Ấn Độ cam kết sản xuất được 5 tỷ liều vaccine Covid-19 tới cuối năm 2022

VOV.VN - Ấn Độ sẵn sàng để sản xuất 5 tỷ liều vaccine Covid-19 tới cuối năm 2022. Đây là tuyên bố được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nối (G20) đang diễn ra tại Rome, Italy.

Dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Harsh Vardhan Shringla cho biết, việc Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Covaxin của Ấn Độ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Ấn Độ hỗ trợ các quốc gia khác.

Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo G20, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã nhấn mạnh tới những đóng góp của nước này trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19, và cho biết Ấn Độ đã xuất khẩu thuốc men, vật tư y tế đến 150 quốc gia.

Ông Modi nhắc tới tầm nhìn "Một Thế giới, Một Sức khỏe" của Ấn Độ, nêu lên sự cần thiết phải có sự phối hợp tầm quốc tế để chống lại đại dịch này.

Thông điệp nữa mà Thủ tướng Ấn Độ Modi đưa ra là việc các quốc gia G20 cần coi Ấn Độ là đối tác trong quá trình phục hồi kinh tế và đa dạng hóa nguồn cung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 công ty dược Ấn Độ được quyền sản xuất vaccine Sputnik V của Nga
4 công ty dược Ấn Độ được quyền sản xuất vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) vừa ký thỏa thuận với Công ty dược Ấn Độ Virchow Biotech để sản xuất 200 triệu liều vaccine Sputnik V tại Ấn Độ.

4 công ty dược Ấn Độ được quyền sản xuất vaccine Sputnik V của Nga

4 công ty dược Ấn Độ được quyền sản xuất vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) vừa ký thỏa thuận với Công ty dược Ấn Độ Virchow Biotech để sản xuất 200 triệu liều vaccine Sputnik V tại Ấn Độ.

Ấn Độ sẽ sản xuất 252 triệu liều vaccine Sputnik V theo công nghệ của Nga
Ấn Độ sẽ sản xuất 252 triệu liều vaccine Sputnik V theo công nghệ của Nga

VOV.VN - Việc sản xuất sẽ bắt đầu từ quý 3 tới và các lô vaccine đầu tiên sẽ đưa ra thị trường trong quý 3 năm 2021.

Ấn Độ sẽ sản xuất 252 triệu liều vaccine Sputnik V theo công nghệ của Nga

Ấn Độ sẽ sản xuất 252 triệu liều vaccine Sputnik V theo công nghệ của Nga

VOV.VN - Việc sản xuất sẽ bắt đầu từ quý 3 tới và các lô vaccine đầu tiên sẽ đưa ra thị trường trong quý 3 năm 2021.

Australia tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca sản xuất
Australia tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca sản xuất

VOV.VN - Chính phủ Australia đã bày tỏ sự tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca sản xuất.

Australia tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca sản xuất

Australia tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca sản xuất

VOV.VN - Chính phủ Australia đã bày tỏ sự tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa Covid-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca sản xuất.