Ấn Độ khôi phục dịch vụ visa điện tử cho công dân Canada

VOV.VN - Ấn Độ đã khôi phục dịch vụ xét duyệt thị thực (visa) điện tử cho mọi công dân Canađa đáp ứng đủ điều kiện. Động thái này đặt trong bối cảnh quan hệ ngoại giao song phương vẫn đang căng thẳng liên quan tới các cáo buộc nhằm vào Ấn Độ của Thủ tướng Canađa Justin Trudeau.

Thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Canađa cho biết dịch vụ thị thực của Ấn Độ sẽ bắt đầu tiếp nhận xét duyệt hồ sơ cho tất cả công dân Canađa mang hộ chiếu phổ thông.

Trong khi công dân Canađa mang các loại hộ chiếu khác sẽ vẫn cần phải nộp đơn xin thị thực giấy thông thường, theo các phương thức hiện có tại Đại sứ quán ở Ottawa, và các Tổng lãnh sự quán ở  Toronto, Vancouver. 

Hồi tháng 9 năm nay, phái đoàn ngoại giao Ấn Độ tại Canađa thông báo đình chỉ các dịch vụ thị thực cho công dân Canađa dẫn các lý do khó khăn trong hoạt động. Tới tháng 10, Ấn Độ quyết định khôi phục các dịch vụ thị thực tại Canađa dành cho 4 loại đối tượng, sau khi đánh giá lại tình hình an ninh.

Quan hệ Ấn Độ - Canađa trở nên căng thẳng từ giữa tháng 9 sau khi Thủ tướng Canađa Justin Trudeau cáo buộc Ấn Độ có liên quan tới vụ sát hại một thủ lĩnh của Phong trào Khalistan- một phong trào đòi ly khai của cộng đồng người Sikh đang sống tại Canađa.

Ấn Độ bác bỏ các cáo buộc này và yêu cầu Canađa đưa ra các bằng chứng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao
Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Mỹ và Anh vừa lên tiếng ủng hộ Canada trong vụ tranh cãi với Ấn Độ về yêu cầu ngang bằng trong hiện diện ngoại giao song phương.

Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao

Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Mỹ và Anh vừa lên tiếng ủng hộ Canada trong vụ tranh cãi với Ấn Độ về yêu cầu ngang bằng trong hiện diện ngoại giao song phương.

Lào nhận vaccine Covid-19 viện trợ do Canada tài trợ thông qua COVAX
Lào nhận vaccine Covid-19 viện trợ do Canada tài trợ thông qua COVAX

VOV.VN - Việc tiếp nhận đợt vaccine đầu tiên từ COVAX có thể được Lào thực hiện trong tuần tới.

Lào nhận vaccine Covid-19 viện trợ do Canada tài trợ thông qua COVAX

Lào nhận vaccine Covid-19 viện trợ do Canada tài trợ thông qua COVAX

VOV.VN - Việc tiếp nhận đợt vaccine đầu tiên từ COVAX có thể được Lào thực hiện trong tuần tới.

ASEAN+1 hợp tác với Australia, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc
ASEAN+1 hợp tác với Australia, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc

(VOV) - Hội nghị tập trung thảo luận về đường hướng phát triển của ASEAN+1 trong thời gian tới.

ASEAN+1 hợp tác với Australia, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc

ASEAN+1 hợp tác với Australia, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc

(VOV) - Hội nghị tập trung thảo luận về đường hướng phát triển của ASEAN+1 trong thời gian tới.

Ấn Độ-Canada đạt bước tiến trong thỏa thuận hợp tác hạt nhân
Ấn Độ-Canada đạt bước tiến trong thỏa thuận hợp tác hạt nhân

(VOV) - Thủ tướng hai nước cùng khẳng định sẽ phát triển mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực này.

Ấn Độ-Canada đạt bước tiến trong thỏa thuận hợp tác hạt nhân

Ấn Độ-Canada đạt bước tiến trong thỏa thuận hợp tác hạt nhân

(VOV) - Thủ tướng hai nước cùng khẳng định sẽ phát triển mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực này.

Thủ lĩnh đảng Tự do Canada từ chức vì thất cử
Thủ lĩnh đảng Tự do Canada từ chức vì thất cử

Ông Michael Ignatieff, Thủ lĩnh Đảng Tự do ở Canada vừa tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 2/5.

Thủ lĩnh đảng Tự do Canada từ chức vì thất cử

Thủ lĩnh đảng Tự do Canada từ chức vì thất cử

Ông Michael Ignatieff, Thủ lĩnh Đảng Tự do ở Canada vừa tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 2/5.