Ấn Độ bác thông tin về việc cử quân đội đến hỗ trợ Sri Lanka

VOV.VN - Đại sứ quán Ấn Độ tại Sri Lanka hôm nay (11/5) đã bác bỏ thông tin cho rằng, New Delhi sẽ cử quân đội đến hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng tại Sri Lanka.

Chia sẻ trên trang Twitter, Đại sứ quán Ấn Độ tại Sri Lanka cho biết, các thông tin liên quan việc nước này cử quân đội đến Sri Lanka là không phù hợp với quan điểm của Chính phủ Ấn Độ. Ấn Độ hoàn toàn ủng hộ nền dân chủ, sự ổn định và phục hồi kinh tế của Sri Lanka.

Tuyên bố của Đại sứ quán Ấn Độ được đưa ra sau khi xuất hiện một số thông tin đồn đoán cho rằng, cựu Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa và các thành viên trong gia đình đã tới Ấn Độ tị nạn.

Ông Mahinda Rajapaksa đã từ chức Thủ tướng hôm 9/5 khi các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra trên toàn quốc. Các vụ bạo lực đã xảy ra sau khi các nhóm ủng hộ chính phủ đụng độ với những người biểu tình chống chính phủ, khiến 8 người chết và hơn 200 người bị thương.

Chính quyền Sri Lanka ngày 10/5 đã trao quyền cho các lực lượng vũ trang được phép nổ súng vào bất kỳ cá nhân nào cướp bóc tài sản công cộng hoặc gây tổn hại cho người khác. Tổng thống Gotabaya Rajapaksa cũng lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh, hạn chế bạo lực và các hành vi thù địch.

Lệnh giới nghiêm đã được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 9-11/5 và lực lượng quân đội đã được triển khai để duy trì luật pháp và trật tự./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sri Lanka - Từ thiên đường du lịch thành quốc gia vỡ nợ
Sri Lanka - Từ thiên đường du lịch thành quốc gia vỡ nợ

VOV.VN - Từ một thiên đường du lịch, Sri Lanka - quốc đảo với 22 triệu dân được mệnh danh là “Hòn ngọc Ấn Độ Dương” giờ trở thành quốc gia vỡ nợ và phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi độc lập năm 1948.

Sri Lanka - Từ thiên đường du lịch thành quốc gia vỡ nợ

Sri Lanka - Từ thiên đường du lịch thành quốc gia vỡ nợ

VOV.VN - Từ một thiên đường du lịch, Sri Lanka - quốc đảo với 22 triệu dân được mệnh danh là “Hòn ngọc Ấn Độ Dương” giờ trở thành quốc gia vỡ nợ và phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi độc lập năm 1948.

Sri Lanka gia hạn giới nghiêm trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng sâu sắc
Sri Lanka gia hạn giới nghiêm trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng sâu sắc

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa hôm nay (10/5) đã gia hạn lệnh giới nghiêm toàn quốc cho đến ngày 11/5, trong bối cảnh các cuộc biểu tình liên tục nổ ra trên toàn quốc.

Sri Lanka gia hạn giới nghiêm trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng sâu sắc

Sri Lanka gia hạn giới nghiêm trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng sâu sắc

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa hôm nay (10/5) đã gia hạn lệnh giới nghiêm toàn quốc cho đến ngày 11/5, trong bối cảnh các cuộc biểu tình liên tục nổ ra trên toàn quốc.

Ngành kinh tế mũi nhọn của Sri Lanka điêu đứng vì hai đòn giáng mạnh liên tiếp
Ngành kinh tế mũi nhọn của Sri Lanka điêu đứng vì hai đòn giáng mạnh liên tiếp

VOV.VN - Sau đại dịch Covid-19, cuộc khủng hoảng kinh tế ở Sri Lanka là tác nhân tiếp theo gây thiệt hại cho ngành dệt may của nước này.

Ngành kinh tế mũi nhọn của Sri Lanka điêu đứng vì hai đòn giáng mạnh liên tiếp

Ngành kinh tế mũi nhọn của Sri Lanka điêu đứng vì hai đòn giáng mạnh liên tiếp

VOV.VN - Sau đại dịch Covid-19, cuộc khủng hoảng kinh tế ở Sri Lanka là tác nhân tiếp theo gây thiệt hại cho ngành dệt may của nước này.