Ấn Độ dần kiểm soát được Covid-19 sau 30 ngày phong tỏa toàn quốc

VOV.VN - 30 ngày sau khi áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc, Ấn Độ đang nắm thế chủ động trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Ngày 23/4 là tròn 30 ngày Ấn Độ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian 1 tháng, Ấn Độ đã bước đầu thành công trong việc cắt được các nguồn lây truyền, khoanh vùng các ổ dịch lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời mở rộng xét nghiệm lên gấp nhiều lần nhằm sớm khoanh vùng cách ly những người đã mang bệnh.

Theo ông CK Mishra, Chủ tịch nhóm phụ trách về cơ sở vật chất bệnh viện và nơi cách ly trong dịch Covid-19, việc đẩy nhanh và mở rộng xét nghiệm RT-PCR là “vũ khí” chính giúp Ấn Độ ngăn chặn sự phát triển của dịch. Cụ thể, tới ngày 23/3, cơ quan y tế mới làm được tổng cộng 14.900 xét nghiệm. Nhưng tới ngày 22/4, Ấn Độ đã tiến hành được tổng cộng 500.000 trường hợp xét nghiệm, tức là tăng 33 lần trong vòng 30 ngày.

an do.jpg
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại thủ đô New Delhi. (Ảnh: ANI)

Ngoài ra, trong thời gian này, số bệnh viện được chỉ định điều trị bệnh nhân Covid-19 đã tăng 3,5 lần, số giường phục vụ cách ly tăng 3,6 lần. Trong khoảng thời gian 30 ngày này, Ấn Độ đã thành công trong việc giữ và làm chậm lại tốc độ tăng của dịch Covid-19, tạo thêm thời gian để ngành y tế chuẩn bị cơ sở vật chất điều trị người nhiễm và cách ly thời gian tới.

TS Balram Bhargava, Tổng giám đốc Hội đồng nghiên cứu y học Ấn Độ (ICMR) cho biết: “Định hướng trong hành động của Ấn Độ là cần thêm phòng xét nghiệm, thêm xét nghiệm và thêm nguồn lực. Từ 100 phòng xét nghiệm khi bắt đầu phong tỏa, tới nay chúng tôi đã có 325 phòng xét nghiệm Covid-19. Chiến lược của chúng tôi là phát hiện virus và sau đó là cứu người”.

Tuy nhiên, nhà chức trách Ấn Độ cũng cảnh báo, dù đã làm chậm được tốc độ tăng nhưng dịch bệnh Covid-19 tại nước này sẽ còn kéo dài và chưa thể biết khi nào sẽ lên tới đỉnh. Hiện tại, một số bang vẫn đang còn những điểm nóng lây nhiễm Covid-19 ở quy mô lớn, được đánh giá là “đặc biệt nghiêm trọng”, chưa dự báo hết được quy mô. Ngoài ra, “làn sóng” bùng nổ Covid-19 thứ 2 sẽ có thể diễn ra vào đầu tháng 6 khi nước này nới lỏng dần các quy định phong tỏa, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường.

Tới ngày 23/4, số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đã là hơn 21.700 người. Hơn 680 người đã tử vong vì dịch bệnh này. 3 bang chịu nhiều ảnh hưởng nhất của dịch Covid-19 là Maharashtra, Gujarat và thủ đô New Delhi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NASA: Ô nhiễm không khí tại Ấn Độ thấp nhất trong 20 năm nhờ Covid-19
NASA: Ô nhiễm không khí tại Ấn Độ thấp nhất trong 20 năm nhờ Covid-19

VOV.VN - Nghiên cứu mới công bố của NASA cho biết, ô nhiễm không khí tại Ấn Độ đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 thập kỷ qua.

NASA: Ô nhiễm không khí tại Ấn Độ thấp nhất trong 20 năm nhờ Covid-19

NASA: Ô nhiễm không khí tại Ấn Độ thấp nhất trong 20 năm nhờ Covid-19

VOV.VN - Nghiên cứu mới công bố của NASA cho biết, ô nhiễm không khí tại Ấn Độ đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 thập kỷ qua.

Facebook chi 5,7 tỷ USD mua cổ phần nhà mạng di động Ấn Độ
Facebook chi 5,7 tỷ USD mua cổ phần nhà mạng di động Ấn Độ

VOV.VN - Facebook vừa công bố thương vụ trị giá 435 tỷ rupees (tương đương 5,7 tỷ USD) mua lại 10% cổ phần của mạng điện thoại di động Jio của Ấn Độ.

Facebook chi 5,7 tỷ USD mua cổ phần nhà mạng di động Ấn Độ

Facebook chi 5,7 tỷ USD mua cổ phần nhà mạng di động Ấn Độ

VOV.VN - Facebook vừa công bố thương vụ trị giá 435 tỷ rupees (tương đương 5,7 tỷ USD) mua lại 10% cổ phần của mạng điện thoại di động Jio của Ấn Độ.

Cách ly 125 người ở phủ Tổng thống Ấn Độ do có người mắc Covid-19
Cách ly 125 người ở phủ Tổng thống Ấn Độ do có người mắc Covid-19

VOV.VN -Ít nhất 125 nhân viên làm việc tại phủ Tổng thống Ấn Độ cùng gia đình đã được cách ly tại nhà sau khi con dâu của nhân viên tại đây mắc Covid-19.

Cách ly 125 người ở phủ Tổng thống Ấn Độ do có người mắc Covid-19

Cách ly 125 người ở phủ Tổng thống Ấn Độ do có người mắc Covid-19

VOV.VN -Ít nhất 125 nhân viên làm việc tại phủ Tổng thống Ấn Độ cùng gia đình đã được cách ly tại nhà sau khi con dâu của nhân viên tại đây mắc Covid-19.