Ai Cập tăng số khách sạn đủ điều kiện tái mở cửa sau mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 13/6, Bộ Du lịch Ai Cập tuyên bố đã gia tăng số khách sạn đủ tiêu chuẩn an toàn nhằm sẵn sàng mở lại để đón du khách trong nước và quốc tế.

Theo tuyên bố mới nhất, Bộ Du lịch Ai Cập cho biết đã cấp phép cho 232 khách sạn tại 13 tỉnh, thành phố khác nhau, vốn đã đáp ứng đủ các điều kiện an toàn để hoạt động trở lại với quy mô đón khách là 50%. Theo đó, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sẽ được đi vào hoạt động thuộc các địa phương nổi tiếng về du lịch như Nam Sinai, Biển Đỏ, Matrouh, Alexandria, Suez, Luxor, Aswan, Port Said...

ai cap tang so khach san du dieu kien tai mo cua sau mua dich covid-19 hinh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Thời gian qua, khách sạn tại các khu nghỉ dưỡng và tham quan du lịch của Ai Cập đã nỗ lực để được cấp chứng chỉ “An toàn vệ sinh” do chính phủ nước này ban hành theo quy chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo Bộ Du lịch Ai Cập, thời gian tới, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Du lịch và Cổ vật, Bộ Y tế, Hiệp hội Khách sạn Ai Cập và các cơ quan liên quan sẽ tăng cường xét duyệt thêm các khách sạn khác để tăng số lượng khách sạn sớm được đi vào hoạt động. Các quy định mà những khách sạn này phải đáp ứng gồm tiến hành khử khuẩn thường xuyên, không tổ chức tiệc, đám cưới và các hoạt động qua đêm. Nhà hàng trong khách sạn chỉ được cung cấp các thực đơn đặt trước và việc bố trí bàn ăn phải tuân theo quy định về giãn cách.

Trước đó vào ngày 11/6, Ai Cập cho biết, kể từ đầu tháng 7 tới, sẽ mở lại các chuyến bay quốc tế và cho phép du khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các thành phố biển của nước này, vốn ít bị tác động nhất bởi dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya
Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 4/6 đã lên án Thổ Nhĩ Kỳ vì điều các tay súng nước ngoài đến Libya.

Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya

Ai Cập tố Thổ Nhĩ Kỳ đưa các tay súng nước ngoài đến Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 4/6 đã lên án Thổ Nhĩ Kỳ vì điều các tay súng nước ngoài đến Libya.

Ai Cập nới lỏng các biện pháp hạn chế vì Covid-19 trong tuần này
Ai Cập nới lỏng các biện pháp hạn chế vì Covid-19 trong tuần này

VOV.VN - Chính phủ Ai Cập sẽ mở lại các nhà thờ, nhà hàng, câu lạc bộ và rạp chiếu phim vào cuối tuần này.

Ai Cập nới lỏng các biện pháp hạn chế vì Covid-19 trong tuần này

Ai Cập nới lỏng các biện pháp hạn chế vì Covid-19 trong tuần này

VOV.VN - Chính phủ Ai Cập sẽ mở lại các nhà thờ, nhà hàng, câu lạc bộ và rạp chiếu phim vào cuối tuần này.

Vụ đập thủy điện Ethiopia: Ai Cập có thể khiếu nại lên Liên Hợp Quốc
Vụ đập thủy điện Ethiopia: Ai Cập có thể khiếu nại lên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nếu Ethiopia đổ đầy nước vào hồ đập thủy điện GERD thì Ai Cập sẽ khiếu nại vụ này lên Liên Hợp Quốc do lo ngại ảnh hưởng tới nước sinh hoạt ở hạ lưu.

Vụ đập thủy điện Ethiopia: Ai Cập có thể khiếu nại lên Liên Hợp Quốc

Vụ đập thủy điện Ethiopia: Ai Cập có thể khiếu nại lên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nếu Ethiopia đổ đầy nước vào hồ đập thủy điện GERD thì Ai Cập sẽ khiếu nại vụ này lên Liên Hợp Quốc do lo ngại ảnh hưởng tới nước sinh hoạt ở hạ lưu.