Ấn Độ vẫn mua dầu của Iran bất chấp áp lực trừng phạt từ Mỹ

VOV.VN - Ấn Độ và Iran sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện, và Iran sẽ là một nguồn cung dầu đáng tin cậy cho Ấn Độ.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, việc bán dầu cho Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục bất chấp áp lực sẽ bị trừng phạt từ Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif . Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau cuộc họp với người đồng cấp Ấn Độ bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo ông Zarif, Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu của Iran và sẽ duy trì các hợp tác kinh tế song phương.

Ngoại trưởng Iran cho biết, “những người bạn Ấn Độ” luôn biết phân loại được những hợp tác với Iran và các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Theo đó, Ấn Độ và Iran sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện, trong đó có vấn đề năng lượng và Iran sẽ là một nguồn cung dầu đáng tin cậy cho phía Ấn Độ.

Hiện Ấn Độ là khách hàng lớn thứ 2 nhập khẩu dầu của Iran sau Trung Quốc. Bất chấp việc nhập khẩu của Ấn Độ đã giảm, song những các hợp tác giữa hai quốc gia này vẫn được duy trì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria
Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey ngày 27/9 cho biết, Mỹ sẽ không ép buộc các lực lượng Iran rời khỏi Syria.

Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria

Mỹ “quay ngoắt 180 độ”, tuyên bố không ép buộc Iran rời khỏi Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey ngày 27/9 cho biết, Mỹ sẽ không ép buộc các lực lượng Iran rời khỏi Syria.

Thủ tướng Israel tiết lộ bí mật về hạt nhân Iran tại Liên Hợp Quốc
Thủ tướng Israel tiết lộ bí mật về hạt nhân Iran tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cáo buộc Iran có một cơ sở lưu trữ hạt nhân, được che giấu bên trong một nhà máy làm sạch thảm.

Thủ tướng Israel tiết lộ bí mật về hạt nhân Iran tại Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Israel tiết lộ bí mật về hạt nhân Iran tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cáo buộc Iran có một cơ sở lưu trữ hạt nhân, được che giấu bên trong một nhà máy làm sạch thảm.

Đe dọa gia tăng từ Iran, Mỹ rút nhà ngoại giao khỏi thành phố của Iraq
Đe dọa gia tăng từ Iran, Mỹ rút nhà ngoại giao khỏi thành phố của Iraq

VOV.VN-Ngày 28/9, Mỹ thông báo sẽ đóng cửa lãnh sự tại thành phố Basra, Iraq và di chuyển các nhân sự ngoại giao làm việc ở đây sau mối đe dọa gia tăng từ Iran.

Đe dọa gia tăng từ Iran, Mỹ rút nhà ngoại giao khỏi thành phố của Iraq

Đe dọa gia tăng từ Iran, Mỹ rút nhà ngoại giao khỏi thành phố của Iraq

VOV.VN-Ngày 28/9, Mỹ thông báo sẽ đóng cửa lãnh sự tại thành phố Basra, Iraq và di chuyển các nhân sự ngoại giao làm việc ở đây sau mối đe dọa gia tăng từ Iran.

Tổng thống Iran: Một ngày nào đó, Mỹ sẽ quay lại
Tổng thống Iran: Một ngày nào đó, Mỹ sẽ quay lại

VOV.VN - Ngày 27/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố không muốn chiến tranh với Mỹ và kêu gọi Washington quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Tổng thống Iran: Một ngày nào đó, Mỹ sẽ quay lại

Tổng thống Iran: Một ngày nào đó, Mỹ sẽ quay lại

VOV.VN - Ngày 27/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố không muốn chiến tranh với Mỹ và kêu gọi Washington quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.