Căng thẳng Ai Cập chưa hạ nhiệt

(VOV) - Tổng thống Mursi vừa cho phép sĩ quan quân đội bắt giữ người để giữ trật tự công cộng trong tuần này.

Mặc dù Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi hồi cuối tuần trước đã quyết định rút lại sắc lệnh Hiến pháp, song phe đối lập nước này vẫn kiên quyết yêu cầu Tổng thống trì hoãn cuộc trưng cầu ý dân về bản dự thảo Hiến pháp mới, và tiếp tục kêu gọi các cuộc biểu tình nhằm phản đối kế hoạch này. Trong khi đó, phe ủng hộ Tổng thống Mursi cũng tuyên bố họ sẽ tổ chức biểu tình nhằm ủng hộ tính hợp pháp của dự thảo hiến pháp mới. Tình hình Ai Cập đang ngày càng căng thẳng khi chưa bên nào có dấu hiệu nhượng bộ.

 

An ninh được tăng cường bên ngoài Dinh Tổng thống (Ảnh: Reuters)

Quyết định thu hồi sắc lệnh hiến pháp của Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi vẫn chưa làm hài lòng phe đối lập. Phe đối lập và những người biểu tình lo ngại về khả năng có thể bác bỏ Hiến pháp thông qua lá phiếu của họ, do đó muốn bản dự thảo hiến pháp được sửa đổi trước khi tiến hành trưng cầu ý dân.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 9/12, liên minh đối lập chính của Ai Cập cho rằng việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân trong tình hình an ninh bất ổn như hiện nay phản ánh sự thiếu trách nhiệm của chính phủ và có nguy cơ đẩy Ai Cập vào vòng xoáy đối đầu bạo lực. Ông Hussein Abdel Ghani, người phát ngôn Mặt trận cứu quốc Ai Cập tái khẳng định tổ chức này hoàn toàn phản đối sắc lệnh hiến pháp và cả cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới, đồng thời kêu gọi các cuộc biểu tình lớn vào ngày 11/12.

Phe cánh tả và Kitô giáo cũng phản đối kế hoạch này khi cho rằng nó có thể đe dọa đến sự tự do và không làm hài lòng nguyện vọng của toàn bộ 83 triệu người dân Ai Cập. Ông Sameh Ashour, người đứng đầu công đoàn luật sư Ai Cập cho biết: “Mặt trận cứu quốc Ai Cập tuyên bố bác bỏ hoàn toàn kế hoạch trưng cầu ý dân vào ngày 15/12 tới và khẳng định rằng, một cuộc trưng cầu ý dân như vậy có nguy cơ làm gia tăng xung đột và chia rẽ trong nước. Mặt trận cứu quốc kêu gọi người dân tuần hành một cách hòa bình vào ngày 11/12 nhằm phản đối dự thảo hiến pháp có thể làm ảnh hưởng tới quyền lợi và sự tự do”.

Đáp lại sự phản đối mạnh mẽ của phe đối lập, Tổng thống Mursi vẫn khẳng định sẽ tổ chức trưng cầu ý dân theo đúng kế hoạch đã định và cũng đã ra lệnh cho quân đội duy trì an ninh và bảo vệ các cơ quan nhà nước cho tới khi các kết quả trưng cầu ý dân về hiến pháp mới được công bố.

Lo ngại các cuộc đụng độ xảy ra giữa những người Hồi giáo và phe đối lập, Tổng thống Mursi đã ban hành một điều luật mới cho phép các sĩ quan quân đội bắt giữ người nhằm giữ trật tự công cộng trong tuần này. Cùng ngày, Trưởng công tố Talaat Ibrahim Abdallah đã ra lệnh điều tra một loạt các nhân vật chống đối Tổng thống trong giới tư pháp, chính trị gia và cả báo giới với cáo buộc âm mưu lật đổ Chính phủ. Hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Mursi ngày 9/12, đã tuần hành bên ngoài trụ sở của phong trào Anh em Hồi giáo để ủng hộ quyết định cuả Tổng thống. Một người biểu tình cho biết: “Chúng tôi đến đây để ủng hộ những quyết định của Tổng thống và kế hoạch về hiến pháp mới. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Tổng thống bởi ông là người có trách nhiệm đối với đất nước và người dân Ai Cập”.

Thủ tướng Ai Cập Hisham Kandil, một nhà kỹ trị có khuynh hướng Hồi giáo cho rằng, người dân Ai Cập chỉ có thể xây dựng tương lai của họ thông qua những cuộc bỏ phiếu một cách tự do, dân chủ và công bằng, đồng thời khẳng định, các bên đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình thông qua lá phiếu. Phong trào Anh em Hồi giáo, lực lượng hậu thuẫn cho Tổng thống Mohamed Mursi cáo buộc phe đối lập đang tìm cách lật đổ Tổng thống Mursi hay làm suy yếu tính hợp pháp của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ai Cập hủy bỏ tuyên bố Hiến pháp
Tổng thống Ai Cập hủy bỏ tuyên bố Hiến pháp

(VOV)- Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mursi và các nhân vật chính trị trong nước.

Tổng thống Ai Cập hủy bỏ tuyên bố Hiến pháp

Tổng thống Ai Cập hủy bỏ tuyên bố Hiến pháp

(VOV)- Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mursi và các nhân vật chính trị trong nước.

Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp
Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp

(VOV) - Hàng nghìn người biểu tình vẫn tụ tập tại quảng trường Tahrir tiếp tục gây sức ép với Tổng thống Mursi.

Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp

Ai Cập chưa yên sau tuyên bố hủy bỏ sắc lệnh Hiến pháp

(VOV) - Hàng nghìn người biểu tình vẫn tụ tập tại quảng trường Tahrir tiếp tục gây sức ép với Tổng thống Mursi.

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp
Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

(VOV) - Dự thảo Hiến pháp do ông Mursi đề xuất bị coi là không đại diện hợp pháp về quyền lợi của phụ nữ và người thiểu số.

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

Phe đối lập Ai Cập tẩy chay trưng cầu về dự thảo Hiến pháp

(VOV) - Dự thảo Hiến pháp do ông Mursi đề xuất bị coi là không đại diện hợp pháp về quyền lợi của phụ nữ và người thiểu số.