Ấn Độ: Hơn 7.000 ca mắc bệnh nấm đen, gần 220 người tử vong

VOV.VN - Ít nhất 7.250 người ở Ấn Độ bị mắc bệnh nấm đen (mucormycosis) và đã có gần 220 người tử vong do bệnh này tại Ấn Độ.

Theo tờ Hindustan Times, ít nhất 219 ca tử vong do căn bệnh này đã được ghi nhận trong cả nước Ấn Độ.

Trước đó ngày 20/5, chính phủ Ấn Độ kêu gọi các cơ quan chức năng trong nước thông báo bệnh nấm mốc đen là dịch bệnh. Ít nhất 9 bang đã thực hiện điều này. Các khu điều trị đặc biệt đã được mở ở một số thành phố./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nấm đen - Cơn ác mộng tiếp theo của các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ
Nấm đen - Cơn ác mộng tiếp theo của các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Ở Ấn Độ, nhiều bệnh nhân Covid-19 còn mắc thêm một căn bệnh khác có tên là nấm đen. Thậm chí một số người đã khỏi Covid-19 nhưng lại có nguy cơ tử vong vì căn bệnh nấm đen này.

Nấm đen - Cơn ác mộng tiếp theo của các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

Nấm đen - Cơn ác mộng tiếp theo của các bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Ở Ấn Độ, nhiều bệnh nhân Covid-19 còn mắc thêm một căn bệnh khác có tên là nấm đen. Thậm chí một số người đã khỏi Covid-19 nhưng lại có nguy cơ tử vong vì căn bệnh nấm đen này.

Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo bệnh "nấm đen" là thách thức tiếp sau Covid-19
Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo bệnh "nấm đen" là thách thức tiếp sau Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 21/5 cảnh báo bệnh ‘nấm đen’ hay còn gọi là bệnh Mucormycosis là thách thức tiếp theo, sau đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo bệnh "nấm đen" là thách thức tiếp sau Covid-19

Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo bệnh "nấm đen" là thách thức tiếp sau Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 21/5 cảnh báo bệnh ‘nấm đen’ hay còn gọi là bệnh Mucormycosis là thách thức tiếp theo, sau đại dịch Covid-19.

 Chính phủ Ấn Độ xếp bệnh “Nấm đen” là dịch bệnh phải khai báo
Chính phủ Ấn Độ xếp bệnh “Nấm đen” là dịch bệnh phải khai báo

VOV.VN - Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay (20/5) yêu cầu các bang trong cả nước đưa bệnh nhiễm trùng nấm Mucormycosis, còn gọi là bệnh Nấm đen trở thành dịch bệnh cần khai báo theo Đạo luật về Dịch bệnh 1897 của nước này.

 Chính phủ Ấn Độ xếp bệnh “Nấm đen” là dịch bệnh phải khai báo

Chính phủ Ấn Độ xếp bệnh “Nấm đen” là dịch bệnh phải khai báo

VOV.VN - Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay (20/5) yêu cầu các bang trong cả nước đưa bệnh nhiễm trùng nấm Mucormycosis, còn gọi là bệnh Nấm đen trở thành dịch bệnh cần khai báo theo Đạo luật về Dịch bệnh 1897 của nước này.