Ảnh: Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018

VOV.VN - Mặc dù 6/11 mới là ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018, nhưng rất nhiều cử tri đã đi bỏ phiếu sớm trên cả nước từ cuối tháng 10.

Các cử tri sẽ bầu 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện. Ảnh: Các cư tri xếp hàng đi bầu cử sớm tại Ủy ban bầu cử quận Hamilton, Cincinnati ngày 4/11.
Dòng xếp hàng khá dài cho thấy số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm ở Cincinnati khá đông.
Một điểm bỏ phiếu sớm ở thành phố Culver, California ngày 4/11. Các cử tri phải xếp hàng nhiều giờ để bỏ phiếu sớm.
Một cử tri đang bỏ phiếu trong khi rất nhiều người khác còn phải xếp hàng tại điểm bỏ phiếu sớm ở Culver, California ngày 4/11.
Hàng trăm người đã phải chờ hàng tiếng đồng hồ để bỏ phiếu sớm ở Culver, California ngày 4/11.
Trung tâm văn hóa và di sản quận Johnson, bang Kansas trở thành điểm bỏ phiếu sớm cho các cử tri đi bầu trong ngày 2/11. Điểm này đã đón tới 22.000 cử tri đi bỏ phiếu sớm.
Theo thống kê của CNN và công ty dữ liệu Catalist, đã có hơn 23 triệu cử tri đi bỏ phiếu tại các điểm bầu cử sớm hoặc bầu cử qua thư. Ảnh: Người dân bỏ phiếu tại các bốt ngoài trời ở California ngày 3/11.
Số cử tri đi bầu cử sớm tính đến thời điểm hiện tại chiếm khoảng 15% tổng số cử tri. Ảnh: Một người phụ nữ đang bỏ phiếu vào thùng tại Sylmaz, California ngày 3/11.
Tòa thị chính thánh phố Boise ngày 2/11. Điểm bỏ phiếu sớm này đón tiếp lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm chưa từng thấy từ trước tới nay.
Khu vực bỏ phiếu sớm dành cho người khuyết tật ở San Diego ngày 2/11.
Theo dữ liệu của Target Smart, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm ở Texas năm nay tăng 447% so với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2014. Ảnh: Một cử tri ủng hộ đảng Dân chủ (biểu tượng con lừa) ở Texas ngày 2/11.
Lượng cử tri đi bỏ phiếu ở Great Barington, Massachusetts vẫn khá đông trong ngày bỏ phiếu sớm ở điểm này (2/11).
Người dân đi bỏ phiếu sớm ở Ủy ban bầu cử quận Doulas, Omaha, tiểu bang Nebraska ngày 2/11.
Michael Mah đang kiểm tra lá phiếu của mình trước khi bỏ phiếu ở Pittsfield trong ngày bỏ phiếu sớm cuối cùng ở Massachusetts ngày 2/11.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay chứng kiến số lượng nữ ứng cử viên tham gia tranh cử lớn nhất từ trước tới nay.
Các cử tri đang xếp hàng chờ bỏ phiếu trong ngày bỏ phiếu sớm cuối cùng ở Nashville, Tenn ngày 1/11. Hơn 1 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm ở bang này. Đây là lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm lớn chưa từng thấy tại bang Tenn
Các cử tri xếp hàng ở ngoài cử Phòng thí nghiệm Green Hills, Nashville, Tenn ngày 1/11.
Vài người đi bỏ phiếu sớm từ hôm 31/10 tại Florida, 9 tháng sau vụ xả súng đẫm máu tại một trường học của bang này hồi đầu năm.
Một cử tri đang bỏ phiếu vào thùng ở thành phố Salt Lake, bang Utah ngày 31/10.
Một điểm bỏ phiếu ở Salt Lake ngày 31/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử giữa nhiệm kỳ và kịch bản Nhà Trắng biến Trump thành người hùng
Bầu cử giữa nhiệm kỳ và kịch bản Nhà Trắng biến Trump thành người hùng

VOV.VN - Nhà Trắng đã chuẩn bị kịch bản ngay cả trong trường hợp đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 6/11 tới.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ và kịch bản Nhà Trắng biến Trump thành người hùng

Bầu cử giữa nhiệm kỳ và kịch bản Nhà Trắng biến Trump thành người hùng

VOV.VN - Nhà Trắng đã chuẩn bị kịch bản ngay cả trong trường hợp đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 6/11 tới.

Có phải EU muốn Trump suy yếu sau bầu cử giữa nhiệm kỳ?
Có phải EU muốn Trump suy yếu sau bầu cử giữa nhiệm kỳ?

VOV.VN - Chưa bao giờ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ lại thu hút sự quan tâm rộng rãi như hiện nay, trong đó có cả Đức và Liên minh châu Âu (EU).

Có phải EU muốn Trump suy yếu sau bầu cử giữa nhiệm kỳ?

Có phải EU muốn Trump suy yếu sau bầu cử giữa nhiệm kỳ?

VOV.VN - Chưa bao giờ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ lại thu hút sự quan tâm rộng rãi như hiện nay, trong đó có cả Đức và Liên minh châu Âu (EU).