Mối đe dọa từ Taliban và IS với Afghanistan vẫn thường trực

VOV.VN - NATO cảnh báo Taliban, Al-Qaeda và IS sẽ duy trì các cuộc tấn công ở Afghanistan trong năm 2016, đặc biệt nhằm vào các lực lượng của chính phủ.

Tổng thư kí NATO hôm qua (16/3), dự báo Afghanistan sẽ đối mặt với một năm đầy khó khăn khi Taliban và các nhóm phiến quân sẽ tiếp tục leo thang tấn công, mở rộng địa bàn hoạt động tại quốc gia Nam Á này.

Mối đe dọa từ khủng bố vẫn hiện hữu ở Afghanistan. (Ảnh: khaama)

Trong chuyến thăm Kabul 2 ngày, Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, phiến quân Taliban, Al-Qaeda và nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ duy trì các cuộc tấn công trên khắp Afghanistan trong năm 2016, đặc biệt nhằm vào các lực lượng của chính phủ.

Sau khi kết thúc sứ mệnh tác chiến, hiện NATO có 3.000 binh sỹ ở Afghanistan, với tên gọi sứ mệnh “Hỗ trợ Kiên quyết” cùng với 9.800 binh sỹ Mỹ. Phía Mỹ cho biết, đến cuối năm nay sẽ giảm tiếp tục cắt giảm quân số ở Afghanistan.

Nhà chức trách Afghanistan cho biết, sau khi phần lớn binh sỹ quốc tế rút đi, lực lượng cảnh sát, binh sỹ Afghanistan gần như gánh vác toàn bộ trách nhiệm gìn giữ an ninh và mức độ thương vong trong lực lượng an ninh trong năm 2015 đã tăng gần 30% so với năm 2014.

 Tuần qua, tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết, các phần tử IS sau khi lập được căn cứ ở miền Đông trong năm ngoái đang có tham vọng tiến sâu hơn về hướng bắc tới các quốc gia Trung Á. Còn Taliban và các nhóm phiến quân đang mở địa bàn sang miền Bắc.

Tổng thư kí NATO cho biết, NATO sẽ tập trung đóng quân tại Kunduz ở miền Bắc và Helmand ở miền Nam, bởi đây là 2 địa bàn Taliban đang tìm cách biến thành các tuyến đường buôn người, vũ khí, ma túy, rượu, và khoáng sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan tiêu diệt những kẻ tấn công lãnh sự quán Ấn Độ
Afghanistan tiêu diệt những kẻ tấn công lãnh sự quán Ấn Độ

VOV.VN - Những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt sau khi chúng cho nổ quả bom đặt trong ôtô gần tòa lãnh sự Ấn Độ ở Afghanistan và phá hủy ít nhất 8 xe ôtô.

Afghanistan tiêu diệt những kẻ tấn công lãnh sự quán Ấn Độ

Afghanistan tiêu diệt những kẻ tấn công lãnh sự quán Ấn Độ

VOV.VN - Những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt sau khi chúng cho nổ quả bom đặt trong ôtô gần tòa lãnh sự Ấn Độ ở Afghanistan và phá hủy ít nhất 8 xe ôtô.

Afghanistan: Đánh bom liều chết làm 11 người thiệt mạng
Afghanistan: Đánh bom liều chết làm 11 người thiệt mạng

VOV.VN- Một chỉ huy quân đội và 10 người khác đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 27/2 ở tỉnh miền Đông Kunar, Afghanistan.

Afghanistan: Đánh bom liều chết làm 11 người thiệt mạng

Afghanistan: Đánh bom liều chết làm 11 người thiệt mạng

VOV.VN- Một chỉ huy quân đội và 10 người khác đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 27/2 ở tỉnh miền Đông Kunar, Afghanistan.

Afghanistan: Đánh bom liều chết, 12 người thiệt mạng
Afghanistan: Đánh bom liều chết, 12 người thiệt mạng

VOV.VN- Ít nhất 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ một quả bom gần trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan.

Afghanistan: Đánh bom liều chết, 12 người thiệt mạng

Afghanistan: Đánh bom liều chết, 12 người thiệt mạng

VOV.VN- Ít nhất 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ một quả bom gần trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan.

LHQ kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng người tị nạn Afghanistan
LHQ kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng người tị nạn Afghanistan

VOV.VN- Một quan chức của Liên Hợp Quốc ngày 27/2 đã kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng của hơn 2,5 triệu người tị nạn Afghanistan sống tại Pakistan.

LHQ kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng người tị nạn Afghanistan

LHQ kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng người tị nạn Afghanistan

VOV.VN- Một quan chức của Liên Hợp Quốc ngày 27/2 đã kêu gọi Pakistan giải quyết tình trạng của hơn 2,5 triệu người tị nạn Afghanistan sống tại Pakistan.

Taliban tuyên bố không tham gia cuộc đối thoại hòa bình Afghanistan
Taliban tuyên bố không tham gia cuộc đối thoại hòa bình Afghanistan

VOV.VN - Taliban tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc đối thoại hòa bình do nhóm 4 bên tổ chức, bao gồm Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ.

Taliban tuyên bố không tham gia cuộc đối thoại hòa bình Afghanistan

Taliban tuyên bố không tham gia cuộc đối thoại hòa bình Afghanistan

VOV.VN - Taliban tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc đối thoại hòa bình do nhóm 4 bên tổ chức, bao gồm Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ.