Anh tuyên bố đình chỉ hợp tác quân sự với Nga

VOV.VN -Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Anh đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin ký Hiệp ước sáp nhập Crimea.

Ngày 18/3, ngay sau khi lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G8) tuyên bố đình chỉ tư cách thành viên của Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, Ngoại trưởng Anh - William Hague cho biết, nước này đã ngừng toàn bộ hợp tác quân sự với Nga sau khi Moscow ký Hiệp ước tiếp nhận Crimea.

Phát biểu trước nghị viện Anh, Ngoại trưởng Hague tuyên bố: “Anh đã đình chỉ tất cả hợp tác quân sự với Nga, bao gồm thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự, hủy bỏ tập trận hải quân Pháp - Nga - Anh -Mỹ năm nay, hủy bỏ chuyến thăm của tàu hải quân hoàng gia Anh đến Nga và tất cả các chuyến thăm quân sự cấp cao trừ khi điều này hỗ trợ trực tiếp các mục tiêu của Anh”.

Theo ông Hague, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lựa chọn "con đường cô lập" bằng cách ký hiệp ước cho phép Crimea sáp nhập vào Nga và vì vậy, G8 sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các âm mưu của phương Tây dọa trừng phạt Nga liên quan đến việc nước này ký Hiệp ước tiếp nhận Crimea sẽ bị coi là hành động gây hấn và điện Kremlin sẽ trả đũa.

Trong bài phát biểu trước lưỡng viện, Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẽ không bao giờ tìm cách đối đầu với phương Tây nhưng sẽ bảo vệ các lợi ích của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga không tìm cách chia cắt Ukraine, song phương Tây "đã vượt quá giới hạn".

Theo kế hoạch, Quốc hội Nga sẽ bắt đầu tiến trình phê chuẩn Hiệp ước đưa Crimea trở thành một phần lãnh thổ của Nga trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

600.000 người Nga ra đường chào mừng Crimea
600.000 người Nga ra đường chào mừng Crimea

VOV.VN - Tổng số người tham gia các hoạt động chào mừng Crimea sáp nhập trên toàn nước Nga lên tới hơn 600.000 người.

600.000 người Nga ra đường chào mừng Crimea

600.000 người Nga ra đường chào mừng Crimea

VOV.VN - Tổng số người tham gia các hoạt động chào mừng Crimea sáp nhập trên toàn nước Nga lên tới hơn 600.000 người.

Các nước G8 đình chỉ tư cách thành viên của Nga
Các nước G8 đình chỉ tư cách thành viên của Nga

VOV.VN - Nhóm lãnh đạo các nước công nghiệp phát triển G8 đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga.

Các nước G8 đình chỉ tư cách thành viên của Nga

Các nước G8 đình chỉ tư cách thành viên của Nga

VOV.VN - Nhóm lãnh đạo các nước công nghiệp phát triển G8 đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga.

Nga dọa sẽ có các bước đi trả đũa nhằm vào EU
Nga dọa sẽ có các bước đi trả đũa nhằm vào EU

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, cảnh báo và đe dọa các công dân Nga sẽ không dẫn đến bất cứ kết quả gì.

Nga dọa sẽ có các bước đi trả đũa nhằm vào EU

Nga dọa sẽ có các bước đi trả đũa nhằm vào EU

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, cảnh báo và đe dọa các công dân Nga sẽ không dẫn đến bất cứ kết quả gì.

“Crimea luôn là một phần không thể tách rời của Nga”
“Crimea luôn là một phần không thể tách rời của Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố như vậy trong bài phát biểu trước lưỡng Viện Quốc hội Nga ngày 18/3.

“Crimea luôn là một phần không thể tách rời của Nga”

“Crimea luôn là một phần không thể tách rời của Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố như vậy trong bài phát biểu trước lưỡng Viện Quốc hội Nga ngày 18/3.

EU chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Crimea
EU chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Crimea

VOV.VN - Để có thể triển khai các biện pháp trừng phạt, Liên minh châu Âu cần sự đồng thuận của cả 28 quốc gia thành viên. 

EU chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Crimea

EU chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Crimea

VOV.VN - Để có thể triển khai các biện pháp trừng phạt, Liên minh châu Âu cần sự đồng thuận của cả 28 quốc gia thành viên. 

Nga có thể tiếp quản nửa số tàu của Hải quân Ukraine
Nga có thể tiếp quản nửa số tàu của Hải quân Ukraine

VOV.VN - Khoảng 20 tàu chiến và các loại tàu khác tại Crimea có thể sẽ trở thành một phần của Hạm đội Biển đen của Nga.

Nga có thể tiếp quản nửa số tàu của Hải quân Ukraine

Nga có thể tiếp quản nửa số tàu của Hải quân Ukraine

VOV.VN - Khoảng 20 tàu chiến và các loại tàu khác tại Crimea có thể sẽ trở thành một phần của Hạm đội Biển đen của Nga.