Ám ảnh bức hình nữ sinh viên Myanmar tử vong do bị bắn trúng đầu khi tham gia biểu tình

VOV.VN - Khi tham gia biểu tình phản đối quân đội Myanmar làm đảo chính lật đổ chính quyền dân sự, nữ sinh viên đại học này đã bị bắn trúng đầu và tử vong.

Loạt biểu tình rúng động Myanmar những ngày qua đã được các hãng thông tấn hàng đầu thế giới phản ánh.

Theo các hãng tin lớn này cũng như nguồn tin Liên Hợp Quốc, đến nay đã có hơn 50 người biểu tình thiệt mạng khi đụng độ với lực lượng cảnh sát và quân đội Myanmar.

Hãng thông tấn AP đã ghi lại hình ảnh người dân Myanmar khóc thương khi viếng nữ sinh viên tên là Kyal Sin mới 20 tuổi. Khi tham gia một cuộc biểu tình ở Mandalay (Myanmar) vào hôm 3/3/2021 để phản đối đảo chính quân sự ở nước này, nữ sinh Kyal Sin đã bị bắn trúng đầu và thiệt mạng sau đó.

Riêng trong ngày 3/3, các lực lượng an ninh Myanmar được cho là đã nổ súng và làm thiệt mạng 38 người biểu tình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chặn quân đội Myanmar rút 1 tỷ USD tại Ngân hàng dự trữ New York
Mỹ chặn quân đội Myanmar rút 1 tỷ USD tại Ngân hàng dự trữ New York

VOV.VN - Theo Reuters, quân đội Myanmar đã tìm cách rút 1 tỷ USD trong tài khoản tại Ngân hàng dự trữ liên bang New York vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1/2.

Mỹ chặn quân đội Myanmar rút 1 tỷ USD tại Ngân hàng dự trữ New York

Mỹ chặn quân đội Myanmar rút 1 tỷ USD tại Ngân hàng dự trữ New York

VOV.VN - Theo Reuters, quân đội Myanmar đã tìm cách rút 1 tỷ USD trong tài khoản tại Ngân hàng dự trữ liên bang New York vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1/2.

Mỹ đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Myanmar vào danh sách đen thương mại
Mỹ đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Myanmar vào danh sách đen thương mại

VOV.VN - Ngày 4/3 (giờ địa phương), Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới với Myanmar khi đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các tập đoàn quân sự hàng đầu của nước này vào danh sách đen thương mại.

Mỹ đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Myanmar vào danh sách đen thương mại

Mỹ đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Myanmar vào danh sách đen thương mại

VOV.VN - Ngày 4/3 (giờ địa phương), Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới với Myanmar khi đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các tập đoàn quân sự hàng đầu của nước này vào danh sách đen thương mại.

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar
Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga vừa qua khẳng định sẵn sàng hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thảo luận về một giải pháp hòa bình đối với tình hình chính trị ở Myanmar.

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga vừa qua khẳng định sẵn sàng hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thảo luận về một giải pháp hòa bình đối với tình hình chính trị ở Myanmar.

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày
Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

VOV.VN - Hãng tin Reuters sáng 4/3/2021 dẫn nguồn tin là Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, cho hay 38 người đã chết trong các cuộc biểu tình ở quốc gia này vào hôm 3/3.

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

VOV.VN - Hãng tin Reuters sáng 4/3/2021 dẫn nguồn tin là Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, cho hay 38 người đã chết trong các cuộc biểu tình ở quốc gia này vào hôm 3/3.

Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar
Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar

VOV.VN - Siêu cường Trung Quốc tuyên bố rằng họ không muốn có bạo lực ở Myanmar (sau cuộc đảo chính quân sự tại đây vào đầu tháng 2/2021). Đến khi nổ ra vụ trấn áp biểu tình gây chết người ở đây vào hôm 28/2, về cơ bản Trung Quốc vẫn lặng thinh.

Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar

Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar

VOV.VN - Siêu cường Trung Quốc tuyên bố rằng họ không muốn có bạo lực ở Myanmar (sau cuộc đảo chính quân sự tại đây vào đầu tháng 2/2021). Đến khi nổ ra vụ trấn áp biểu tình gây chết người ở đây vào hôm 28/2, về cơ bản Trung Quốc vẫn lặng thinh.

Trận chiến đổ máu giữa người biểu tình và chế độ quân sự Myanmar
Trận chiến đổ máu giữa người biểu tình và chế độ quân sự Myanmar

VOV.VN - Hôm 28/2/2021, đụng độ giữa cảnh sát và quân đội Myanmar với người biểu tình phản đối đảo chính quân sự đã diễn ra vô cùng dữ dội. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Trận chiến đổ máu giữa người biểu tình và chế độ quân sự Myanmar

Trận chiến đổ máu giữa người biểu tình và chế độ quân sự Myanmar

VOV.VN - Hôm 28/2/2021, đụng độ giữa cảnh sát và quân đội Myanmar với người biểu tình phản đối đảo chính quân sự đã diễn ra vô cùng dữ dội. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Vì sao Trung Quốc "ôn tồn" sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar?
Vì sao Trung Quốc "ôn tồn" sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar?

VOV.VN - Trung Quốc có lời lẽ ôn tồn với những người vừa thực hiện đảo chính quân sự ở Myanmar vào hôm 1/2/2021 trong khi Mỹ thì lại lên án gay gắt. Có khả năng Trung Quốc sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ chính quyền quân sự mới thiết lập ở Myanmar.

Vì sao Trung Quốc "ôn tồn" sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar?

Vì sao Trung Quốc "ôn tồn" sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar?

VOV.VN - Trung Quốc có lời lẽ ôn tồn với những người vừa thực hiện đảo chính quân sự ở Myanmar vào hôm 1/2/2021 trong khi Mỹ thì lại lên án gay gắt. Có khả năng Trung Quốc sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ chính quyền quân sự mới thiết lập ở Myanmar.