Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45

VOV.VN - Ngày 28/4, Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho những người từ 18 tuổi đến 45 tuổi. Đây là giai đoạn 3 của chiến dịch tiêm chủng tại Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ cho biết, nhóm đối tượng này sẽ phải đăng ký trước qua các ứng dụng tiêm chủng và khai báo y tế trực tuyến.

Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 mới đang bùng lên dữ dội, ngày 19/4, Ấn Độ quyết định sẽ chủng ngừa cho tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi để có thể ngăn chặn đà lây lan này.

Trước các thông tin cho rằng Ấn Độ sắp cạn kiệt vaccine, Chính phủ nước này ngày 26/4 cho biết đang còn trên 10 triệu liều vaccine Covid-19 trong hệ thống dự trữ của các địa phương và hơn 8 triệu liều nữa sẽ được chuyển cho các bang trong vòng 3 ngày tới.

Tính đến tối 27/4, Ấn Độ đã chủng ngừa Covid-19 cho khoảng 147,7 triệu người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ: Tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 sau tiêm chủng vaccine là 0,04% 
Ấn Độ: Tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 sau tiêm chủng vaccine là 0,04% 

VOV.VN - Cứ 10.000 người tại Ấn Độ được tiêm chủng đủ 2 liều vaccine Covid-19, chỉ có từ 2- 4 người nhiễm virus SARS-CoV-2 sau đó.

Ấn Độ: Tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 sau tiêm chủng vaccine là 0,04% 

Ấn Độ: Tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 sau tiêm chủng vaccine là 0,04% 

VOV.VN - Cứ 10.000 người tại Ấn Độ được tiêm chủng đủ 2 liều vaccine Covid-19, chỉ có từ 2- 4 người nhiễm virus SARS-CoV-2 sau đó.

Ấn Độ cạn kiệt vaccine Covid-19, điều gì đang xảy ra với "cường quốc" vaccine?
Ấn Độ cạn kiệt vaccine Covid-19, điều gì đang xảy ra với "cường quốc" vaccine?

VOV.VN - Tại Ấn Độ, nơi có nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, hàng triệu người đang chờ đợi vaccine Covid-19 trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ hai đang càn quét quốc gia Nam Á.

Ấn Độ cạn kiệt vaccine Covid-19, điều gì đang xảy ra với "cường quốc" vaccine?

Ấn Độ cạn kiệt vaccine Covid-19, điều gì đang xảy ra với "cường quốc" vaccine?

VOV.VN - Tại Ấn Độ, nơi có nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, hàng triệu người đang chờ đợi vaccine Covid-19 trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ hai đang càn quét quốc gia Nam Á.

Từ nhà xuất khẩu lớn nhất, Ấn Độ giờ phải nhập khẩu vaccine Covid-19
Từ nhà xuất khẩu lớn nhất, Ấn Độ giờ phải nhập khẩu vaccine Covid-19

VOV.VN - Sau khi tặng và bán hàng chục triệu liều vaccine ngừa Covid-19 ra nước ngoài, giờ đây Ấn Độ lại rơi vào tình trạng thiếu vaccine trong bối cảnh làn sóng Covid-19 mới đang bùng phát tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới.

Từ nhà xuất khẩu lớn nhất, Ấn Độ giờ phải nhập khẩu vaccine Covid-19

Từ nhà xuất khẩu lớn nhất, Ấn Độ giờ phải nhập khẩu vaccine Covid-19

VOV.VN - Sau khi tặng và bán hàng chục triệu liều vaccine ngừa Covid-19 ra nước ngoài, giờ đây Ấn Độ lại rơi vào tình trạng thiếu vaccine trong bối cảnh làn sóng Covid-19 mới đang bùng phát tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới.