Ấn Độ chỉ trích gay gắt Pakistan về vấn đề khủng bố

VOV.VN - Tại diễn đàn Liên Hợp Quốc ngày 28/9, Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích chính sách khủng bố xuyên biên giới của Pakistan, khẳng định quốc gia láng giềng sẽ "không bao giờ thành công" và "chắc chắn sẽ phải trả giá".

Phát biểu tại phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) ở New York, Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh quan điểm của nước này rằng, chính sách khủng bố xuyên biên giới của Pakistan sẽ không bao giờ thành công và Islamabad "không thể trông đợi vào sự miễn trừ".

Ấn Độ đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc Pakistan ủng hộ chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới và khẳng định rằng khủng bố và đàm phán không thể đi đôi với nhau. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố rằng chủ nghĩa khủng bố đi ngược với mọi giá trị mà thế giới ủng hộ. Mọi hình thức và biểu hiện của nó phải bị phản đối một cách kiên quyết. Theo ông Jaishankar, việc Liên Hợp Quốc trừng phạt các phần tử khủng bố toàn cầu cũng không nên bị cản trở bởi những lý do chính trị.

Bộ trưởng Jaishankar cho rằng, nhiều quốc gia bị tụt lại phía sau do hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát, nhưng một số nước lại đưa ra những lựa chọn có mục đích với hậu quả thảm khốc, ảnh hưởng đến các quốc gia khác.

Trước đó 1 ngày, Bí thư Thứ nhất của Phái đoàn thường trực Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc, Bhavika Mangalanandan cũng chỉ trích việc Pakistan đề cập đến vấn đề Kashmir và cuộc bầu cử ở vùng lãnh thổ Jammu & Kashmir của Ấn Độ tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhà ngoại giao Ấn Độ cáo buộc Pakistan đã sử dụng chủ nghĩa khủng bố để gây tổn hại đến các cuộc bầu cử ở Jammu & Kashmir, khu vực mà Ấn Độ coi là một phần không thể tách rời.

Trước đó trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã kêu gọi Ấn Độ đảo ngược quyết định bãi bỏ Điều 370 và tham gia đối thoại với Pakistan để giải quyết vấn đề Jammu & Kashmir một cách hòa bình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ: QUAD đóng vai trò chủ chốt cho hòa bình, thịnh vượng tại Ấn Độ
Thủ tướng Ấn Độ: QUAD đóng vai trò chủ chốt cho hòa bình, thịnh vượng tại Ấn Độ

VOV.VN - QUAD hay còn gọi là Bộ Tứ Kim Cương, Nhóm QUAD gồm 4 quốc gia là Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Ấn Độ sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh QUAD trong năm 2025.

Thủ tướng Ấn Độ: QUAD đóng vai trò chủ chốt cho hòa bình, thịnh vượng tại Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ: QUAD đóng vai trò chủ chốt cho hòa bình, thịnh vượng tại Ấn Độ

VOV.VN - QUAD hay còn gọi là Bộ Tứ Kim Cương, Nhóm QUAD gồm 4 quốc gia là Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Ấn Độ sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh QUAD trong năm 2025.

Ấn Độ bác bỏ thông tin cung cấp đạn dược cho Ukraine
Ấn Độ bác bỏ thông tin cung cấp đạn dược cho Ukraine

VOV.VN - Ấn Độ ngày 19/9 đã lên tiếng bác bỏ thông tin được công bố mới đây cho rằng, đạn pháo do các nhà sản xuất vũ khí Ấn Độ bán ra đã được đưa tới Ukraine.

Ấn Độ bác bỏ thông tin cung cấp đạn dược cho Ukraine

Ấn Độ bác bỏ thông tin cung cấp đạn dược cho Ukraine

VOV.VN - Ấn Độ ngày 19/9 đã lên tiếng bác bỏ thông tin được công bố mới đây cho rằng, đạn pháo do các nhà sản xuất vũ khí Ấn Độ bán ra đã được đưa tới Ukraine.

Ấn Độ đối mặt với nhiều mối đe dọa khủng bố từ IS và Al-Qaeda
Ấn Độ đối mặt với nhiều mối đe dọa khủng bố từ IS và Al-Qaeda

VOV.VN - Một báo cáo vừa công bố của Nhóm Đặc trách về Hành động Tài chính (FATF) nhấn mạnh các mối đe dọa khủng bố tại Ấn Độ đang gia tăng, tập trung vào sự xuất hiện của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda tại khu vực Jammu và Kashmir.

Ấn Độ đối mặt với nhiều mối đe dọa khủng bố từ IS và Al-Qaeda

Ấn Độ đối mặt với nhiều mối đe dọa khủng bố từ IS và Al-Qaeda

VOV.VN - Một báo cáo vừa công bố của Nhóm Đặc trách về Hành động Tài chính (FATF) nhấn mạnh các mối đe dọa khủng bố tại Ấn Độ đang gia tăng, tập trung vào sự xuất hiện của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda tại khu vực Jammu và Kashmir.