An ninh vẫn là “nối ám ảnh” với người dân Sri Lanka

VOV.VN - Nhiều người dân Colombo, trong đó có các chủ doanh nghiệp cho biết, cuộc sống của họ bị tác động mạnh sau loạt vụ tấn công cuối tuần qua.

An ninh vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người dân Sri Lanka sau loạt vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ và khách sạn ở thủ đô Colombo khiến 253 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại của các doanh nghiệp ở nước này.

Hiện trường vụ đánh bom nhà thờ Sri Lanka hôm 21/4. Ảnh: CNN

Nhiều người dân Colombo, trong đó có các chủ doanh nghiệp cho biết, cuộc sống của họ bị tác động mạnh sau loạt vụ tấn công cuối tuần qua. Nhiều doanh nghiệp đã buộc phải đóng cửa do lo sợ bị tấn công.

Một chủ doanh nghiệp lữ hành nói: “Thật là kinh hoàng, hầu hết các khách hàng của chúng tôi đều là người địa phương. Vụ tấn công đã gây thiệt hại cho cộng đồng và các doanh nghiệp như chúng tôi.”

Loạt vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở Sri Lanka cuối tuần qua là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc nội chiến ở quốc gia Nam Á này kết thúc một thập kỷ trước đây. Chính phủ Sri Lanka trước đó ít ngày đã đưa dự báo số du khách nước ngoài đến đảo quốc này sẽ giảm 30% và ngành du lịch Sri Lanka có thể thất thu 1,5 tỷ USD trong năm 2019 sau thảm kịch trên. Nhiều nước trong đó có Mỹ hôm qua đã cảnh báo đi lại tới Sri Lanka, hối thúc các công dân Mỹ cân nhắc khi tới nước này.

Lo ngại nguy cơ xảy ra thêm vụ khủng bố khác tại Sri Lanka, giới chức Sri Lanka đã kêu gọi những người theo đạo Hồi giáo tiến hành lễ cầu nguyện thứ 6 tại nhà riêng, trong khi đó giới lãnh đạo Công giáo đã quyết định hủy vô thời hạn các buổi lễ cầu nguyện vào Chủ nhật.

Trước đó, Tổng Giám mục Colombo Malcolm Ranjit cho biết, giới chức nhà thờ đã phát hiện một hồ sơ an ninh bị rò rỉ cho thấy nguy cơ các nhà thờ Công giáo và nhiều giáo phái trở thành mục tiêu chính của các vụ tấn công. Tổng Giám mục Ranjit đã khuyến cáo các tín đồ Công giáo trên khắp cả nước nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

Trong lúc này, quân đội và cảnh sát Sri Lanka vẫn đang tăng cường chiến dịch truy tìm thủ phạm của loạt vụ tấn công. Tối qua, lực lượng an ninh Sri Lanka đã đột kích một ngôi nhà ở thị trấn Kalmunai, cách thủ đô Colombo khoảng 370 km về phía Đông và tiêu diệt được ít nhất 4 tay súng cực đoan. Các đối tượng bị tiêu diệt tình nghi đều là các phần tử chuẩn bị thực hiện các vụ đánh bom liều chết và có mối liên hệ với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Khám xét ngôi nhà, được cho là địa điểm các phần tử cực đoan ghi hình một đoạn video thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo trước khi chúng thực hiện loạt vụ đánh bom liều chết ngày Lễ Phục sinh vừa qua, cảnh sát đã phát hiện một cờ IS và cùng nhiều đồng phục tương tự như quần áo của 8 tay súng xuất hiện trong video. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ lượng lớn thuốc nổ và ổ đạn. Tuy nhiên, trong cuộc đấu súng với các phần tử tình nghi đã có ít nhất 15 người, trong đó có 6 trẻ em, đã thiệt mạng khi các đối tượng đánh bom liều chết kích hoạt khối thuốc nổ trong người khi chúng bị lực lượng an ninh vây ráp tại Kalmunai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Sri Lanka: Nghi phạm đánh bom liên quan đến buôn bán ma túy
Tổng thống Sri Lanka: Nghi phạm đánh bom liên quan đến buôn bán ma túy

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka sáng 26/4 tuyên bố những kẻ khủng bố thực hiện các vụ đánh bom ngày 21/4 vừa qua có liên quan tới các băng đảng buôn bán ma túy.

Tổng thống Sri Lanka: Nghi phạm đánh bom liên quan đến buôn bán ma túy

Tổng thống Sri Lanka: Nghi phạm đánh bom liên quan đến buôn bán ma túy

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka sáng 26/4 tuyên bố những kẻ khủng bố thực hiện các vụ đánh bom ngày 21/4 vừa qua có liên quan tới các băng đảng buôn bán ma túy.

Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ
Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ

VOV.VN - Người Hồi giáo ở Sri Lanka được khuyến cáo nên cầu nguyện ở nhà và không nên đến nhà thờ sau khi cơ quan tình báo cảnh báo nguy cơ các vụ đánh bom xe.

Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ

Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ

VOV.VN - Người Hồi giáo ở Sri Lanka được khuyến cáo nên cầu nguyện ở nhà và không nên đến nhà thờ sau khi cơ quan tình báo cảnh báo nguy cơ các vụ đánh bom xe.

Australia điều tra mối liên hệ mờ ám của kẻ đánh bom ở Sri Lanka
Australia điều tra mối liên hệ mờ ám của kẻ đánh bom ở Sri Lanka

VOV.VN - Một trong những kẻ đánh bom tự sát tại Sri Lanka hôm 21/4 từng học ở thành phố Melbourne và từng là đối tượng điều tra của cơ quan an ninh Australia.

Australia điều tra mối liên hệ mờ ám của kẻ đánh bom ở Sri Lanka

Australia điều tra mối liên hệ mờ ám của kẻ đánh bom ở Sri Lanka

VOV.VN - Một trong những kẻ đánh bom tự sát tại Sri Lanka hôm 21/4 từng học ở thành phố Melbourne và từng là đối tượng điều tra của cơ quan an ninh Australia.

Sri Lanka: 15 thi thể được phát hiện tại khu vực xảy ra đấu súng
Sri Lanka: 15 thi thể được phát hiện tại khu vực xảy ra đấu súng

VOV.VN - Vụ đấu súng xảy ra chỉ 6 ngày sau khi xảy ra loạt vụ tấn công đẫm máu khiến hơn 250 người thiệt mạng.

Sri Lanka: 15 thi thể được phát hiện tại khu vực xảy ra đấu súng

Sri Lanka: 15 thi thể được phát hiện tại khu vực xảy ra đấu súng

VOV.VN - Vụ đấu súng xảy ra chỉ 6 ngày sau khi xảy ra loạt vụ tấn công đẫm máu khiến hơn 250 người thiệt mạng.