Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm 1 tỷ liều vaccine trước trung tuần tháng 10

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã tiêm được 772 triệu liều vaccine Covid-19.

Chính phủ Ấn Độ đang chuẩn bị để hướng tới mục tiêu tiêm 1 tỷ liều vaccine Covid-19 trước giữa tháng 10 tới. Nhiều sự kiện sẽ được tổ chức để chào đón cột mốc này, cũng như vinh danh các bác sĩ và nhân viên y tế đã đóng góp công sức vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và chiến dịch tiêm chủng vaccine.

Bộ Y tế Ấn Độ dự tính, Ấn Độ sẽ đạt được mục tiêu này vào khoảng từ ngày 5- 10/10. Ngày 17/9, Ấn Độ đã lập kỷ lục khi tiêm được hơn 20 triệu liều vaccine Covid-19, đưa tổng số mũi tiêm kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chung lên hơn 772 triệu liều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùa tựu trường muộn do Covid-19 của học sinh Ấn Độ và câu chuyện bất bình đẳng
Mùa tựu trường muộn do Covid-19 của học sinh Ấn Độ và câu chuyện bất bình đẳng

VOV.VN - Lần đầu tiên sau gần 18 tháng phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19, các trường phổ thông và đại học tại ít nhất 6 bang của Ấn Độ bắt đầu đón học sinh, sinh viên trở lại từ đầu tháng 9. 

Mùa tựu trường muộn do Covid-19 của học sinh Ấn Độ và câu chuyện bất bình đẳng

Mùa tựu trường muộn do Covid-19 của học sinh Ấn Độ và câu chuyện bất bình đẳng

VOV.VN - Lần đầu tiên sau gần 18 tháng phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19, các trường phổ thông và đại học tại ít nhất 6 bang của Ấn Độ bắt đầu đón học sinh, sinh viên trở lại từ đầu tháng 9. 

Chuyên gia WHO: Covid-19 tại Ấn Độ có thể đang ở vào giai đoạn lây nhiễm địa phương
Chuyên gia WHO: Covid-19 tại Ấn Độ có thể đang ở vào giai đoạn lây nhiễm địa phương

VOV.VN - Tình hình Covid-19 ở Ấn Độ có thể đang bước vào một giai đoạn lây nhiễm cục bộ ở quy mô địa phương khi số ca mắc chỉ ở mức độ thấp hay trung bình. Đây là nhận định của nhà Khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.

Chuyên gia WHO: Covid-19 tại Ấn Độ có thể đang ở vào giai đoạn lây nhiễm địa phương

Chuyên gia WHO: Covid-19 tại Ấn Độ có thể đang ở vào giai đoạn lây nhiễm địa phương

VOV.VN - Tình hình Covid-19 ở Ấn Độ có thể đang bước vào một giai đoạn lây nhiễm cục bộ ở quy mô địa phương khi số ca mắc chỉ ở mức độ thấp hay trung bình. Đây là nhận định của nhà Khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.

Làn sóng Covid-19 thứ 3 tại Ấn Độ có thể lập đỉnh vào tháng 10
Làn sóng Covid-19 thứ 3 tại Ấn Độ có thể lập đỉnh vào tháng 10

VOV.VN - Viện Quản lý Thảm họa Quốc gia (NIDM) thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ vừa đưa ra cảnh báo, làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 3 tại nước này có thể lập đỉnh vào tháng 10.

Làn sóng Covid-19 thứ 3 tại Ấn Độ có thể lập đỉnh vào tháng 10

Làn sóng Covid-19 thứ 3 tại Ấn Độ có thể lập đỉnh vào tháng 10

VOV.VN - Viện Quản lý Thảm họa Quốc gia (NIDM) thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ vừa đưa ra cảnh báo, làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 3 tại nước này có thể lập đỉnh vào tháng 10.