Anh phí hàng triệu USD viện trợ cho Trung Quốc?

VOV.VN - Quốc gia thứ 3 trên thế giới vừa phóng thành công tàu vũ trụ lên Mặt trăng vẫn đang nhận viện trợ từ Anh.

Theo tờ Daily Mail, trong năm 2012, Anh đã cung cấp khoản viện trợ trị giá 44,6 triệu USD cho Trung Quốc.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố sẽ thu thập các mẫu đất đá trên Mặt trăng vào năm 2017 trong sứ mệnh khám phá không gian tiếp theo của mình.

Thủ tướng Anh phát biểu với sinh viên Thượng Hải trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 3/12 (Ảnh AFP)

Việc “ném tiền” cho Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới sau Mỹ và đang phát triển một chương trình khám phá không gian quy mô lớn thực sự là không phù hợp, Nghị sỹ Anh Peter Bone tuyên bố.

“Người dân Anh sẽ rất lo ngại về một thực tế rằng chúng ta đang lãng phí tiền bạc viện trợ cho Trung Quốc”, ông Bone tuyên bố với tờ Daily Mail và yêu cầu Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Justine Greening phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng về các chương trình viện trợ của Anh.

“Thật là bất thường khi chúng ta vẫn đang viện trợ Trung Quốc trong khi họ đã phóng tàu vũ trụ lên Mặt trăng. Nếu các chương trình viện trợ của chúng ta dành cho Trung Quốc vẫn tiếp diễn, tôi nghĩ rằng ông Justine Greening cần phải xuất hiện trước Quốc hội và giải thích lý do chúng ta làm như vậy bởi vì tôi không tìm được lý do gì thích hợp cho việc này”, ông Bone nói.

Trung Quốc là một trong số 16 quốc gia được đánh giá là phù hợp để nhận được khoản viện trợ tài chính trong vòng 5 năm của Anh kể từ năm 2011. Tuy nhiên, trong số 16 nước này chỉ có Nga là đã dừng việc nhận viện trợ.

“Kể từ năm 2011, chúng tôi đã dừng hoặc chuẩn bị dừng việc viện trợ cho khoảng hơn chục quốc gia vốn đã trở nên giàu có hơn như Trung Quốc và Nga”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

Năm ngoái, Anh đã dành khoảng 215 triệu USD để viện trợ cho 15 nước còn lại. Trong đó nước này viện trợ 83,9 triệu USD cho Việt Nam và 10.2 triệu USD cho Kosovo.

Anh cũng đã viện trợ 338 triệu USD cho Nigeria, một quốc gia không nằm trong danh sách 16 nước trên, bất chấp việc Nigeria có khả năng phóng vệ tinh lên vũ trụ và đang chuẩn bị thực hiện việc đưa người vào không gian.

Cũng trong năm 2012, Anh đã viện trợ Ấn Độ 456 triệu USD trong khi quốc gia Nam Á này thậm chí đã thực hiện một chương trình đưa tàu vũ trụ lên sao Hỏa.

Một phát ngôn viên của Tập đoàn Phát triển của Khối thịnh vượng chung Anh cho biết việc cung cấp viện trợ là “hoàn toàn hợp pháp và theo đúng các quy định” của Anh và số tiền viện trợ này vẫn nằm trong khoảng 0,7% tổng thu nhập quốc dân của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ
Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản là ‘vu khống’, Nhật đã yêu cầu Trung Quốc nhìn nhận một cách ‘nghiêm túc’.

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản là ‘vu khống’, Nhật đã yêu cầu Trung Quốc nhìn nhận một cách ‘nghiêm túc’.

Anh, Mỹ và Hàn Quốc "rầm rộ" tập trận chung
Anh, Mỹ và Hàn Quốc "rầm rộ" tập trận chung

VOV.VN - Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận này không nhằm vào Trung Quốc.

Anh, Mỹ và Hàn Quốc "rầm rộ" tập trận chung

Anh, Mỹ và Hàn Quốc "rầm rộ" tập trận chung

VOV.VN - Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận này không nhằm vào Trung Quốc.

Iran lần đầu tiên cử phái viên tới Anh
Iran lần đầu tiên cử phái viên tới Anh

VOV.VN - Nhiều khả năng trong chuyến thăm này, Iran sẽ thảo luận về các điều kiện mở lại Đại sứ quán tại 2 nước.

