Mỹ lý giải việc rút tàu chiến khỏi Biển Đen trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát

VOV.VN - Các tàu chiến của Mỹ đã rút khỏi Biển Đen hồi tháng 1/2022, trước xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Mỹ đã đưa ra “quyết định thận trọng” khi rút 2 tàu khu trục khỏi Biển Đen trong tháng 1/2022 và việc rút các tàu này được quyết định dựa trên các cân nhắc về an ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ngày 30/3.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Hải quân Mỹ “định kỳ” điều tàu chiến đến và ra khỏi Biển Đen, nhưng đã quyết định rút 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke khỏi khu vực này hồi tháng 1/2022.

Việc rút khỏi Biển Đen là hành động “thận trọng” ở thời điểm đó, ông Kirby nhấn mạnh.

Bình luận của ông Kirby đưa ra sau khi người đứng đầu Bộ tư lệnh Mỹ tại châu Âu, Tướng Tod Wolter tiết lộ tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng 2 tàu khu trục của Mỹ được rút khỏi Biển Đen do tình hình ở Ukraine xấu đi.

Mỹ hiện không có tàu chiến nào ở Biển Đen, nhưng sẽ trở lại khu vực “sớm nhất có thể”, ông Wolter cho biết. Hiện quân đội Mỹ có máy bay hoạt động ở phía Nam và UAV hoạt động ở phía Bắc Biển Đen.

Ông Kirby không có thông tin khi nào các tàu chiến Mỹ trở lại Biển Đen nhưng ông cho biết một quyết định như vậy sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục tên lửa Mỹ tới Biển Đen
Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục tên lửa Mỹ tới Biển Đen

VOV.VN - Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Arleigh Burke của Mỹ đã được triển khai tới Biển Đen trong bối cảnh căng thăng giữa Nga và NATO trong khu vực đang gia tăng.

Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục tên lửa Mỹ tới Biển Đen

Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục tên lửa Mỹ tới Biển Đen

VOV.VN - Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Arleigh Burke của Mỹ đã được triển khai tới Biển Đen trong bối cảnh căng thăng giữa Nga và NATO trong khu vực đang gia tăng.

Nga lý giải sự hiện diện của tàu chiến Mỹ ở Biển Đen
Nga lý giải sự hiện diện của tàu chiến Mỹ ở Biển Đen

VOV.VN - Tàu chiến Mỹ được trang bị các tên lửa mạnh mẽ đang hoạt động trên Biển Đen nhằm kiểm tra xem liệu Nga có khả năng sẵn sàng đối phó với họ hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo ngày 7/11.

Nga lý giải sự hiện diện của tàu chiến Mỹ ở Biển Đen

Nga lý giải sự hiện diện của tàu chiến Mỹ ở Biển Đen

VOV.VN - Tàu chiến Mỹ được trang bị các tên lửa mạnh mẽ đang hoạt động trên Biển Đen nhằm kiểm tra xem liệu Nga có khả năng sẵn sàng đối phó với họ hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo ngày 7/11.

Nga tăng cường hệ thống phòng thủ khi tàu chiến Mỹ đi vào Biển Đen
Nga tăng cường hệ thống phòng thủ khi tàu chiến Mỹ đi vào Biển Đen

VOV.VN - Các hoạt động quân sự của NATO ở gần biên giới Nga thời gian gần đây đã khiến Tổng thống Putin yêu cầu tăng cường mạng lưới phòng thủ của nước này.

Nga tăng cường hệ thống phòng thủ khi tàu chiến Mỹ đi vào Biển Đen

Nga tăng cường hệ thống phòng thủ khi tàu chiến Mỹ đi vào Biển Đen

VOV.VN - Các hoạt động quân sự của NATO ở gần biên giới Nga thời gian gần đây đã khiến Tổng thống Putin yêu cầu tăng cường mạng lưới phòng thủ của nước này.