Ai Cập phá một âm mưu buôn lậu cổ vật

VOV.VN - Theo thông tin của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, vừa qua, cơ quan chức năng của nước này vừa phá một âm mưu buôn lậu cổ vật thông qua các cảng biển.

Cơ quan Hải quan Ai Cập đã phát hiện và thu giữ 16 túi hàng, trong đó chứa một bộ cổ vật quý, các mô hình và khuôn được sử dụng để chế tạo các bản sao cổ vật nhằm bán ra nước ngoài.

Tổng thư ký của Hội đồng tối cao về quản lý cổ vật Ai Cập Mostafa Waziri cho biết, một ủy ban gồm các chuyên gia khảo cổ đã được thành lập nhằm nghiên cứu và điều tra về các cổ vật bị thu giữ.

Ảnh minh họa

Qua điều tra, ủy ban này phát hiện các túi hàng bị tịch thu chứa một bộ cổ vật quý gồm các đầu tượng của các vị vua và thần được làm bằng đá Gra-nít, Ba-zan và đá vôi thuộc các giai đoạn của thời Ai Cập cổ đại.

Cũng theo ông Wariri, trong số cổ vật này, có phần đầu tượng của vị thần Amun và Vua Ramesses đệ III, cũng như một phần đầu tượng của một vị vua khác. Ngoài ra, các túi hàng còn chứa 4 mảnh đồng được trang trí bằng hoa văn và chữ viết tay Ả Rập có từ thời Hồi giáo, cùng rất nhiều hạt cườm cổ và bùa hộ mệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập xuất hiện trường hợp thứ 2 nhiễm SARS-CoV-2
Ai Cập xuất hiện trường hợp thứ 2 nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2/3 đã công bố phát hiện 1 trường hợp dương tính với Covid-19 là người nước ngoài.

Ai Cập xuất hiện trường hợp thứ 2 nhiễm SARS-CoV-2

Ai Cập xuất hiện trường hợp thứ 2 nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2/3 đã công bố phát hiện 1 trường hợp dương tính với Covid-19 là người nước ngoài.

Ai Cập kêu gọi Sudan và Ethiopia chấp nhận thỏa thuận về Đập Phục hưng
Ai Cập kêu gọi Sudan và Ethiopia chấp nhận thỏa thuận về Đập Phục hưng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hối tiếc về sự vắng mặt "phi lý" của Ethiopia trong cuộc họp gần đây tại Washington.

Ai Cập kêu gọi Sudan và Ethiopia chấp nhận thỏa thuận về Đập Phục hưng

Ai Cập kêu gọi Sudan và Ethiopia chấp nhận thỏa thuận về Đập Phục hưng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hối tiếc về sự vắng mặt "phi lý" của Ethiopia trong cuộc họp gần đây tại Washington.

Ai Cập tuyên bố không còn trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2
Ai Cập tuyên bố không còn trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Ai Cập tuyên bố không còn trường hợp nào virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này sau khi trường hợp nhiễm duy nhất đã phục hồi và xuất viện.

Ai Cập tuyên bố không còn trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2

Ai Cập tuyên bố không còn trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Ai Cập tuyên bố không còn trường hợp nào virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này sau khi trường hợp nhiễm duy nhất đã phục hồi và xuất viện.