rouhani cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh tiếp theo.

Trung Quốc tranh thủ gây ảnh hưởng ở Italy giữa dịch Covid-19
Trung Quốc tranh thủ gây ảnh hưởng ở Italy giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Trong lúc Covid-19 hoành hành trên thế giới và Italy chìm trong hoạn nạn do dịch bệnh, Trung Quốc đã khẩn trương chớp cơ hội gây ảnh hưởng ở nước này.

Trung Quốc tranh thủ gây ảnh hưởng ở Italy giữa dịch Covid-19

Trung Quốc tranh thủ gây ảnh hưởng ở Italy giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Trong lúc Covid-19 hoành hành trên thế giới và Italy chìm trong hoạn nạn do dịch bệnh, Trung Quốc đã khẩn trương chớp cơ hội gây ảnh hưởng ở nước này.