Ấn Độ ghi nhận cột mốc ảm đạm mới: Số người tử vong vì Covid-19 vượt 200.000

VOV.VN - Ấn Độ đã ghi nhận một dấu mốc ảm đạm mới ngày 28/4 khi tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 ở nước này đã vượt 200.000 trường hợp.

Ngoài ra, sự gia tăng chóng mặt số ca mắc mới cũng đang khiến hệ thống y tế vốn đã quá tải của Ấn Độ đứng trên bờ vực sụp đổ.

Bộ Y tế Ấn Độ thông báo đã có 3.293 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số người chết vì Covid-19 ở nước này lên 201.187. Hiện Ấn Độ chỉ đứng sau Mỹ và Brazil về số ca tử vong.

Ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên ở Ấn Độ xảy ra vào ngày 12/3/2020 ở bang Karnataka phía Nam nước này. Trong 5 tháng, Ấn Độ ghi nhận 50.000 ca tử vong. Con số này tăng lên 100.000 chỉ trong 2 tháng, vào tháng 10/2020 và tăng lên 150.000 trong 3 tháng sau đó, vào tháng 1/2021. Số ca tử vong giảm dần cho tới giữa tháng 3 thì tăng mạnh trở lại. Tuần vừa qua, trung bình cứ một ngày có hơn 2.000 người Ấn Độ tử vong vì Covid-19.

Ấn Độ cũng ghi nhận kỷ lục 362.757 ca mắc mới, nâng tổng số ca ở nước này lên 17,9 triệu, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Ấn Độ cho rằng đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch vào năm ngoái nhưng hiện virus đang lây lan khắp nước này và các hệ thống không thể đối phó với sự tăng vọt số ca mắc Covid-19.

Các bệnh viện ở New Delhi đang phải từ chối tiếp nhận thêm bệnh nhân do không có đủ giường bệnh và oxy để duy trì sự sống cho họ. Trung bình, cứ 4 phút, thành phố này ghi nhận 1 người chết vì Covid-19.

Trong khi đó, Ấn Độ đang chật vật trong chương trình tiêm vaccine Covid-19 khi tới nay, chỉ có gần 10% dân số nhận được mũi tiêm đầu tiên và chỉ 1,5% dân số được tiêm 2 mũi.

Các chuyên gia y tế cho rằng việc tập trung đông người trong các lễ hội và các cuộc bầu cử địa phương ở một số bang đã dẫn đến sự gia tăng số ca mắc chưa từng có ở Ấn Độ hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45
Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45

VOV.VN - Ngày 28/4, Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho những người từ 18 tuổi đến 45 tuổi. Đây là giai đoạn 3 của chiến dịch tiêm chủng tại Ấn Độ.

Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45

Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45

VOV.VN - Ngày 28/4, Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho những người từ 18 tuổi đến 45 tuổi. Đây là giai đoạn 3 của chiến dịch tiêm chủng tại Ấn Độ.

WHO: Biến thể nguy hiểm tại Ấn Độ xuất hiện ở ít nhất 17 quốc gia
WHO: Biến thể nguy hiểm tại Ấn Độ xuất hiện ở ít nhất 17 quốc gia

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/4 cho biết, biến thể B.1.617 được cho là khiến làm gia tăng số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đã được tìm thấy ở ít nhất 17 quốc gia.

WHO: Biến thể nguy hiểm tại Ấn Độ xuất hiện ở ít nhất 17 quốc gia

WHO: Biến thể nguy hiểm tại Ấn Độ xuất hiện ở ít nhất 17 quốc gia

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/4 cho biết, biến thể B.1.617 được cho là khiến làm gia tăng số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đã được tìm thấy ở ít nhất 17 quốc gia.

WHO chưa có dữ liệu về mức độ lây lan của biến thể SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ
WHO chưa có dữ liệu về mức độ lây lan của biến thể SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ

VOV.VN - Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga Melita Vujnovic cho biết, tổ chức này hiện chưa có thông tin cho thấy biến thể virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ tháng trước lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác.

WHO chưa có dữ liệu về mức độ lây lan của biến thể SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ

WHO chưa có dữ liệu về mức độ lây lan của biến thể SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ

VOV.VN - Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga Melita Vujnovic cho biết, tổ chức này hiện chưa có thông tin cho thấy biến thể virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ tháng trước lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác.