Afghanistan lần đầu xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc sau khi Taliban nắm quyền

VOV.VN - Tối 1/11, chuyến bay đầu tiên chở 45 tấn hạt thông của Afghanistan trong năm nay đã đến Sân bay Quốc tế Phố Đông ở Thượng Hải từ Kabul, đánh dấu lần đầu tiên nước này xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc kể từ khi Taliban lên nắm quyền.

Thông tin trên đã được cả quan chức Trung Quốc và chính quyền Taliban ở Afghanistan xác nhận. Trong một dòng trạng thái trên Twitter, ông Vương Ngu, Đại sứ Trung Quốc tại quốc gia này cho biết, mặc dù vận tải hàng hóa bằng đường hàng không quốc tế của Afghanistan vẫn còn hạn chế, song Trung Quốc và Afghanistan đã vượt qua khó khăn và hoàn thành việc xuất khẩu hàng hóa, củng cố quan hệ thương mại song phương. 

Ông Vương Ngu cũng cho biết, trong những tháng tới, hàng chục nghìn tấn hạt thông sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc theo một chương trình có tên gọi  “Hành lang hạt thông trên không”. Ông đánh giá hành lang này là “sợi dây quan trọng của tình hữu nghị” giữa hai nước. Năm 2018, lô hạt thông đầu tiên của Afghanistan đã được xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc bằng một chuyến bay riêng. Lần này là sự tái khởi động của chương trình khi đó.

Ngày 25-26/10 mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm Qatar và gặp Quyền Phó Thủ tướng Ghani Baradar và Quyền Ngoại trưởng Khan Muttaqi của Chính phủ lâm thời Taliban ở Afghanistan. Tại các cuộc gặp này, chương trình “Hành lang hạt thông trên không” đã được xác nhận. Theo một đoạn video được phát hành bởi người phát ngôn của Taliban, ông Muttaqi đã tặng người đồng cấp Trung Quốc một quả thông như một món quà.

Cũng trong cuộc gặp này, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, sẵn sàng trao đổi việc hợp tác trong lĩnh vực tái thiết kinh tế sau khi Afghanistan ổn định tình hình và có các điều kiện an ninh, đồng thời hỗ trợ Afghanistan tận dụng lợi thế địa lý ở “Trái tim châu Á”, tăng cường kết nối khu vực và nâng cao năng lực phát triển độc lập.

Theo ông Dư Minh Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Xúc tiến Thương mại và Kinh tế Ả Rập Trung Quốc, nhiều công ty Trung Quốc đã đặt hàng hạt thông của Afghanistan, với mỗi công ty 10 hoặc 15 tấn, và những đơn hàng này đang chờ giao hàng. Có thể mất hơn nửa tháng trước khi tất cả các đơn đặt hàng này đến Trung Quốc.

Ông cho biết, “hạt thông từ Afghanistan từng được xuất khẩu sang châu Âu, nhưng hiện nay Trung Quốc là điểm đến chính và chúng cũng được xuất khẩu sang Hàn Quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cấp 1 triệu USD cho Afghanistan sau cuộc gặp với đại diện Taliban
Trung Quốc cấp 1 triệu USD cho Afghanistan sau cuộc gặp với đại diện Taliban

VOV.VN - Một ngày sau cuộc gặp cấp cao với đại diện chính quyền do Taliban đứng đầu ở Afghanistan, Trung Quốc đã công bố khoản tiền trị giá 1 triệu USD cho quốc gia Nam Á này, đồng thời hứa sẽ dành thêm 5 triệu USD viện trợ nhân đạo nữa.

Trung Quốc cấp 1 triệu USD cho Afghanistan sau cuộc gặp với đại diện Taliban

Trung Quốc cấp 1 triệu USD cho Afghanistan sau cuộc gặp với đại diện Taliban

VOV.VN - Một ngày sau cuộc gặp cấp cao với đại diện chính quyền do Taliban đứng đầu ở Afghanistan, Trung Quốc đã công bố khoản tiền trị giá 1 triệu USD cho quốc gia Nam Á này, đồng thời hứa sẽ dành thêm 5 triệu USD viện trợ nhân đạo nữa.

Taliban lập các ủy ban để “tăng cường” quan hệ với Trung Quốc
Taliban lập các ủy ban để “tăng cường” quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan cho biết, sẽ thành lập 3 ủy ban hỗn hợp với Trung Quốc nhằm "tăng cường" quan hệ song phương.

Taliban lập các ủy ban để “tăng cường” quan hệ với Trung Quốc

Taliban lập các ủy ban để “tăng cường” quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan cho biết, sẽ thành lập 3 ủy ban hỗn hợp với Trung Quốc nhằm "tăng cường" quan hệ song phương.

Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”
Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 25/10 đã có cuộc gặp với quyền Phó thủ tướng chính phủ lâm thời Taliban tại Afghanistan Ghani Baradar tại thủ đô Doha của Qatar.

Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”

Trung Quốc kêu gọi chính quyền Taliban xây dựng “đất nước hiện đại”

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 25/10 đã có cuộc gặp với quyền Phó thủ tướng chính phủ lâm thời Taliban tại Afghanistan Ghani Baradar tại thủ đô Doha của Qatar.