Ai Cập lặng lẽ đón năm mới 2014

VOV.VN - Tuy lặng lẽ đón năm mới nhưng người dân Ai Cập cầu mong một năm mới tốt lành.

Cũng như nhiều quốc gia Arab có đa số người Hồi giáo sinh sống và đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng an ninh - chính trị - xã hội nghiêm trọng, đất nước Ai Cập vừa đón chào năm mới 2014 trong sự lặng lẽ và giản đơn đến bất ngờ. 

Khác với các dịp lễ đón năm mới theo lịch Hồi giáo diễn ra trung tuần tháng 10 vừa qua hay một loạt lễ hội quan trọng trong năm của Đạo hồi, các hoạt động chính thức đón năm mới 2014 tại Ai Cập hầu như không có.

Một hình ảnh hiếm hoi đón chào năm mới ở Ai Cập


Không có bất kỳ thông điệp quốc gia của lãnh đạo nhà nước cũng không có các màn bắn pháo hoa ngoạn mục mà nhiều người mong chờ. Ngay cả ở các quảng trường và tuyến phố lớn của thủ đô Cairo, khó khăn lắm mới có thể tìm thấy một biểu ngữ hay biển chào năm mới 2014, dù bằng tiếng Anh hay tiếng Arab. Hệ thống ngân hàng, các cơ quan, công sở,… vẫn mở cửa và làm việc một cách bình thường như bất kỳ ngày nào khác trong năm.

Hoạt động tiễn biệt năm 2013 và đón thời khắc bắt đầu năm 2014, chỉ được ghi nhận diễn ra khá khiêm tốn và đơn giản ở một số khách sạn, trung tâm thương mại lớn hay một số khu vực có đông người nước ngoài và người công giáo sinh sống.

Hoạt động mừng đón năm mới 2014 đã không diễn ra tưng bừng và lung linh như những năm trước, được cho là xuất phát từ cuộc khủng hoảng an ninh – kinh tế - chính trị - xã hội nghiêm trọng kéo dài nhiều tháng qua tại đất nước Kim Tự Tháp. Mặc dù vậy, với những người Thiên chúa ít ỏi ở Ai Cập, họ vẫn cố gắng thực hiện đầy đủ nhất các nghi thức cần có trong dịp lễ năm mới này.

Ragaii, một người Công giáo ở quận Mohandessin, Cairo, chia sẻ: "Tối qua, cả gia đình chúng tôi tới nhà thờ để dự hội lễ. Sau đó, chúng tôi cùng bạn bè trở về nhà để tổ chức tiệc mừng năm mới, cùng ăn uống, trò chuyện và chúc mừng nhau. Còn trong sáng nay, một ngày tốt lành như thế này, gia đình chúng tôi sẽ tới thăm một số người thân và bạn bè. Chúng tôi thấy hạnh phúc và tin tưởng Chính quyền mới sẽ mang lại an ninh, ổn định và no ấm cho mọi người và cả đất nước Ai Cập".

Về phần mình, dù không tổ chức bất kỳ hoạt động đặc biệt nào để chào đón năm mới 2014, song nhiều người Hồi giáo tại quốc gia bắc Phi vẫn hy vọng thời điểm kết thúc năm 2013, cũng là sự kết thúc của những muộn phiền, bất ổn và khủng hoảng của đất nước.

Mahrous Hamdy, một nhân công tại thành phố "Mùng 6 tháng 10" bày tỏ: "Chúng tôi cầu mong năm mới đến sẽ khác với những năm đã qua. Những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với đất nước Ai Cập. Chúng tôi hy vọng sẽ không còn phải thấy nhiều người thất nghiệp, tình trạng giá cả leo thang, khủng hoảng kinh tế hay tình trạng mất an ninh nghiêm trọng như thời gian qua. Cầu mong một năm mới tốt lành sẽ đến"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Ai Cập
Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Ai Cập

VOV.VN -Ngày 24/12, Mỹ lên án vụ tấn công chết người nhằm vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Mansoura, miền bắc Ai Cập.

Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Ai Cập

Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Ai Cập

VOV.VN -Ngày 24/12, Mỹ lên án vụ tấn công chết người nhằm vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Mansoura, miền bắc Ai Cập.

Ai Cập: Đánh bom xe buýt, 5 người bị thương
Ai Cập: Đánh bom xe buýt, 5 người bị thương

VOV.VN -Ngày 26/12, một vụ đánh bom xe buýt tại thủ đô Cairo của Ai Cập khiến 5 người bị thương.

Ai Cập: Đánh bom xe buýt, 5 người bị thương

Ai Cập: Đánh bom xe buýt, 5 người bị thương

VOV.VN -Ngày 26/12, một vụ đánh bom xe buýt tại thủ đô Cairo của Ai Cập khiến 5 người bị thương.

Kinh tế Ai Cập có dấu hiệu lấy lại đà tăng trưởng
Kinh tế Ai Cập có dấu hiệu lấy lại đà tăng trưởng

VOV.VN - Chính phủ Ai Cập đang chuẩn bị khởi động một gói kích thích kinh tế tới và xúc tiến kế hoạch phục hồi nền kinh tế.

