Anh lý giải việc cấp thị thực “nhỏ giọt” cho người tỵ nạn Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Anh đang chịu nhiều sức ép về việc tiếp nhận người tỵ nạn Ukraine khi mới chỉ chấp nhận cấp thị thực cho khoảng 25.000 trong 60.000 người Ukraine có nhu cầu.

Theo số liệu được Bộ Nội vụ Anh công bố ngày hôm qua (30/3), đã có hơn 25.500 công dân Ukraine đã được nước Anh tiếp nhận kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra. Con số này bao gồm 22.800 công dân Ukraine đến Anh theo diện đoàn tụ gia đình và số được chấp nhận theo chương trình bảo trợ tỵ nạn là khoảng 2.700 người, chỉ bằng 1/10 so với hơn 28.000 đơn đề nghị theo dạng này.

Đây vẫn là số lượng rất nhỏ nếu so với các nước thành viên châu Âu khác và với con số khoảng 4 triệu người Ukraine phải rời bỏ đất nước theo ước tính của Liên Hợp Quốc. Đơn cử rõ nhất là Ba Lan đến nay đã tiếp nhận khoảng 2,3 triệu người Ukraine đi tỵ nạn hay Romania với 600.000 người hoặc Đức cũng tiếp nhận lên đến hơn 200.000 người.

Bộ Nội vụ Anh cho biết sự chậm trễ trên xuất phát vì lý do an ninh dù đã có hơn 150.000 gia đình cùng rất nhiều tổ chức phi chính phủ và từ thiện tại Anh đã đăng ký đồng ý tiếp nhận. Trước đó, chính phủ Anh đã phát động chương trình “Ngôi nhà cho người Ukraine” với mục tiêu tiếp nhận khoảng 200.000 người Ukraine trước sự chì trích của phe đối lập về vấn đề hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Chính sách tiếp nhận người tỵ nạn Ukraine của nước Anh đến nay bị nhiều quốc gia châu Âu khác cho rằng quá khắt khe, gây khó khăn cho việc tiếp nhận. Để được cư trú tại Anh, người tỵ nạn Ukraine được yêu cầu phải có thẻ căn cước, điền rất nhiều mẫu giấy tờ không phải bằng tiếng Ukraine hay công dân Anh muốn tiếp nhận người Ukraine phải tự liên hệ trong khi thời gian xử lý hồ sơ thường kéo dài.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết Anh thiếu cơ chế hỗ trợ khi người tỵ nạn Ukraine phải đến lãnh sự Anh tại Paris hoặc Brussels để xin thị thực vào Anh trước khi Anh mở một văn phòng lãnh sự tạm thời tại thành phố Arras, miền Bắc nước Pháp để xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine
Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

VOV.VN - Đáp trả “chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine,  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước đã tăng gấp đôi các nhóm chiến đấu của mình ở Đông Âu lên thành 8 nhóm. Họ đã gửi thêm 4 nhóm mới tới các nước thành viên của NATO nằm ở phía Đông Nam của châu Âu.

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

VOV.VN - Đáp trả “chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine,  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước đã tăng gấp đôi các nhóm chiến đấu của mình ở Đông Âu lên thành 8 nhóm. Họ đã gửi thêm 4 nhóm mới tới các nước thành viên của NATO nằm ở phía Đông Nam của châu Âu.

Tổng thống Ukraine phát biểu trước Quốc hội Australia
Tổng thống Ukraine phát biểu trước Quốc hội Australia

VOV.VN - Chiều nay (31/3), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenski đã có bài phát biểu trước Quốc hội Australia.

Tổng thống Ukraine phát biểu trước Quốc hội Australia

Tổng thống Ukraine phát biểu trước Quốc hội Australia

VOV.VN - Chiều nay (31/3), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenski đã có bài phát biểu trước Quốc hội Australia.

Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát
Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Các tàu chiến của Mỹ đã rút khỏi Biển Đen hồi tháng 1/2022, trước xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát

Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Các tàu chiến của Mỹ đã rút khỏi Biển Đen hồi tháng 1/2022, trước xung đột Nga-Ukraine nổ ra.