Ấn Độ - Pakistan xúc tiến đàm phám về Kashmir

(VOV) - Vùng Kashmir chia làm 2 phần do Pakistan và Ấn Độ mỗi bên kiểm soát một phần, nhưng cả 2 nước đều tuyên bố chủ quyền.

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ kiểm soát ở khu vực Kashmir tối 15/12 đã đến Pakistan để đàm phán về một giải pháp cho cuộc tranh chấp kéo dài ở khu vực Kashmir.

Phái đoàn gồm 7 thành viên do ông Mirwaiz Umar Farooq Chủ tịch Đại hội Toàn đảng Hurriyat (APHC) dẫn đầu, từ New Dehli đã đến Laho (Pakistan) và trong vài ngày nữa, phái đoàn sẽ đến phần lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát. Phát biểu với báo giới khi đến Laho, ông Mirwaiz Umar Farooq tuyên hòa bình lâu dài trong khu vực không thể được đảm bảo nếu không giải quyết xong vấn đề Kashmir.

Pakistan đã mời các nhà lãnh đạo Ấn Độ (kiểm soát một phần Kashmir) tới lắng nghe quan điểm của họ về giải pháp cho cuộc tranh chấp Kashmir. Pakistan kêu gọi Ấn Độ tạo bầu không khí xây dựng khi đàm phán về cuộc tranh chấp kéo dài này.

Vùng Kashmir được chia làm 2 phần do Pakistan và Ấn Độ mỗi bên kiểm soát một phần, nhưng cả 2 nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng đất này. Kể từ khi dành độc lập từ thực dân Anh năm 1947, ba cuộc chiến đã nổ ra giữa Ấn Độ và Pakistan, trong đó có hai cuộc chiến liên quan đến tranh chấp Kashmir./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Ấn Độ - Pakistan đang “ấm" dần
Quan hệ Ấn Độ - Pakistan đang “ấm" dần

Lãnh đạo Pakistan cho rằng, những bất đồng trong quá khứ sẽ không quá phức tạp vì trong quan hệ của hai nước đang có nhiều ý kiến tương đồng.

Quan hệ Ấn Độ - Pakistan đang “ấm" dần

Quan hệ Ấn Độ - Pakistan đang “ấm" dần

Lãnh đạo Pakistan cho rằng, những bất đồng trong quá khứ sẽ không quá phức tạp vì trong quan hệ của hai nước đang có nhiều ý kiến tương đồng.

Quan hệ Ấn Độ - Pakistan tiếp tục bị thử thách
Quan hệ Ấn Độ - Pakistan tiếp tục bị thử thách

Trong khi những căng thẳng xung quanh vụ tấn công khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ) chưa dịu bớt, quan hệ giữa hai quốc gia Hồi giáo lớn nhất Nam Á lại xuất hiện nhân tố kích đẩy tình hình mới.

Quan hệ Ấn Độ - Pakistan tiếp tục bị thử thách

Quan hệ Ấn Độ - Pakistan tiếp tục bị thử thách

Trong khi những căng thẳng xung quanh vụ tấn công khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ) chưa dịu bớt, quan hệ giữa hai quốc gia Hồi giáo lớn nhất Nam Á lại xuất hiện nhân tố kích đẩy tình hình mới.