Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí duy trì an ninh, ổn định dọc đường LAC

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý duy trì an ninh và ổn định trên thực địa ở Khu vực phía Tây của Kiểm soát Thực tế (LAC). Đây là điểm đạt được trong cuộc họp cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ 18 giữa Lục quân hai nước diễn ra ngày 23/04.

Hai bên nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ và duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, đồng thời sớm tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được đối với các vấn đề còn lại. Cuộc họp cấp chỉ huy quân đoàn Ấn Độ-Trung Quốc lần thứ 18 đã được tổ chức tại điểm gặp gỡ biên giới Chushul-Moldo ở phía Trung Quốc.

Một quan chức phía Ấn Độ cho biết, đây là một cuộc thảo luận thẳng thắn và sâu sắc nhằm giải quyết các vấn đề liên quan dọc theo LAC ở Khu vực phía Tây. Điều này sẽ tạo ra tiến bộ trong quan hệ song phương. Đại diện phía Ấn Độ là Trung tướng Rashim Bali, Tư lệnh Quân đoàn số 14. Phía Trung Quốc là một sĩ quan cấp bậc tương đương. Đây là cuộc họp cấp Tư lệnh Quân đoàn đầu tiên giữa hai nước trong năm nay.

Cuộc gặp gần đây nhất được tổ chức vào tháng 12/2022. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai bên vẫn đang tiến hành các hoạt động xây dựng dọc khu vực biên giới để củng cố vị thế của mỗi bên. Phía Ấn Độ đã nhiều lần nêu vấn đề về bình nguyên Depsang, Demchok trong cuộc gặp với Trung Quốc.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc nổ ra sau khi Trung Quốc được cho là "đơn phương thay đổi hiện trạng" dọc đường LAC ở phía Đông Ladakh từ tháng 5/2020. Trải qua nhiều vòng đàm phán, quân đội hai bên đã nhất trí rút quân khỏi các vị trí đối đầu. Tuy nhiên, hai nước vẫn duy trì số lượng lớn binh lính và vũ khí tại khu vực biên giới này.

Cuộc họp cấp Tư lệnh Quân đoàn diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc dự kiến ​​có mặt tại Ấn Độ trong tuần này để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ mua thêm tên lửa của cả Nga và Mỹ
Ấn Độ mua thêm tên lửa của cả Nga và Mỹ

VOV.VN - Ấn Độ có kế hoạch mua thêm các hệ thống tên lửa từ cả hai quốc gia là Nga và Mỹ, với tổng trị giá khoảng 200 triệu USD.

Ấn Độ mua thêm tên lửa của cả Nga và Mỹ

Ấn Độ mua thêm tên lửa của cả Nga và Mỹ

VOV.VN - Ấn Độ có kế hoạch mua thêm các hệ thống tên lửa từ cả hai quốc gia là Nga và Mỹ, với tổng trị giá khoảng 200 triệu USD.

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 18
Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 18

VOV.VN - Vòng đàm phán đang được Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức tại khu vực tiếp xúc trên biên giới Chushul-Moldo, để thảo luận các biện pháp nhằm giải quyết bế tắc quân sự kéo dài 3 năm qua.

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 18

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 18

VOV.VN - Vòng đàm phán đang được Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức tại khu vực tiếp xúc trên biên giới Chushul-Moldo, để thảo luận các biện pháp nhằm giải quyết bế tắc quân sự kéo dài 3 năm qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Trung Quốc dự họp SCO tại Ấn Độ
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Trung Quốc dự họp SCO tại Ấn Độ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ tới New Delhi, Ấn Độ vào tuần tới để tham dự các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Trung Quốc dự họp SCO tại Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Trung Quốc dự họp SCO tại Ấn Độ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ tới New Delhi, Ấn Độ vào tuần tới để tham dự các cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ấn Độ chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân tại Sudan
Ấn Độ chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân tại Sudan

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ yêu cầu các bộ ngành có liên quan cảnh giác, theo dõi sát tình hình chiến sự và sự an toàn của công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Sudan để có các bước đi bảo hộ công dân phù hợp.

Ấn Độ chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân tại Sudan

Ấn Độ chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân tại Sudan

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ yêu cầu các bộ ngành có liên quan cảnh giác, theo dõi sát tình hình chiến sự và sự an toàn của công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Sudan để có các bước đi bảo hộ công dân phù hợp.

Ấn Độ thực hiện các sáng kiến ​​mới dựa trên giáo lý của Đức Phật
Ấn Độ thực hiện các sáng kiến ​​mới dựa trên giáo lý của Đức Phật

VOV.VN - Dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu diễn ra tại New Delhi ngày 20/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu bật những lời dạy cao quý của Đức Phật.

Ấn Độ thực hiện các sáng kiến ​​mới dựa trên giáo lý của Đức Phật

Ấn Độ thực hiện các sáng kiến ​​mới dựa trên giáo lý của Đức Phật

VOV.VN - Dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu diễn ra tại New Delhi ngày 20/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu bật những lời dạy cao quý của Đức Phật.