NASA: Ô nhiễm không khí tại Ấn Độ thấp nhất trong 20 năm nhờ Covid-19

VOV.VN - Nghiên cứu mới công bố của NASA cho biết, ô nhiễm không khí tại Ấn Độ đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 thập kỷ qua.

ando_kfks (1).jpg
Nghiên cứu mới công bố của NASA cho biết, ô nhiễm không khí tại Ấn Độ đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 thập kỷ qua. Ảnh: Reuters

Sự suy giảm của nồng độ hạt bụi mịn trong không khí rất rõ rệt chỉ sau 1 tuần Ấn Độ bắt đầu phong tỏa toàn quốc từ ngày 24/3. Công trình nghiên cứu do Hiệp hội các trường Đại học nghiên cứu không gian (USRA) và một nhóm chuyên gia của Cơ quan Hàng Không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tiến hành đã chỉ ra số lượng các hạt bụi lơ lửng trong không khí tại miền Bắc Ấn Độ suy giảm nhờ việc con người giảm các hoạt động kinh tế xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Thông thường, mùa ô nhiễm tại Ấn Độ rơi vào đầu mùa xuân. Tại các bang miền Bắc nằm trong đồng bằng sông Hằng, các hoạt động của con người tạo ra nguồn ô nhiễm như khí thải ô tô, các nhà máy nhiệt điện than, sinh hoạt tại các đô thị tạo cùng các hoạt động nông nghiệp ra một lượng lớn bụi mịn. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 khiến các nguồn khí thải này bị loại bỏ phần lớn. Các nhà khoa học cũng dự báo nồng độ bụi mịn trong không khí tại Ấn Độ sẽ tăng nhẹ trong vài tuần tới khi mùa bão cát bắt đầu. Nhiệt độ đang tăng dần cùng gió thổi từ phía Tây sẽ mang cát từ sa mạc Thar và bán đảo Arab tới nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách ly 125 người ở phủ Tổng thống Ấn Độ do có người mắc Covid-19
Cách ly 125 người ở phủ Tổng thống Ấn Độ do có người mắc Covid-19

VOV.VN -Ít nhất 125 nhân viên làm việc tại phủ Tổng thống Ấn Độ cùng gia đình đã được cách ly tại nhà sau khi con dâu của nhân viên tại đây mắc Covid-19.

Cách ly 125 người ở phủ Tổng thống Ấn Độ do có người mắc Covid-19

Cách ly 125 người ở phủ Tổng thống Ấn Độ do có người mắc Covid-19

VOV.VN -Ít nhất 125 nhân viên làm việc tại phủ Tổng thống Ấn Độ cùng gia đình đã được cách ly tại nhà sau khi con dâu của nhân viên tại đây mắc Covid-19.

80% bệnh nhân Ấn Độ nhiễm virus SARS CoV-2 không có triệu chứng
80% bệnh nhân Ấn Độ nhiễm virus SARS CoV-2 không có triệu chứng

VOV.VN - Các chuyên gia y tế Ấn Độ cho bết, không có triệu chứng đã trở thành thách thức lớn trong việc phát hiện bệnh nhân nhiễm virus SARS CoV-2 ở Ấn Độ.

80% bệnh nhân Ấn Độ nhiễm virus SARS CoV-2 không có triệu chứng

80% bệnh nhân Ấn Độ nhiễm virus SARS CoV-2 không có triệu chứng

VOV.VN - Các chuyên gia y tế Ấn Độ cho bết, không có triệu chứng đã trở thành thách thức lớn trong việc phát hiện bệnh nhân nhiễm virus SARS CoV-2 ở Ấn Độ.

Ấn Độ cảnh báo tình hình Covid-19 “đặc biệt nghiêm trọng’’ tại 4 bang
Ấn Độ cảnh báo tình hình Covid-19 “đặc biệt nghiêm trọng’’ tại 4 bang

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang diễn biến “đặc biệt nghiêm trọng” tại 4 bang của Ấn Độ là Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, và Tây Bengal.

Ấn Độ cảnh báo tình hình Covid-19 “đặc biệt nghiêm trọng’’ tại 4 bang

Ấn Độ cảnh báo tình hình Covid-19 “đặc biệt nghiêm trọng’’ tại 4 bang

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang diễn biến “đặc biệt nghiêm trọng” tại 4 bang của Ấn Độ là Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, và Tây Bengal.