Iran lần đầu tiên cử phái viên tới Anh

Iran lần đầu tiên cử phái viên tới Anh

VOV.VN - Nhiều khả năng trong chuyến thăm này, Iran sẽ thảo luận về các điều kiện mở lại Đại sứ quán tại 2 nước.

Ưu tiên ngoại giao trong năm 2014 của Trung Quốc
Ưu tiên ngoại giao trong năm 2014 của Trung Quốc

VOV.VN -Trung Quốc sẽ tập trung tăng cường quan hệ với các cường quốc và thúc đẩy quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng.

Ưu tiên ngoại giao trong năm 2014 của Trung Quốc

Ưu tiên ngoại giao trong năm 2014 của Trung Quốc

VOV.VN -Trung Quốc sẽ tập trung tăng cường quan hệ với các cường quốc và thúc đẩy quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng.

Hàng không Anh rối loạn do lỗi kiểm soát không lưu
Hàng không Anh rối loạn do lỗi kiểm soát không lưu

VOV.VN - Sự cố trên đã gây tê liệt dịch vụ hàng không Anh trong ngày 7/12.

Hàng không Anh rối loạn do lỗi kiểm soát không lưu

Hàng không Anh rối loạn do lỗi kiểm soát không lưu

VOV.VN - Sự cố trên đã gây tê liệt dịch vụ hàng không Anh trong ngày 7/12.

Tàu tự hành Trung Quốc bắt đầu khám phá mặt trăng
Tàu tự hành Trung Quốc bắt đầu khám phá mặt trăng

VOV.VN -Sau khi tách, tàu tự hành và tàu đổ bộ sẽ ghi lại hình ảnh của nhau và bắt đầu các hoạt động khám phá khoa học.

Tàu tự hành Trung Quốc bắt đầu khám phá mặt trăng

Tàu tự hành Trung Quốc bắt đầu khám phá mặt trăng

VOV.VN -Sau khi tách, tàu tự hành và tàu đổ bộ sẽ ghi lại hình ảnh của nhau và bắt đầu các hoạt động khám phá khoa học.

Mỹ, Anh không hỗ trợ hết mình cho phiến quân Syria
Mỹ, Anh không hỗ trợ hết mình cho phiến quân Syria

VOV.VN - Phiến quân Syria đang bị bất lợi bởi Mỹ và Anh đã từ chối hỗ trợ cho họ, Hoàng tử Saudi Arabia Turkin bin Faisal cho biết.

Mỹ, Anh không hỗ trợ hết mình cho phiến quân Syria

Mỹ, Anh không hỗ trợ hết mình cho phiến quân Syria

VOV.VN - Phiến quân Syria đang bị bất lợi bởi Mỹ và Anh đã từ chối hỗ trợ cho họ, Hoàng tử Saudi Arabia Turkin bin Faisal cho biết.

Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Thủ tướng Nhật về ADIZ
Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Thủ tướng Nhật về ADIZ

VOV.VN -Ông Hồng Lỗi bày tỏ rằng Trung Quốc vô cùng giận dữ vì lãnh đạo Nhật Bản chống lại Trung Quốc trên trường quốc tế

Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Thủ tướng Nhật về ADIZ

Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Thủ tướng Nhật về ADIZ

VOV.VN -Ông Hồng Lỗi bày tỏ rằng Trung Quốc vô cùng giận dữ vì lãnh đạo Nhật Bản chống lại Trung Quốc trên trường quốc tế

Trung Quốc lại có thêm người nhiễm cúm A/H7N9
Trung Quốc lại có thêm người nhiễm cúm A/H7N9

VOV.VN - Đến nay quốc gia này đã có 141 trường hợp nhiễm virus này.

Trung Quốc lại có thêm người nhiễm cúm A/H7N9

Trung Quốc lại có thêm người nhiễm cúm A/H7N9

VOV.VN - Đến nay quốc gia này đã có 141 trường hợp nhiễm virus này.

Nhân công Trung Quốc lên giá, Nhật chuyển đầu tư vào Lào
Nhân công Trung Quốc lên giá, Nhật chuyển đầu tư vào Lào

VOV.VN - Thị trường Lào đang có nhiều ưu điểm thu hút giới đầu tư Nhật Bản.

Nhân công Trung Quốc lên giá, Nhật chuyển đầu tư vào Lào

Nhân công Trung Quốc lên giá, Nhật chuyển đầu tư vào Lào

VOV.VN - Thị trường Lào đang có nhiều ưu điểm thu hút giới đầu tư Nhật Bản.