Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán về biên giới

Vòng đàm phán nằm trong tiến trình 3 giai đoạn, hướng tới việc sẽ có những phác thảo về biên giới trên bản đồ và trên thực địa.

Ngày 3/12, tại Bắc Kinh, diễn ra vòng đàm phán mới giữa Ấn Độ và Trung Quốc về các vấn đề biên giới chung giữa hai nước. Cuộc gặp diễn ra giữa Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc và Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Shivshankar Menon.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Đới Bỉnh Quốc khẳng định nước này mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Ấn Độ và các quốc gia láng giềng sau quá trình chuyển giao lãnh đạo. Ông Đới Bỉnh Quốc đánh giá cao chuyến thăm của ông Menon có ý nghĩa “đặc biệt và quan trọng” bởi đây là một trong những chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài tới Bắc Kinh sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 diễn ra vào tháng 11 vừa qua.

Các vùng tranh chấp tại biên giới Ấn Độ - Trung Quốc (màu vàng)

 

Trong hai phiên thảo luận cùng ngày, hai bên đã tập trung đề cập đến mối quan hệ Trung-Ấn, từ vấn đề biên giới đến những chủ đề chiến lược rộng rãi hơn.

Kể từ khi xảy ra xung đột về biên giới năm 1962, Trung Quốc và Ấn Độ đã trải qua 15 vòng đàm phán. Tuy nhiên, sau khi hai nước ký kết hiệp định về chính trị và các nguyên tắc chỉ đạo hồi năm 2005 đến nay, hai bên đạt được rất ít tiến bộ về vấn đề biên giới.

Vòng đàm phán hiện nay nằm trong giai đoạn 2 của tiến trình gồm 3 giai đoạn, trong đó nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất là đi đến một hiệp định khung để giải quyết tranh chấp biên giới trong mọi lĩnh vực. Giai đoạn cuối cùng của tiến trình này sẽ có những phác thảo về biên giới trên bản đồ và trên thực địa./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ mong muốn thúc đẩy thương mại với Việt Nam
Ấn Độ mong muốn thúc đẩy thương mại với Việt Nam

(VOV) - Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Sama cho biết Ấn Độ mong muốn hai nước sớm ký kết hiệp định về dịch vụ và đầu tư vào đầu năm 2013.

Ấn Độ mong muốn thúc đẩy thương mại với Việt Nam

Ấn Độ mong muốn thúc đẩy thương mại với Việt Nam

(VOV) - Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Sama cho biết Ấn Độ mong muốn hai nước sớm ký kết hiệp định về dịch vụ và đầu tư vào đầu năm 2013.

Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng tại khu vực Kashmir
Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng tại khu vực Kashmir

Quân đội Ấn Độ cho biết đây là hành động đáp trả quân đội Pakistan đã bắn vào một số trạm kiểm soát của Ấn Độ trước đó.

Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng tại khu vực Kashmir

Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng tại khu vực Kashmir

Quân đội Ấn Độ cho biết đây là hành động đáp trả quân đội Pakistan đã bắn vào một số trạm kiểm soát của Ấn Độ trước đó.