Ấn Độ - Anh tổ chức đối thoại hàng hải, bàn hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Ấn Độ và Anh vừa tổ chức cuộc đối thoại hàng hải song phương đầu tiên để thảo luận việc hợp tác trong lĩnh vực biển, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, việc hợp tác khu vực và đa phương.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các cuộc tham vấn do hai bộ Ngoại giao chủ trì diễn ra theo hình thức trực tuyến hồi tuần trước.

Cơ chế đối thoại này được thiết lập dựa trên Bản Lộ trình 2030 về quan hệ tương lai giữa Ấn Độ - Vương quốc Anh, được ký trong cuộc họp thượng đỉnh giữa Thủ tướng 2 nước hồi tháng 5.

Hồi tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Anh Boris Johnson đã thống nhất về tầm nhìn chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới và mang tính chuyển đổi giữa 2 nước, dựa trên các cam kết và giá trị chung.

Đầu tháng 10, hai Thủ tướng có cuộc điện đàm, và thảo luận các vấn đề liên quan tới tình hình Afghanistan và Lộ trình 2030./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu ngầm hạt nhân Anh sẽ tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Tàu ngầm hạt nhân Anh sẽ tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Các tàu ngầm hạt nhân của Anh sẽ tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong thời gian tới theo một thỏa thuận đang được đàm phán với Australia.

Tàu ngầm hạt nhân Anh sẽ tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Tàu ngầm hạt nhân Anh sẽ tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Các tàu ngầm hạt nhân của Anh sẽ tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong thời gian tới theo một thỏa thuận đang được đàm phán với Australia.

Hai tàu chiến Anh rời cảng đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong 5 năm
Hai tàu chiến Anh rời cảng đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong 5 năm

VOV.VN - Các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh ngày 7/9 đã rời cảng Portsmouth, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kéo dài 5 năm, đóng vai trò như “tai, mắt” của Anh trong khu vực từ bờ biển phía Tây Châu Phi đến phía bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Hai tàu chiến Anh rời cảng đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong 5 năm

Hai tàu chiến Anh rời cảng đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong 5 năm

VOV.VN - Các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh ngày 7/9 đã rời cảng Portsmouth, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kéo dài 5 năm, đóng vai trò như “tai, mắt” của Anh trong khu vực từ bờ biển phía Tây Châu Phi đến phía bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Ấn Độ và Anh diễn tập Hải quân tại Ấn Độ Dương
Ấn Độ và Anh diễn tập Hải quân tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay tấn công của Hải quân Hoàng gia Anh do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dẫn đầu đã tiếp cận với các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ để bắt đầu cuộc diễn tập hàng hải chung trên vùng biển vịnh Bengal.

Ấn Độ và Anh diễn tập Hải quân tại Ấn Độ Dương

Ấn Độ và Anh diễn tập Hải quân tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay tấn công của Hải quân Hoàng gia Anh do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dẫn đầu đã tiếp cận với các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ để bắt đầu cuộc diễn tập hàng hải chung trên vùng biển vịnh Bengal.