Australia không chấp nhận quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Australia tuyên bố sẽ hợp tác với các thành viên của nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ để đảm bảo ổn định và hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ngày 4/4, Bộ trưởng Quốc phòng Australia khẳng định, nước này sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để đảm bảo hòa bình trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tuy nhiên Australia không chấp nhận các hành vi quân sự hóa trong khu vực này.

Trong một tuyên bố mới nhất được báo điện tử Sydney Morning Herald trích dẫn ngày 4/4, tân Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cảnh báo, nước này sẽ không chấp nhận các hành vi quân sự hóa hoặc sử dụng tấn công mạng nhằm gây ảnh hưởng của bất cứ quốc gia nào trong khu vực.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh sau khi ông Dutton được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Australia trong tuần qua, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã có bài báo cho rằng việc bổ nhiệm ông Dutton với quan điểm “diều hâu” báo hiệu Australia sẽ hợp tác với Mỹ để “khuấy động” và “can thiệp sâu hơn” vào các vấn đề Biển Đông.

Trả lời báo chí về nội dung của bài viết này, ông Dutton nói rằng tuyên bố của tờ Thời báo Hoàn cầu chỉ đúng một nửa. Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với đồng minh Mỹ, tuy nhiên việc hợp tác là để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Australia.

Bộ trưởng Dutton cho biết, Australia không muốn xung đột và sẽ tiếp tục hợp tác rất chặt chẽ với tất cả các đối tác của mình trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đảm bảo điều đó không trở thành hiện thực.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Australia cũng tuyên bố sẽ hợp với với các thành viên của nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ để đảm bảo ổn định và hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng cách tiếp cận của nước này sẽ không mang tính đối kháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của Australia
Nga tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của Australia

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 31/3 cho biết, Nga sẽ đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng trước các lệnh trừng phạt của Australia mới đây nhằm vào nước này.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của Australia

Nga tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của Australia

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 31/3 cho biết, Nga sẽ đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng trước các lệnh trừng phạt của Australia mới đây nhằm vào nước này.

Philippines phát hiện các cấu trúc nhân tạo gần nơi tàu Trung Quốc tập kết ở Biển Đông
Philippines phát hiện các cấu trúc nhân tạo gần nơi tàu Trung Quốc tập kết ở Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Philippines cho biết đã phát hiện các cấu trúc này trong cuộc tuần tra hàng hải vào ngày 30/3.

Philippines phát hiện các cấu trúc nhân tạo gần nơi tàu Trung Quốc tập kết ở Biển Đông

Philippines phát hiện các cấu trúc nhân tạo gần nơi tàu Trung Quốc tập kết ở Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Philippines cho biết đã phát hiện các cấu trúc này trong cuộc tuần tra hàng hải vào ngày 30/3.

Căng thẳng với Trung Quốc, Canada điều tàu chiến đi qua Biển Đông
Căng thẳng với Trung Quốc, Canada điều tàu chiến đi qua Biển Đông

VOV.VN - Một tàu chiến của Canada đã đi qua Biển Đông trong tuần này giữa bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc leo thang.

Căng thẳng với Trung Quốc, Canada điều tàu chiến đi qua Biển Đông

Căng thẳng với Trung Quốc, Canada điều tàu chiến đi qua Biển Đông

VOV.VN - Một tàu chiến của Canada đã đi qua Biển Đông trong tuần này giữa bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc leo thang.