Ấn Độ điều tra vụ 90 học sinh bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Giới chức trách Ấn Độ đã bắt đầu điều tra vụ 90 em học sinh bị ngộ độc sau bữa trưa tại trường học ở bang Jharkhand, miền Đông nước này.

Trước đó hôm 6/6, những học sinh này bị ngộ độc sau khi ăn bữa trưa miễn phí tại trường. Bữa ăn miễn phí này được cho là bị nhiễm bẩn vì một con thằn lằn.

Các em học sinh lập tức được đưa đến bệnh viện. Một số em được ra viện sau khi được điều trị. 

Một bữa trưa ở trường của các trẻ em Ấn Độ. (ảnh: AFP). 

Đây không phải là lần đầu tiên học sinh Ấn Độ bị ngộ độc sau khi dùng bữa trưa bị nhiễm độc bởi thằn lằn rơi vào. Hồi tháng 5, khoảng 60 học sinh cũng phải nhập viện sau khi dùng bữa tại trường ở huyện Chatra.

Tại Ấn Độ, các trường học đều cung cấp bữa trưa miễn phí cho học sinh theo chương trình chống nạn đói của chính phủ và thúc đẩy học sinh đến trường. Tuy nhiên, an toàn thực phẩm lại là vấn đề ở nước này.

Năm 2013, ít nhất 22 học sinh đã thiệt mạng và hàng chục học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại bang Bihar sau khi ăn trưa tại trường học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

84 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ
84 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ

VOV.VN -Cảnh sát Ấn Độ hôm qua (20/6) đã gọi đây là vụ ngộ độc rượu tồi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ qua tại nước này.

84 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ

84 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ

VOV.VN -Cảnh sát Ấn Độ hôm qua (20/6) đã gọi đây là vụ ngộ độc rượu tồi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ qua tại nước này.

Afghanistan điều tra vụ 100 học sinh ngộ độc thực phẩm
Afghanistan điều tra vụ 100 học sinh ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Heart ông Abdul Jabar Rozi cho biết, 100 nam sinh bị ngộ độc có độ tuổi từ 10 đến 14.

Afghanistan điều tra vụ 100 học sinh ngộ độc thực phẩm

Afghanistan điều tra vụ 100 học sinh ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Heart ông Abdul Jabar Rozi cho biết, 100 nam sinh bị ngộ độc có độ tuổi từ 10 đến 14.

Ấn Độ: 125 học sinh ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại trường
Ấn Độ: 125 học sinh ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại trường

VOV.VN - Đài phát thanh Ấn Độ (AIR) đưa tin, 4 giáo viên và 2 đầu bếp đã bị triệu tập để thẩm vấn về vụ ngộ độc  của 125 học sinh.

Ấn Độ: 125 học sinh ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại trường

Ấn Độ: 125 học sinh ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại trường

VOV.VN - Đài phát thanh Ấn Độ (AIR) đưa tin, 4 giáo viên và 2 đầu bếp đã bị triệu tập để thẩm vấn về vụ ngộ độc  của 125 học sinh.

Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ
Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ

VOV.VN - Ngộ độc thực phẩm tập thể thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, do thói quen ăn uống và tình trạng mất vệ sinh

Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ

Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ

VOV.VN - Ngộ độc thực phẩm tập thể thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, do thói quen ăn uống và tình trạng mất vệ sinh