Anh công nhận phe đối lập tại Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Anh cho biết việc công nhận nhằm để áp đặt trách nhiệm cho liên mình này.

Ngày 20/11, Anh đã chính thức công nhận nhóm đối lập tại Syria có tên gọi  "Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria".

Các chiến binh thuộc phe đối lập Syria (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại thủ đô London, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố: “Chính phủ Anh quyết định công nhận Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Theo như chủ tịch của Liên minh thông báo với tôi hôm16/11, việc công nhận để áp đặt trách nhiệm cho liên minh này và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để liên minh này thực hiện các cam kết của  mình”.

Trước đó, ngày 19/11, Liên minh châu Âu (EU) công nhận liên minh mới được thành lập, coi đây là đại diện hợp pháp của nhân dân Syria. Tuy nhiên, quyết định của EU không đồng nghĩa với một sự công nhận ngoại giao chính thức của các nước thành viên dành cho phe đối  lập Syria. Việc này phụ thuộc vào quyết định riêng rẽ của từng nước trong Liên minh châu Âu .

"Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria", còn gọi là Liên minh Dân tộc Syria, vừa được thành lập hôm 11/11 tại Doha (Qatar), sẽ đặt trụ sở tại Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Syria
Iran kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Syria

(VOV) - Iran liên tục phản đối sự can thiệp của các nước phương Tây vào cuộc khủng hoảng Syria.

Iran kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Syria

Iran kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Syria

(VOV) - Iran liên tục phản đối sự can thiệp của các nước phương Tây vào cuộc khủng hoảng Syria.

Hội nghị Đối thoại dân tộc Syria kêu gọi chấm dứt bạo lực
Hội nghị Đối thoại dân tộc Syria kêu gọi chấm dứt bạo lực

(VOV) - Các đại biểu tham dự hội nghị đề cao giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Syria, phản đối sự can thiệp của nước ngoài.

Hội nghị Đối thoại dân tộc Syria kêu gọi chấm dứt bạo lực

Hội nghị Đối thoại dân tộc Syria kêu gọi chấm dứt bạo lực

(VOV) - Các đại biểu tham dự hội nghị đề cao giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Syria, phản đối sự can thiệp của nước ngoài.

Pháp quan hệ với phe đối lập Syria: Phiêu lưu hay tính toán?
Pháp quan hệ với phe đối lập Syria: Phiêu lưu hay tính toán?

(VOV) - Việc chấp nhận thiết lập quan hệ ngoại giao với phe đối lập Syria được cho là bước đi đã được tính kỹ của ông Hollande.

Pháp quan hệ với phe đối lập Syria: Phiêu lưu hay tính toán?

Pháp quan hệ với phe đối lập Syria: Phiêu lưu hay tính toán?

(VOV) - Việc chấp nhận thiết lập quan hệ ngoại giao với phe đối lập Syria được cho là bước đi đã được tính kỹ của ông Hollande.

EU công nhận lực lượng đối lập Syria là đại diện hợp pháp
EU công nhận lực lượng đối lập Syria là đại diện hợp pháp

(VOV) - EU tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cho nhóm đối lập này, cũng như những nỗ lực ngoại giao của nhóm với các nước khác trên thế giới.

EU công nhận lực lượng đối lập Syria là đại diện hợp pháp

EU công nhận lực lượng đối lập Syria là đại diện hợp pháp

(VOV) - EU tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cho nhóm đối lập này, cũng như những nỗ lực ngoại giao của nhóm với các nước khác trên thế giới.

Nga - Mỹ vẫn bất đồng về cách giải quyết vấn đề Syria
Nga - Mỹ vẫn bất đồng về cách giải quyết vấn đề Syria

(VOV) - Hiện cả Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục quan điểm phản đối sự can thiệp bên ngoài vào Syria.

Nga - Mỹ vẫn bất đồng về cách giải quyết vấn đề Syria

Nga - Mỹ vẫn bất đồng về cách giải quyết vấn đề Syria

(VOV) - Hiện cả Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục quan điểm phản đối sự can thiệp bên ngoài vào Syria.

Phe đối lập Syria tuyên bố chiếm một căn cứ quân sự lớn
Phe đối lập Syria tuyên bố chiếm một căn cứ quân sự lớn

(VOV) - Hình ảnh trong một cuốn băng video cho thấy, phe đối lập đã có mặt bên trong một căn cứ quân sự ở Orum al-Sughra.

Phe đối lập Syria tuyên bố chiếm một căn cứ quân sự lớn

Phe đối lập Syria tuyên bố chiếm một căn cứ quân sự lớn

(VOV) - Hình ảnh trong một cuốn băng video cho thấy, phe đối lập đã có mặt bên trong một căn cứ quân sự ở Orum al-Sughra.