80 người Trung Quốc thiệt mạng do động đất

(VOV) - Chưa có con số thống kê chính xác nhưng cơ quan chức năng dự báo số người chết có thể còn tiếp tục tăng.

Theo báo cáo mới nhất của chính phủ Trung Quốc, tính đến nay, số người thiệt mạng trong hai trận động đất tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu đã tăng lên 80 người.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm hỏi nạn nhân bị ảnh hưởng trong trận động đất  (ảnh: Tân Hoa xã)

Do cơ sở hạ tầng và giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi động đất, nên hiện chưa thể thống kê chính xác con số thiệt hại.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết: trận động đất đầu tiên mạnh 5,7 độ richter, xảy ra lúc 11h19’ (theo giờ địa phương). Sau đó 45 phút lại xảy ra tiếp trận động đất thứ 2 mạnh 5,6 độ richter.

Cả hai trận động đất đều có tâm chấn rất nông, chỉ nằm cách mặt đất khoảng 9 km nên đã gây thiệt hại nặng. Sau động đất, hàng trăm người bị thương và hơn 100.000 người khác phải đi sơ tán. Hơn 20.000 ngôi nhà đã bị hư hại nặng. Sau động đất còn xảy ra hàng chục cơn dư chấn nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất mạnh ở Trung Quốc, 7 người chết
Động đất mạnh ở Trung Quốc, 7 người chết

(VOV) - Tâm chấn động đất được Trung tâm các mạng lưới về động đất Trung Quốc xác định nằm ở độ sâu 14 km.

Động đất mạnh ở Trung Quốc, 7 người chết

Động đất mạnh ở Trung Quốc, 7 người chết

(VOV) - Tâm chấn động đất được Trung tâm các mạng lưới về động đất Trung Quốc xác định nằm ở độ sâu 14 km.

Gần 800 người Trung Quốc thương vong do động đất
Gần 800 người Trung Quốc thương vong do động đất

(VOV) -Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng là người huyện Nghi Lương, tỉnh Vân Nam.

Gần 800 người Trung Quốc thương vong do động đất

Gần 800 người Trung Quốc thương vong do động đất

(VOV) -Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng là người huyện Nghi Lương, tỉnh Vân Nam.