Ấn Độ hy vọng cải thiện quan hệ với Pakistan

(VOV) - Chuyến thăm Pakistan của Ngoại trưởng Ấn Độ sắp tới được hy vọng là sẽ cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Ngày 6/9, Ngoại trưởng Ấn Độ Krishna cho biết, chính phủ nước này không mong đợi quá nhiều vào chuyến thăm sắp tới của ông tới Pakistan.

Chuyến thăm này là một phần trong kế hoạch của chính phủ và người dân Ấn Độ trong việc bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng Pakistan. Dự kiến, ông Krishna tới thăm Pakistan và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Pakistan Rabbani Khar vào ngày 8/9 nhằm đánh giá những bước tiến trong tiến trình hòa bình giữa hai nước.

Năm 2011, hai nước nối lại các cuộc đối thoại hòa bình bị đổ vỡ sau vụ tấn công khủng bố tại Mumbai năm 2008 ở Ấn Độ. Kể từ đó, hai nước đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện mối quan hệ. Phát biểu trước chuyến thăm,
Ngoại trưởng Krishna đề cập một số vấn đề ông sẽ nêu ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Pakistan: “Chúng tôi sẽ hối thúc chính quyền Pakistan từ bỏ và thả công dân có quốc tịch Ấn Độ Sarabjit Singh liên quan đến các vụ đánh bom tại tỉnh Punjap của Pakistan vào năm 1990. Tôi sẽ không đề cập đến những vấn đề liên quan đến các vụ tấn công tại Mumbai năm 2008. Cơ quan điều tra đang thực hiện nhiệm vụ và chúng tôi không muốn cản trở công việc của họ”.

Tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari có cuộc gặp bên lề Hội nghị Phong trào Không liên kết tại Iran để thảo luận những tiến bộ trong các cuộc điều tra vụ tấn công tại Mumbai và những vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Krishna khẳng định, trong chuyến thăm này, ông mang theo thông điệp quan trọng của chính phủ và người dân Ấn Độ, giải quyết các bất đồng giữa hai nước thông qua đối thoại trong bầu không khí tự do, không bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ chuẩn bị thử tàu ngầm hạt nhân tự chế
Ấn Độ chuẩn bị thử tàu ngầm hạt nhân tự chế

Nước này cũng vừa tiết lộ các dự án trị giá hàng tỷ USD nhằm trang bị tàu chiến, máy bay và vũ khí hiện đại cho hải quân.

Ấn Độ chuẩn bị thử tàu ngầm hạt nhân tự chế

Ấn Độ chuẩn bị thử tàu ngầm hạt nhân tự chế

Nước này cũng vừa tiết lộ các dự án trị giá hàng tỷ USD nhằm trang bị tàu chiến, máy bay và vũ khí hiện đại cho hải quân.

Ấn Độ phê chuẩn kế hoạch đưa vệ tinh lên sao Hỏa
Ấn Độ phê chuẩn kế hoạch đưa vệ tinh lên sao Hỏa

Nhiệm vụ của vệ tinh này là nghiên cứu địa chất và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa.

Ấn Độ phê chuẩn kế hoạch đưa vệ tinh lên sao Hỏa

Ấn Độ phê chuẩn kế hoạch đưa vệ tinh lên sao Hỏa

Nhiệm vụ của vệ tinh này là nghiên cứu địa chất và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa.

Ấn Độ phê chuẩn nạp nhiên liệu nhà máy hạt nhân
Ấn Độ phê chuẩn nạp nhiên liệu nhà máy hạt nhân

Với quyết định này, nhà máy điện hạt nhân Kudankulam sẽ là lò phản ứng đầu tiên tại Ấn Độ bắt đầu hoạt động sau sự cố hạt nhân Fukushima.

Ấn Độ phê chuẩn nạp nhiên liệu nhà máy hạt nhân

Ấn Độ phê chuẩn nạp nhiên liệu nhà máy hạt nhân

Với quyết định này, nhà máy điện hạt nhân Kudankulam sẽ là lò phản ứng đầu tiên tại Ấn Độ bắt đầu hoạt động sau sự cố hạt nhân Fukushima.