Ai Cập hoãn vay tiền IMF

(VOV) - Hôm 11/12, chính phủ nước này đã thông báo cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế xin hoãn khoản vay 4,8 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ai Cập Hesham Qandil nói: “Theo hoàn cảnh môi trường chính trị vào thời điểm này và sau khi ngừng chương trình tăng thuế của chính phủ, Ai Cập đã đề nghị Qũy Tiền tệ Quốc tế cho hoãn khoản vay. Chúng tôi đã gửi thư đề nghị Qũy Tiền tệ Quốc tế để hoãn khoản vay sau một tháng.”

 

Lãnh đạo IMF tại Ai Cập (ảnh: alarabiya)

Trong một phản ứng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Ai Cập và tiến hành đàm phán với các nhà chức trách về các khoản vay viện trợ.

Trước đó, ngày 9/12, nhằm giảm bớt sức ép đối với các cuộc biểu tình, Tổng thống Mursi đã công bố bản dự thảo Hiến pháp mới trong đó có việc đình chỉ tăng thuế trên diện rộng đối với hàng loạt sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ.

Điều này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nhà kinh tế vì tăng thuế là một phần trong cam kết của chính phủ Ai Cập về chương trình cải cách đã nhất trí với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để Ai Cập nhận được khoản vay 4,8 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt
Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt

(VOV) - Tổng thống Mursi vừa cho phép sĩ quan quân đội bắt giữ người để giữ trật tự công cộng trong tuần này.

Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt

Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt

(VOV) - Tổng thống Mursi vừa cho phép sĩ quan quân đội bắt giữ người để giữ trật tự công cộng trong tuần này.

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp
Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

(VOV) - Dự thảo Hiến pháp do ông Mursi đề xuất bị coi là không đại diện hợp pháp về quyền lợi của phụ nữ và người thiểu số.

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

(VOV) - Dự thảo Hiến pháp do ông Mursi đề xuất bị coi là không đại diện hợp pháp về quyền lợi của phụ nữ và người thiểu số.