Anh - Mỹ khẳng định mối quan hệ đặc biệt

(VOV) - Lãnh đạo Mỹ-Anh xác định mối quan hệ giữa hai nước là không thể thiếu đối với an ninh và sự thịnh vượng của mỗi bên.

Thủ tướng Anh David Cameron đang có chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Mục đích của chuyến thăm này nhằm tái khẳng định sức mạnh của mối “quan hệ đặc biệt” giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động.

Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Mỹ Barack Obama sau cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 13/5/2013 (Ảnh: UPI)

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm ngày 13/5, Thủ tướng Anh David Cameron nhấn mạnh, liên minh bền chặt Mỹ-Anh là “có một không hai”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa khẳng định liên minh truyền thống giữa Mỹ và Anh bắt nguồn từ những lợi ích và giá trị chung, không thể thiếu đối với an ninh và sự thịnh vượng của mỗi nước.

Ông Obama nêu rõ: “Quan hệ Mỹ - Anh là mối quan hệ đặc biệt. Chúng tôi tin tưởng vào các khả năng hợp tác với một nước Anh năng động, mạnh mẽ, hướng ngoại và sự gắn kết của mỗi nước với thế giới là rất quan trọng không chỉ đối với lợi ích của chúng ta, mà còn đối với thế giới”.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về chương trình nghị sự mà nước Anh đang chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao 8 nền kinh tế phát triển (G-8) diễn ra trong tháng tới tại Bắc Ireland, coi đây là cơ hội để các nước phát triển tiếp tục cam kết thúc đẩy kinh tế toàn cầu phát triển.

Tổng thống nước chủ nhà và Thủ tướng Anh cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc sớm bắt tay khởi động các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), đồng thời coi đây là “liều thuốc hữu hiệu” giúp vực dậy nền kinh tế Anh nói riêng và các nền kinh tế châu Âu nói chung đang bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng nợ công, cũng như Mỹ đang chật vật phục hồi sau bão tài chính.

Thủ tướng Anh Cameron nhấn mạnh: “Thách thức lớn nhất của chúng ta là đảm bảo một sự phục hồi kinh tế bền vững. Tổng thống Mỹ và tôi ủng hộ việc bắt đầu các cuộc thảo luận về một thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên minh châu Âu và Mỹ. Chúng ta đang đứng trước cơ hội thực sự để đạt được thỏa thuận này tại Hội nghị cấp cao G8 sắp tới”.

Có thể thấy, tại cuộc gặp ngày 13/5, cả Mỹ và Anh đều nỗ lực khẳng định quan hệ đồng minh truyền thống khi thể hiện lập trường chung trong một loạt vấn đề quốc tế, từ lộ trình hòa bình tại Afghanistan, cuộc khủng hoảng Syria, tiến trình hòa bình Trung Đông tới chương trình hạt nhân của Iran.

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Anh Cameron diễn ra trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ đang ngày càng lo ngại mối quan hệ đồng minh lâu đời Mỹ - Anh có thể suy yếu do quyết định cắt giảm chi phí quốc phòng của Anh cũng như việc nước này nhiều lần đề cập khả năng rời khỏi Liên minh châu Âu.

Tại Anh, đã có nhiều ý kiến cho rằng, nước Anh lệ thuộc quá nhiều và bị lợi dụng như một “nô lệ” trong các chính sách quốc tế của Mỹ. Nhiều chính trị gia của Anh đã tỏ ý sẵn sàng chấp nhận mối “quan hệ đặc biệt” bị xuống cấp. Vì thế, đây cũng được xem là một chuyến đi nhằm hâm nóng quan hệ hai nước.

Theo các nhà phân tích, với những điểm tương đồng lớn về lịch sử, văn hóa và lợi ích chiến lược, quan hệ Anh và Mỹ sẽ vẫn tiếp tục là mối quan hệ đặc biệt trong quan hệ quốc tế hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ-Anh: Vì lợi ích 2 nước
Quan hệ Mỹ-Anh: Vì lợi ích 2 nước

Bất chấp nhiều khúc mắc, 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Anh khẳng định quan hệ đối tác chiến lược mang lại lợi ích cho cả 2 nước. 

Quan hệ Mỹ-Anh: Vì lợi ích 2 nước

Quan hệ Mỹ-Anh: Vì lợi ích 2 nước

Bất chấp nhiều khúc mắc, 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Anh khẳng định quan hệ đối tác chiến lược mang lại lợi ích cho cả 2 nước.