Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc vẫn duy trì 1.000 lính tại Doklam

Ấn Độ cho rằng Trung Quốc vẫn duy trì một tiểu đoàn bộ binh ở gần khu vực biên giới tranh chấp Doklam, sau thỏa thuận rút quân giữa hai nước.

5 tuần sau thỏa thuận rút quân, quân đội Ấn Độ hiện vẫn cảnh giác cao độ trước sự hiện diện của khoảng 1.000 lính Trung Quốc trên cao nguyên Doklam, cách vị trí đối đầu trước đó vài trăm mét, India Express ngày 6/10 dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết.

Vị trí cao nguyên Doklam. Đồ họa: BBC.

Tuy nhiên phía Ấn Độ cho rằng tình trạng đối đầu giữa hai bên sẽ không tiếp tục diễn ra tại khu vực này. Nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết binh sĩ Trung Quốc vẫn chưa tháo dỡ những lều bạt mà họ đã dựng lên tại các khu vực lân cận địa điểm đối đầu và đang mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp cao nguyên.

Trung-Ấn vừa trải qua hơn hai tháng đối đầu căng thẳng tại cao nguyên Doklam sau khi Bhutan đề nghị đồng minh Ấn Độ ngăn cản việc Trung Quốc đưa quân xây dựng một con đường tại khu vực biên giới tranh chấp này.

Hai bên sau đó liên tục cáo buộc binh sĩ của đối phương xâm nhập lãnh thổ của nhau và có những tuyên bố cứng rắn buộc nước kia phải rút quân vô điều kiện để giải quyết tình trạng đối đầu.

Lãnh đạo hai nước cuối tháng 8 đạt được thỏa thuận rút quân nhằm hạ nhiệt căng thẳng trước thềm hội nghị BRICS được tổ chức tại thành phố Hạ Môn phía nam Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh Trung Quốc - Ấn Độ xảy ra thật hay chỉ trên báo?
Chiến tranh Trung Quốc - Ấn Độ xảy ra thật hay chỉ trên báo?

VOV.VN - Căng thẳng âm ỉ bấy lâu nay giữa Ấn Độ và Trung Quốc, nhất là ở vùng biên giới trên bộ, đứng trước nguy cơ bùng phát thành chiến tranh tổng lực.

Chiến tranh Trung Quốc - Ấn Độ xảy ra thật hay chỉ trên báo?

Chiến tranh Trung Quốc - Ấn Độ xảy ra thật hay chỉ trên báo?

VOV.VN - Căng thẳng âm ỉ bấy lâu nay giữa Ấn Độ và Trung Quốc, nhất là ở vùng biên giới trên bộ, đứng trước nguy cơ bùng phát thành chiến tranh tổng lực.

Trung Quốc- Ấn Độ thống nhất biện pháp "giảm nhiệt" ở biên giới
Trung Quốc- Ấn Độ thống nhất biện pháp "giảm nhiệt" ở biên giới

VOV.VN -  Căng thẳng tranh chấp chủ quyền khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ giữa hai nước.

Trung Quốc- Ấn Độ thống nhất biện pháp "giảm nhiệt" ở biên giới

Trung Quốc- Ấn Độ thống nhất biện pháp "giảm nhiệt" ở biên giới

VOV.VN -  Căng thẳng tranh chấp chủ quyền khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ giữa hai nước.

Trung Quốc- Ấn Độ tìm hướng giải quyết bất đồng biên giới
Trung Quốc- Ấn Độ tìm hướng giải quyết bất đồng biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (15/5) đến Bắc Kinh, tiếp tục chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc.

Trung Quốc- Ấn Độ tìm hướng giải quyết bất đồng biên giới

Trung Quốc- Ấn Độ tìm hướng giải quyết bất đồng biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (15/5) đến Bắc Kinh, tiếp tục chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc.

Trung Quốc, Ấn Độ đối mặt nguy cơ xung đột quân sự lớn ở dãy Himalaya
Trung Quốc, Ấn Độ đối mặt nguy cơ xung đột quân sự lớn ở dãy Himalaya

VOV.VN - Các quân nhân Trung Quốc và Ấn Độ vừa ẩu đả với nhau ở dãy Himalaya. Nguy cơ xung đột quân sự được đánh giá là căng không kém ở bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc, Ấn Độ đối mặt nguy cơ xung đột quân sự lớn ở dãy Himalaya

Trung Quốc, Ấn Độ đối mặt nguy cơ xung đột quân sự lớn ở dãy Himalaya

VOV.VN - Các quân nhân Trung Quốc và Ấn Độ vừa ẩu đả với nhau ở dãy Himalaya. Nguy cơ xung đột quân sự được đánh giá là căng không kém ở bán đảo Triều Tiên.

Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới
Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới

VOV.VN - Giao tranh xuyên biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan hôm 2/10 tại vùng tranh chấp Kashmir đã làm 1 bé trai thiệt mạng và 5 dân thường bị thương.

Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới

Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới

VOV.VN - Giao tranh xuyên biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan hôm 2/10 tại vùng tranh chấp Kashmir đã làm 1 bé trai thiệt mạng và 5 dân thường bị thương.