Ấn Độ phê chuẩn nạp nhiên liệu nhà máy hạt nhân

Với quyết định này, nhà máy điện hạt nhân Kudankulam sẽ là lò phản ứng đầu tiên tại Ấn Độ bắt đầu hoạt động sau sự cố hạt nhân Fukushima.

Người đứng đầu Hội đồng điều tiết năng lượng nguyên tử Ấn Độ hôm qua (10/8) cho biết, Hội đồng này đã phê chuẩn việc nạp nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Kudankulam thuộc bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.

Theo đó, sau một cuộc họp đêm 9/8, Hội đồng điều tiết năng lượng nguyên tử Ấn Độ đã chấp nhận và cho phép việc nạp nhiên liệu vào lò phản ứng được xây dựng với sự trợ giúp của Nga. Việc cấp phép này được Hội đồng đưa ra sau khi xem xét lại những công đoạn khác nhau trong tiến triển đạt được tại lò phản ứng số 1.

Với quyết định này, nhà máy điện nguyên tử Kudankulam sẽ là lò phản ứng đầu tiên tại Ấn Độ bắt đầu hoạt động sau sự cố hạt nhân Fukushima gây ra bởi thảm hoạ kép ở Nhật Bản tháng 3/2011.

Nhà máy Kudankulam được xây dựng từ năm 2011. Tuy nhiên, việc vận hành hoạt động nhà máy đã bị hoãn lại nhiều lần do vấp phải làn sóng biểu tình phản đối hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên