Ấn Độ sẽ thảo luận “hộ chiếu vaccine” trên cơ sở công bằng trong tiếp cận

VOV.VN - Nhiều quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị cấp “hộ chiếu vaccine” như một chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19 cho công dân ra nước ngoài, Ấn Độ cũng sẽ ủng hộ sáng kiến này.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi ngày 17/6 cho biết nước này ủng hộ các cuộc thảo luận về khái niệm “hộ chiếu vaccine” trên cơ sở tập trung nhiều hơn vào công bằng trong tiếp cận vaccine. Ấn Độ cho rằng rất nhiều nước đang phát triển vẫn chưa thể tiêm chủng cho một phần lớn dân chúng.

Ông Arindam Bagchi cho biết: “Như các bạn đều biết, hiện đang có một cuộc tranh luận trên toàn cầu về việc cấp cái gọi là hộ chiếu vaccine. Chúng tôi cảm thấy rằng điều này có liên hệ với một vấn đề lớn hơn là công bằng tiếp cận vaccine, trong bối cảnh rất nhiều nước đang phát triển vẫn chưa thể chủng ngừa cho một phần lớn dân số. Chúng tôi ủng hộ các cuộc thảo luận về chủ đề hộ chiếu vaccine trên cơ sở tập trung nhiều hơn vào công bằng vaccine”.

Hồi đầu tháng này, tại cuộc họp cấp bộ trưởng của G7 mở rộng, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan bày tỏ quan điểm phản đối của Ấn Độ với ý tưởng “hộ chiếu vaccine”. Ông nhấn mạnh độ bao phủ vaccine của các nước đang phát triển ít hơn rất nhiều các nước giàu. Sáng kiến như vậy sẽ là hình thức “phân biệt đối xử”.

Trong khi đó, Nhật Bản ngày 17/6 thông báo kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine từ giữa hoặc cuối tháng Bảy, khi mà có ngày càng nhiều hoạt động trên thế giới cho phép đón người đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản có kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine từ giữa tháng 7
Nhật Bản có kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine từ giữa tháng 7

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu hôm nay (17/6) cho biết, nước này có kế hoạch cấp “chứng chỉ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19” hay còn gọi là “hộ chiếu vaccine” từ giữa đến cuối tháng 7 tới.

Nhật Bản có kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine từ giữa tháng 7

Nhật Bản có kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine từ giữa tháng 7

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu hôm nay (17/6) cho biết, nước này có kế hoạch cấp “chứng chỉ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19” hay còn gọi là “hộ chiếu vaccine” từ giữa đến cuối tháng 7 tới.

Ba Lan sẽ kết nối với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu vaccine sớm hơn dự kiến
Ba Lan sẽ kết nối với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu vaccine sớm hơn dự kiến

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski ngày 17/5 cho biết, nước này có kế hoạch liên kết với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu Covid-19 của Ủy ban châu Âu vào ngày 20/5, sớm hơn vài ngày so với dự kiến.

Ba Lan sẽ kết nối với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu vaccine sớm hơn dự kiến

Ba Lan sẽ kết nối với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu vaccine sớm hơn dự kiến

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski ngày 17/5 cho biết, nước này có kế hoạch liên kết với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu Covid-19 của Ủy ban châu Âu vào ngày 20/5, sớm hơn vài ngày so với dự kiến.

Hộ chiếu vaccine chỉ hiệu quả khi có miễn dịch cộng đồng
Hộ chiếu vaccine chỉ hiệu quả khi có miễn dịch cộng đồng

VOV.VN - Miễn dịch cộng đồng là việc 70% dân số được tiêm chủng. Tuy nhiên, vấn đề hộ chiếu vaccine vẫn đang được thế giới bàn thảo, bởi hiện chưa đủ bằng chứng để chứng minh hiệu quả của vaccine với SARS-CoV-2.

Hộ chiếu vaccine chỉ hiệu quả khi có miễn dịch cộng đồng

Hộ chiếu vaccine chỉ hiệu quả khi có miễn dịch cộng đồng

VOV.VN - Miễn dịch cộng đồng là việc 70% dân số được tiêm chủng. Tuy nhiên, vấn đề hộ chiếu vaccine vẫn đang được thế giới bàn thảo, bởi hiện chưa đủ bằng chứng để chứng minh hiệu quả của vaccine với SARS-CoV-2.