Anh gia tăng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Anh muốn gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ mạnh mẽ với Mỹ, theo một văn bản về ưu tiên đối ngoại hậu Brexit của nước này dự kiến công bố trong ngày 16/3.

Bản báo cáo chính sách đối ngoại và quốc phòng lớn nhất của Anh kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc cách đây 30 năm đặt nước Anh ở thế đối đầu với Trung Quốc. Bản báo cáo này cũng sẽ nêu rõ những gì Thủ tướng Boris Johnson muốn đặt làm ưu tiên hàng đầu trong một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ cũng như dựa trên hợp tác và tự do thương mại.

Gọi Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là “trung tâm địa chính trị của thế giới”, chính phủ Anh nhấn mạnh việc triển khai tàu sân bay Anh tới khu vực, đồng thời tuyên bố chuyến thăm tới Ấn Độ bị hoãn trước đây sẽ được thực hiện trong tháng 4 tới.

Kể từ khi hoàn thành thủ tục rời khỏi Liên minh châu ÂU (EU) vào cuối năm 2020, chính phủ của Thủ tướng Johnson đã tuyên bố thực hiện “Bản đánh giá tổng thể”, cho thấy nước Anh vẫn có ảnh hưởng lớn trên thế giới đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho nước này.

“Tôi rất lạc quan về vị thế của nước Anh trên thế giới và khả năng chúng ta nắm bắt các cơ hội ở phía trước”, ông Johnson dự kiến sẽ tuyên bố điều này trước Nghị viện.

Anh nắm giữ 2 vai trò quan trọng trong năm 2021: là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G-7 hậu đại dịch đầu tiên vào tháng 6 tới và hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) vào tháng 11.

Các biện pháp cụ thể về cách chính phủ Anh thực hiện tuyên bố của ông Johnson vào thời điểm London phải giải quyết Brexit và đại dịch Covid-19 sẽ được chú ý trong báo cáo dài 100 trang công bố lúc 11h30 giờ GMT (18h30 giờ Việt Nam).

Mối quan hệ giữa Anh với Trung Quốc trở nên xấu đi do các vấn đề như Hong Kong, nền kinh tế được nhà nước bảo hộ của Trung Quốc, cùng các lo ngại an ninh về các khoản đầu tư của Trung Quốc tại Anh.

Việc triển khai tàu sân bay Queen Elizabeth dự kiến sẽ dấy lên căng thẳng quân sự với Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoài ra, bản báo cáo cũng nêu tầm quan trọng của mối quan hệ với Mỹ. Hiện Anh đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại với Mỹ và sự đảm bảo rằng vấn đề này sẽ nằm trong số các ưu tiên quốc tế của Tổng thống Joe Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng truyền thông leo thang giữa Trung Quốc và Anh
Căng thẳng truyền thông leo thang giữa Trung Quốc và Anh

VOV.VN - Đại sứ Anh tại Bắc Kinh Caroline Elizabeth Wilson vừa đăng tải bài viết “Truyền thông nước ngoài có căm hận Trung Quốc không?” trên kênh WeChat của Đại sứ Anh tại Trung Quốc.

Căng thẳng truyền thông leo thang giữa Trung Quốc và Anh

Căng thẳng truyền thông leo thang giữa Trung Quốc và Anh

VOV.VN - Đại sứ Anh tại Bắc Kinh Caroline Elizabeth Wilson vừa đăng tải bài viết “Truyền thông nước ngoài có căm hận Trung Quốc không?” trên kênh WeChat của Đại sứ Anh tại Trung Quốc.

Anh điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật Bản: Thông điệp cứng rắn gửi tới Trung Quốc
Anh điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật Bản: Thông điệp cứng rắn gửi tới Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Anh hôm qua (3/2) nhất trí sẽ tổ chức tập trận chung trong thời gian nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh được triển khai tới các vùng biển châu Á trong năm nay.

Anh điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật Bản: Thông điệp cứng rắn gửi tới Trung Quốc

Anh điều tàu sân bay tập trận chung với Nhật Bản: Thông điệp cứng rắn gửi tới Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Anh hôm qua (3/2) nhất trí sẽ tổ chức tập trận chung trong thời gian nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh được triển khai tới các vùng biển châu Á trong năm nay.

Trung Quốc chính thức không công nhận hộ chiếu Anh cấp cho Hong Kong
Trung Quốc chính thức không công nhận hộ chiếu Anh cấp cho Hong Kong

VOV.VN - Sau nhiều lần đe dọa, chiều nay (29/1), Trung Quốc chính thức tuyên bố không công nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh cấp cho người Hong Kong do Anh mở cửa đón các cư dân đặc khu này nhập cư vào Anh.

Trung Quốc chính thức không công nhận hộ chiếu Anh cấp cho Hong Kong

Trung Quốc chính thức không công nhận hộ chiếu Anh cấp cho Hong Kong

VOV.VN - Sau nhiều lần đe dọa, chiều nay (29/1), Trung Quốc chính thức tuyên bố không công nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh cấp cho người Hong Kong do Anh mở cửa đón các cư dân đặc khu này nhập cư vào Anh.