Ấn Độ và Australia tăng cường hoạt động giám sát hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương

VOV.VN - Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia (RAFF) đã triển khai 1 máy bay tuần tra trên biển P-8A Poseidon tới Ấn Độ từ ngày 7 đến 9/6, để phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương.

Theo sáng kiến ​​giám sát hàng hải kết hợp giữa Ấn Độ và Australia, máy bay P-8A Poseidon của Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia phối hợp với máy bay tuần tra săn ngầm P-8I của Hải quân Ấn Độ triển khai các hoạt động diễn tập tác chiến chống tàu ngầm và chống tàu mặt nước.

Theo Bộ Quốc phòng Australia, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động trên biển và tăng cường khả năng tương tác quân sự.

Đây là cơ hội để hai bên nâng cao kỹ năng chiến thuật, tiến hành trao đổi chia sẻ thông tin và tăng cường hơn nữa khả năng phối hợp. Các hoạt động này đã tạo tiền đề cho việc hợp tác sâu sắc và mạnh mẽ hơn giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Phía Australia nhấn mạnh, Ấn Độ là một trong những đối tác an ninh thân thiết nhất của nước này. Các hoạt động giám sát hàng hải giữa hai bên thể hiện sức mạnh quan hệ quốc phòng song phương, cũng như mối quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" Australia-Ấn Độ. Hai nước duy trì cam kết đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, an ninh và thịnh vượng.

Trong khi đó Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Australia tiếp tục được mở rộng trong thời gian qua. Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận tạo thuận lợi cho việc hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 
Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 

VOV.VN - QUAD thực chất là Khuôn khổ hợp tác và liên kết được tạo ra bởi 4 nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Các quốc gia này cùng giá trị quan về dân chủ, trong từng trường hợp cụ thể họ được cho là chung mong muốn làm giảm hành động của Trung Quốc đang gia tăng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 

Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 

VOV.VN - QUAD thực chất là Khuôn khổ hợp tác và liên kết được tạo ra bởi 4 nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Các quốc gia này cùng giá trị quan về dân chủ, trong từng trường hợp cụ thể họ được cho là chung mong muốn làm giảm hành động của Trung Quốc đang gia tăng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon
Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Ấn Độ dự kiến tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương với Australia
Ấn Độ dự kiến tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương với Australia

VOV.VN - Ấn Độ và Australia ngày 2/4 đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do, nhằm tăng cường quan hệ thương mại chặt chẽ hơn giữa hai nước.

Ấn Độ dự kiến tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương với Australia

Ấn Độ dự kiến tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương với Australia

VOV.VN - Ấn Độ và Australia ngày 2/4 đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do, nhằm tăng cường quan hệ thương mại chặt chẽ hơn giữa hai nước.

Australia không muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Australia không muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Đêm 3/3, theo giờ Australia, lãnh đạo 4 quốc gia thành viên Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã có cuộc gặp họp trực tuyến đột xuất. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Australia khẳng định không mong muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia không muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Australia không muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Đêm 3/3, theo giờ Australia, lãnh đạo 4 quốc gia thành viên Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã có cuộc gặp họp trực tuyến đột xuất. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Australia khẳng định không mong muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.