Kinh tế Ai Cập có dấu hiệu lấy lại đà tăng trưởng

Kinh tế Ai Cập có dấu hiệu lấy lại đà tăng trưởng

VOV.VN - Chính phủ Ai Cập đang chuẩn bị khởi động một gói kích thích kinh tế tới và xúc tiến kế hoạch phục hồi nền kinh tế.

Ai Cập trước nguy cơ nội chiến
Ai Cập trước nguy cơ nội chiến

VOV.VN - Nhiều phần tử Hồi giáo đã xuống đường để phản đối việc chính phủ lâm thời coi tổ chức Anh em Hồi giáo là khủng bố.

Ai Cập trước nguy cơ nội chiến

Ai Cập trước nguy cơ nội chiến

VOV.VN - Nhiều phần tử Hồi giáo đã xuống đường để phản đối việc chính phủ lâm thời coi tổ chức Anh em Hồi giáo là khủng bố.

Ai Cập: Người biểu tình đốt khuôn viên trường đại học
Ai Cập: Người biểu tình đốt khuôn viên trường đại học

VOV.VN - Trường đại học Al Azhar là một trung những trung tâm giáo dục đào tạo chính của người Hồi giáo dòng Sunni.

Ai Cập: Người biểu tình đốt khuôn viên trường đại học

Ai Cập: Người biểu tình đốt khuôn viên trường đại học

VOV.VN - Trường đại học Al Azhar là một trung những trung tâm giáo dục đào tạo chính của người Hồi giáo dòng Sunni.

Bạo lực ở Ai Cập vẫn tiếp diễn
Bạo lực ở Ai Cập vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Bất ổn tại Ai Cập sẽ còn gia tăng, nhất là khi Tổ chức Anh em Hồi giáo chính thức bị gạt khỏi chính trường Ai Cập.

Bạo lực ở Ai Cập vẫn tiếp diễn

Bạo lực ở Ai Cập vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Bất ổn tại Ai Cập sẽ còn gia tăng, nhất là khi Tổ chức Anh em Hồi giáo chính thức bị gạt khỏi chính trường Ai Cập.

Mỹ đề nghị giúp Ai Cập điều tra các vụ đánh bom gần đây
Mỹ đề nghị giúp Ai Cập điều tra các vụ đánh bom gần đây

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của làn sóng đánh bom gần đây ở Ai Cập.

Mỹ đề nghị giúp Ai Cập điều tra các vụ đánh bom gần đây

Mỹ đề nghị giúp Ai Cập điều tra các vụ đánh bom gần đây

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của làn sóng đánh bom gần đây ở Ai Cập.

Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội
Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Việc thay đổi thời gian bầu cử nhằm giúp tướng Abdel Fattah al-Sisi có thể trở thành Tổng thống Ai Cập vào tháng 4 năm tới.

Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội

Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Việc thay đổi thời gian bầu cử nhằm giúp tướng Abdel Fattah al-Sisi có thể trở thành Tổng thống Ai Cập vào tháng 4 năm tới.

Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo
Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Ngoài ra Bộ Tư pháp Ai Cập cho biết nước này đã sung công tài sản của 572 thủ lĩnh Anh em Hồi giáo.

Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Ngoài ra Bộ Tư pháp Ai Cập cho biết nước này đã sung công tài sản của 572 thủ lĩnh Anh em Hồi giáo.

LHQ kêu gọi Ai Cập trả tự do cho 3 nhà hoạt động
LHQ kêu gọi Ai Cập trả tự do cho 3 nhà hoạt động

VOV.VN - Tuyên bố của LHQ nêu rõ, người tham gia biểu tình hòa bình và chỉ trích chính phủ không thể bị giam giữ hoặc truy tố.

LHQ kêu gọi Ai Cập trả tự do cho 3 nhà hoạt động

LHQ kêu gọi Ai Cập trả tự do cho 3 nhà hoạt động

VOV.VN - Tuyên bố của LHQ nêu rõ, người tham gia biểu tình hòa bình và chỉ trích chính phủ không thể bị giam giữ hoặc truy tố.

Chính quyền Ai Cập mạnh tay với tổ chức Anh em Hồi giáo
Chính quyền Ai Cập mạnh tay với tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - 54 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị chính quyền lâm thời Ai Cập bắt giữ ngày 26/12 với nhiều cáo buộc.

Chính quyền Ai Cập mạnh tay với tổ chức Anh em Hồi giáo

Chính quyền Ai Cập mạnh tay với tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - 54 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị chính quyền lâm thời Ai Cập bắt giữ ngày 26/12 với nhiều cáo buộc.

Đánh bom trước trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập
Đánh bom trước trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập

VOV.VN -Ngày 29/12, một vụ đánh bom xe đã xảy ra gần trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập (tỉnh Sharqiya), ít nhất 4 binh sĩ bị thương.

Đánh bom trước trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập

Đánh bom trước trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập

VOV.VN -Ngày 29/12, một vụ đánh bom xe đã xảy ra gần trụ sở cơ quan tình báo quân đội Ai Cập (tỉnh Sharqiya), ít nhất 4 binh sĩ bị thương.