Afghanistan thu giữ 2 kho vũ khí lớn của Taliban

VOV.VN - Việc thu giữ các kho vũ khí của Taliban diễn ra trong khuôn khổ “Chiến dịch Truy quét Taliban Xuân – Hè” Chính phủ Afghanistan đang tiến hành.

Nhà chức trách Afghanistan ngày7/4 cho biết, lực lượng an ninh Afghanistan đã thu giữ 2 kho vũ khí lớn của phiến quân Taliban tại tỉnh Khost, miền Đông nước này. Trong số vũ khí này có khoảng 74 súng ngắn, 30 khẩu AK-47, hơn 3.000 băng đạn và nhiều vật liệu nổ khác.

Số vũ khí của Taliban bị lực lượng an ninh Afghanistan thu giữ. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Việc thu giữ các kho vũ khí diễn ra trong khuôn khổ “Chiến dịch Truy quét Taliban Xuân – Hè” mà Chính phủ Afghanistan đang tiến hành. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 2 chuyên gia chế tạo bom mình của Taliban và 3 phiến quân.

Tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên bất ổn kể từ cuối năm 2014, khi lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại nước này và chỉ duy trì một lực lượng gồm khoảng 13.000 binh sĩ để hỗ trợ huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan. Thời gian gần đây, Taliban tăng cường các vụ đánh bom và tấn công trên khắp Afghanistan.

Song song với các chiến dịch truy quét phiến quân Taliban, Chính phủ Afghanistan cũng đang đẩy nhanh nỗ lực khôi phục lại các cuộc đàm phán hoà bình với tổ chức này. Tuy nhiên, phía Taliban từ chối ngồi vào bàn đàm phán chừng nào các điều kiện tiên quyết mà lực lượng này đặt ra chưa được đáp ứng, nhất là điều kiện rút toàn bộ binh sĩ nước ngoài khỏi Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban tuyên bố không tham gia cuộc đối thoại hòa bình Afghanistan
Taliban tuyên bố không tham gia cuộc đối thoại hòa bình Afghanistan

VOV.VN - Taliban tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc đối thoại hòa bình do nhóm 4 bên tổ chức, bao gồm Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ.

Taliban tuyên bố không tham gia cuộc đối thoại hòa bình Afghanistan

Taliban tuyên bố không tham gia cuộc đối thoại hòa bình Afghanistan

VOV.VN - Taliban tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc đối thoại hòa bình do nhóm 4 bên tổ chức, bao gồm Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ.

Taliban muốn được xóa tên khỏi danh sách đen của Liên Hợp Quốc
Taliban muốn được xóa tên khỏi danh sách đen của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đây là tuyên bố của 1 thành viên cấp cao Taliban khi đại diện Talban dự một diễn đàn không chính thức ở Qatar.

Taliban muốn được xóa tên khỏi danh sách đen của Liên Hợp Quốc

Taliban muốn được xóa tên khỏi danh sách đen của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đây là tuyên bố của 1 thành viên cấp cao Taliban khi đại diện Talban dự một diễn đàn không chính thức ở Qatar.

Mối đe dọa từ Taliban và IS với Afghanistan vẫn thường trực
Mối đe dọa từ Taliban và IS với Afghanistan vẫn thường trực

VOV.VN - NATO cảnh báo Taliban, Al-Qaeda và IS sẽ duy trì các cuộc tấn công ở Afghanistan trong năm 2016, đặc biệt nhằm vào các lực lượng của chính phủ.

Mối đe dọa từ Taliban và IS với Afghanistan vẫn thường trực

Mối đe dọa từ Taliban và IS với Afghanistan vẫn thường trực

VOV.VN - NATO cảnh báo Taliban, Al-Qaeda và IS sẽ duy trì các cuộc tấn công ở Afghanistan trong năm 2016, đặc biệt nhằm vào các lực lượng của chính phủ.

Taliban nhận bắn hạ máy bay F-16 của Mỹ tại Afghanistan
Taliban nhận bắn hạ máy bay F-16 của Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Tháng 10/2015, một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tại Afghanistan đã từng bị cho là trúng hỏa lực của phiến quân Taliban.

Taliban nhận bắn hạ máy bay F-16 của Mỹ tại Afghanistan

Taliban nhận bắn hạ máy bay F-16 của Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Tháng 10/2015, một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tại Afghanistan đã từng bị cho là trúng hỏa lực của phiến quân Taliban.

Phiến quân liên quan đến Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom Lahore
Phiến quân liên quan đến Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom Lahore

VOV.VN - Người phát ngôn “Nhóm của những người tự do” có liên quan đến Taliban khẳng định, người Công giáo ở Lahore là mục tiêu tấn công của chúng.

Phiến quân liên quan đến Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom Lahore

Phiến quân liên quan đến Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom Lahore

VOV.VN - Người phát ngôn “Nhóm của những người tự do” có liên quan đến Taliban khẳng định, người Công giáo ở Lahore là mục tiêu tấn công của chúng.